Long Nhật: Trong người lúc nào cũng có cây son, hộp phấn, từ bỏ làm 'bà tám showbiz' để sống bình yên

17/04/2023 11:24 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Hiện tại, Long Nhật luôn hướng đến một cuộc sống tích cực. Nam ca sĩ cho biết, trên trang cá nhân của anh kiêng kỵ những câu, từ mang ý nghĩa tiêu cực.

Trong người lúc nào cũng có cây son, hộp phấn

Long Nhật được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng chuyên về dòng nhạc trữ tình quê hương, với giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Anh sinh ra ở Đà Nẵng nhưng lớn lên tại Huế, cha là một nhà thơ, thi pháp. Bởi vậy nên từ nhỏ, Long Nhật đã đam mê nghệ thuật, cái đẹp và có tính lãng mạn, thích những thứ mềm mại, trữ tình, bay bổng. Anh cũng được gia đình ủng hộ việc theo đuổi ca hát.

Long Nhật: Trong người lúc nào cũng có cây son, hộp phấn, từ bỏ "Bà Tám showbiz" để sống bình yên - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật

Long Nhật bắt đầu được biết đến vào khoảng những năm 1993-1994 . Với chất giọng đầy cảm xúc, mượt mà thấm đượm tình quê hương, anh được nhiều khán giả trong nước mến mộ.

Hàng loạt nhạc phẩm nổi tiếng được anh thể hiện rất thành công như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi…

Trong suốt con đường âm nhạc của mình, Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh không muốn chuyển hướng vì nhận thấy đây là một dòng nhạc vô cùng ý nghĩa, luôn được công chúng yêu mến và cũng là dòng nhạc sở trưởng của anh. Dòng nhạc trữ tình quê hương cũng thích hợp với sự nhẹ nhàng, bay bổng của Long Nhật.

Có lẽ vì tính cách lãng mạn, lại theo đuổi dòng nhạc đầy trữ tình nên nhiều khi Long Nhật gây chú ý vì thể hiện sự "nữ tính" quá đà. Anh từng nhiều lần giả gái và chụp những bức ảnh thân thiết với đồng nghiệp nam. Trên sân khấu hay truyền hình, Long Nhật nói chuyện rất nhã nhặn, từ tốn và có nhiều cử chỉ điệu đà.

Điều này khiến Long Nhật bị nghi ngờ về giới tính. Ca sĩ Vân Khánh từng chia sẻ, trong mắt cô, Long Nhật là ca sĩ dịu dàng nhất showbiz, ngồi với cô lúc nào cũng "lấp lánh ánh sáng kim cương".

Bản thân Long Nhật cũng khá thoải mái về những lời đồn thổi. Anh thậm chí còn thừa nhận rằng lúc nào cũng có hộp phấn, cây son trong áo. Dù đã chuẩn bị đàng hoàng, đẹp, chỉn chu, nhưng trước khi bước ra sân khấu, nam ca sĩ luôn phải soi mình lại một lần nữa để hát cho hay, tỏa sáng rực rỡ và nổi bật trong mắt công chúng.

Long Nhật: Trong người lúc nào cũng có cây son, hộp phấn, từ bỏ "Bà Tám showbiz" để sống bình yên - Ảnh 2.

Có lần, Long Nhật còn lấy hộp phấn trong người ra dặm cho MC Vũ Mạnh Cường trước giờ lên sóng chương trình truyền hình. MC Vũ Mạnh Cường tâm sự, Long Nhật lúc nào cũng tử tế, dễ thương với mình. Trong những lần đi diễn với nhau, Long Nhật hay chỉnh sửa quần áo, dặm phấn cho đàn em. Nam ca sĩ luôn muốn mình lên hình đẹp thì đàn em cũng phải đẹp.

Tuy bị nghi ngờ về giới tính và có nhiều ồn ào trên truyền thông về việc giả gái nhưng Long Nhật vẫn giữ được cho mình một gia đình hạnh phúc, với người vợ chung thủy và các con ngoan ngoãn. Gia đình Long Nhật rất ít khi can thiệp vào chuyện công việc của nam ca sĩ mà luôn đứng sau ủng hộ anh.

Từ bỏ làm "bà tám showbiz" để sống bình yên

Ngoài ca hát, Long Nhật còn được khán giả gọi là "bà tám showbiz". Có một thời, anh khá "nhiều chuyện", luôn lên tiếng bàn luận về mọi vấn đề xảy ra trong làng giải trí cũng như câu chuyện của các đồng nghiệp, gây khó chịu cho khán giả.

Tuy nhiên, Long Nhật thừa nhận rằng, anh buộc phải làm thế để lôi kéo sự chú ý. Năm 2010, sau khi trở về từ nước ngoài, nam ca sĩ nhận thấy danh tiếng của mình không được như xưa. Để  "hâm nóng" tên tuổi, anh quyết định đi đường tắt, tạo scandal. Anh thậm chí còn khấn Tổ nghiệp cho mình được phép làm điều đó một lần để gây dựng lại tên tuổi rồi sẽ từ bỏ.

Đúng như ý nguyện, tên tuổi Long Nhật bỗng chốc "hot" trở lại, xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Dù thành công, nhưng anh lại không hề thấy hạnh phúc. Nam ca sĩ tâm sự: "Mượn scandal để nổi tiếng, đôi khi mình bị sa đà. Dù cho mình có chiến thắng nhưng lòng cũng không hề thanh thản" (Nguồn: Danviet).

Ở thời điểm hiện tại, Long Nhật khước từ danh xưng "bà tám showbiz", từ bỏ việc dùng scandal để nổi tiếng. Anh khẳng định tại chương trình Chinh phục thần tượng:

Long Nhật: Trong người lúc nào cũng có cây son, hộp phấn, từ bỏ "Bà Tám showbiz" để sống bình yên - Ảnh 3.

Long Nhật và bà xã

 "Bà tám showbiz đã chết từ lâu rồi. Nếu như tôi thương một người, tôi sẽ bồi đắp cho tình cảm đó. Nếu như mối quan hệ bị mai một đi thì tôi cũng cho vào quên lãng. Câu chuyện về Bà Tám showbiz cũng là một điển hình như vậy, danh xưng đó đã chết lâu rồi. Một khi điều gì đó không còn hứng thú với tôi, là tôi không còn nhớ đến nữa".

Hiện tại, nam ca sĩ luôn hướng đến một cuộc sống tích cực. Long Nhật cho biết, trên trang cá nhân của anh kiêng kỵ những câu, từ mang ý nghĩa tiêu cực, than thở, thậm chí anh không dùng đến những từ như "gở", "tiếc".

Khi có chuyện gì vui buồn, anh gọi điện thoại cho Quang Linh, Vân Khánh, Quốc Đại tâm sự chứ không muốn đem những câu chuyện cá nhân lên mạng xã hội.

Long Nhật quan niệm con người làm nên số phận, sống tích cực, tự thêu gấm thêu hoa lên cuộc đời thì cuộc sống sẽ may mắn hơn. Anh đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh chia sẻ:

"Từ bé đến bây giờ tôi là một người hạnh phúc, tôi ghét cảm giác ân hận, nếu mẹ tôi nằm xuống thì tôi chỉ có tiếc nuối và thương nhớ, vì những điều tốt đẹp nhất tôi đã trao cho mẹ mỗi ngày rồi".

Tùng Ninh (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm