Loạt sao Hàn lao đao vì bê bối giao thông: Kim Sae Ron phải làm việc bán thời gian để trả nợ

06/11/2022 08:45 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Sau lùm xùm lái xe gây tai nạn, những minh tinh xứ Hàn này đã gặp phải vô số khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. 

Jennie (BLACKPINK) khóc lóc khi bị dọa ma, những sao Hàn khác có 'thần kinh thép'?

Jennie (BLACKPINK) khóc lóc khi bị dọa ma, những sao Hàn khác có 'thần kinh thép'?

Nhân dịp Halloween, hãy cùng nhìn lại phản ứng của các idol Hàn Quốc khi bị dọa ma trên show thực tế!

Làng giải trí Hàn Quốc là nơi đầy hào quang với những ngôi sao tiếng tăm bậc nhất châu Á. 
Tuy vậy, đằng sau ánh đèn sân khấu lại là những ồn ào khiến nhiều người đánh mất cả sự nghiệp. Điển hình trong số đó là những ngôi sao dính ồn ào gây tai nạn giao thông.

Kim Sae Ron

Ngày 18/5, Kim Sae Ron bị điều tra về hành vi say rượu lái xe đâm trực diện vào một máy biến áp vỉa hè ở khu Shinsadong, thành phố Seoul. Sau khi gây ra tai nạn, Kim Sae Ron không hề dừng lại mà tiếp tục lái xe đi tiếp. 

Chú thích ảnh
Kim Rae Ron say rượu lái xe

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ khu vực Shinsadong và Apgujeong bị mất điện trong khoảng 4 tiếng rưỡi. Ảnh hưởng lớn đến những cửa hàng kinh doanh và đèn tín hiệu giao thông.

Sau vụ việc đó, Kim Sae Ron đã trực tiếp đến xin lỗi các chủ doanh nghiệp trong khu vực và bồi thường cho tất cả hộ kinh doanh, tòa nhà chịu thiệt hại. Số tiền bồi thường lớn đến nỗi cô phải sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm tích lũy được trong nhiều năm để chi trả. 

Chú thích ảnh
Kim Rae Ron hỏng hình tượng sau tai nạn

Đáng nói hơn là sau ồn ào này, Kim Sae Ron đã dừng lại mọi hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vốn đang được mệnh danh là “thiên tài diễn xuất” nay lại bị công chúng quay lưng. Không còn nguồn thu nhập nào khác, cuộc sống của cô rơi vào khó khăn và khủng hoảng.

Chú thích ảnh
Kim Rae Ron

Mới đây, phía công ty quản lý đã xác nhận việc Kim Sae Ron phải đi làm thêm ở quán cà phê để có tiền trang trải cho cuộc sống. Bởi lẽ, toàn bộ số tiền Kim Sae Ron kiếm được trong suốt thời gian làm việc đã phải dùng để trả bồi thường cho những chủ kinh doanh bị thiệt hại rồi các thương hiệu do nữ diễn viên làm đại diện. 

Daesung (Big Bang)

Vào tháng 6/2011, Daesung đã lái xe quá tốc độ 80km/h và gây tai nạn khiến 1 người tử vong ngay sau đó. Cuộc điều tra kéo dài hàng tháng trời, nạn nhân là một người lái xe mô tô, bị phát hiện có nồng độ cồn 0,186% (cao hơn nhiều so với quy định). Trước khi bị Daesung tông, nạn nhân đã nằm bất tỉnh nguy kịch trên đường vì đã va chạm với cột đèn.

Chú thích ảnh
Daesung bị cáo buộc đâm chết người

Sau khi truy tố trách nhiệm hình sự, phía cảnh sát quyết định không bắt giam Daesung, cáo buộc anh lái xe đâm chết người cũng bị bác bỏ. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó là những ngày tháng khủng hoảng với cả nam idol lẫn người hâm mộ. Dư luận xứ Hàn đã liên tục chỉ trích Daesung, vì ngay cả khi anh được tuyên “trắng án” thì việc nam idol lái xe gây tai nạn vẫn là điều khó chấp nhận.

Chú thích ảnh
Daesung phải dừng một thời gian sau tai nạn

Nichkhun (2PM)

Nam idol từng dính ồn ào uống rượu lái xe gây tai nạn vào tháng 7/2012. Nạn nhân bị đau ở lưng và đầu, còn anh thì bị phát hiện có nồng độ cồn đến 0,056%. Phía công ty quản lý cho biết nam thần tượng đã ăn tối và uống hai cốc bia cùng các nghệ sĩ ở công ty trước khi xảy ra sự cố.

Chú thích ảnh
Nichkhun gây tai nạn

Sau cú va chạm này, Nichkhun phải bồi thường 4 triệu won cho nạn nhân và bị tịch thu bằng lái. Thời gian ấy, 2PM đã phải hoãn lại việc ra sản phẩm âm nhạc mới vì lùm xùm này của nam idol. 

Chú thích ảnh
Nichkhun bị phê phán

Điều nghiêm trọng nhất là sự chỉ trích từ công chúng và truyền thông xứ Hàn. Nichkhun bị báo chí xứ kim chi liên tục đăng bài phê phán, người hâm mộ của anh cũng chịu cơn mưa những lời mắng chửi cùng idol. 

Jaejoong (DBSK)

Vào tháng 4/2006, Jaejoong đã bị nghi ngờ uống rượu lái xe. Dù không gây tai nạn nhưng nồng độ cồn trong máu của Jaejoong đã vượt quá quy định là 0,072% (Tại Hàn Quốc, nồng độ cồn cho phép là dưới 0,05%). Sự việc này đã khiến anh bị đình chỉ mọi hoạt động với DBSK và bị treo bằng lái xe 100 ngày.

Chú thích ảnh
Jaejoong bị nghi ngờ lái xe khi say rượu

Đến năm 2007, Jaejoong lại tiếp tục gây tai nạn giao thông khi lái xe chở Yoochun để tránh sự truy bám của fan cuồng. Điều này cũng từng khiến cho cộng đồng fan của nam idol dấy lên làn sóng bức xúc, họ lo cho sự an toàn của thần tượng trước hành vi của fan cuồng.

Chú thích ảnh
Jaejoong liên tục để xảy ra tai nạn

Im Seulong (2AM)

Đầu tháng 8/2020, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về vụ Im Seulong (2AM) gây tai nạn giao thông làm chết người. 

Chú thích ảnh
Im Seulong đâm phải nạn nhân khi người này vượt đèn đỏ

Cụ thể, truyền thông Hàn công bố đoạn clip ghi lại vụ tai nạn của Im Seulong. Vụ việc xảy ra vào một đêm mưa hôm 1/8 ở tuyến đường Eunpyeong, Seoul, lúc đó nạn nhân A đã băng qua đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn còn ở màu đỏ. 

Chú thích ảnh
Im Seulong phải nhận mức án phạt 7 triệu Won

Ngay lúc đó, A bị chiếc xe do thành viên Im Seulong lái đâm vào và tử vong khi đến bệnh viện. Công ty quản lý chia sẻ rằng, nam ca sĩ rất sốc sau sự cố. Sau khi bị buộc tội vi phạm Đạo luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông, Im Seulong chính thức bị truy tố vì đâm chết một người đi bộ và được cho là đã hòa giải với gia đình người quá cố. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Im Seulong đã bị Tòa án quận Tây Seoul đưa ra mức án phạt 7 triệu Won (hơn 146 triệu đồng) vào ngày 13/01/2021.

Tâm Phương. Ảnh: Sưu tầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm