Loạt phim đưa tên tuổi Kaity Nguyễn trở thành 'nữ hoàng phòng vé'

12/11/2023 09:20 GMT+7 | Giải trí

Giữ phong độ ổn định, diễn xuất chỉn chu trong từng bộ phim tham gia, Kaity Nguyễn được nhiều người ưu ái gọi là "nữ hoàng phòng vé".

Ở tuổi 24, Kaity Nguyễn được truyền thông gọi với danh xưng "ngọc nữ thế hệ mới" của điện ảnh Việt. Đáp lại điều này, nữ diễn viên cho biết: "Kaity thường không tự đóng khung mình trong bất kỳ danh xưng nào. Kaity luôn cố gắng để có những vai diễn khác nhau và tác phẩm tốt nhất".

Là một trong những gương mặt sáng giá và đầy triển vọng, cô nàng không ngừng chứng minh cho khán giả thấy sự trưởng thành qua từng vai diễn. Đến nay Kaity đã "bỏ túi" cho mình ít nhất 5 dự án phim đình đám. 2 trong số này còn lọt vào Top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất rạp phim ở Việt Nam, là Tiệc trăng máu (2020) và Em chưa 18 (2017).

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 1.

Tạo hình của Kaity trong "Người vợ cuối cùng"

Thoát khỏi hình ảnh của một cô gái Gen Z thời thượng, cá tính, Kaity Nguyễn "lột xác" khi vào vai Diệu Linh trong bộ phim điện ảnh cổ trang mới Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ. Phim xoay quanh nhân vật Linh - người vợ thứ ba của một viên quan tri huyện, vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó. Giữa những tủi nhục của phận làm vợ lẽ, Linh vô tình gặp lại Nhân (Thuận Nguyễn) - người yêu thời "thanh mai trúc mã". Điều này dẫn đến nhiều biến cố cho cuộc đời cô sau đó.

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 2.

Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 1999 cho hay: "Qua dự án Người vợ cuối cùng, Kaity cảm nhận được phụ nữ và nữ quyền rất khác so với trước đây. Diệu Linh có thể được coi là biểu tượng của nữ quyền đời đầu, điều đó được thể hiện trong việc cô ấy luôn hết mình với gia đình của mình, nhưng cũng không trốn tránh việc thể hiện sự yếu đuối bên trong. Điều này cũng khá tương đồng với cảm nhận của Kaity về nữ quyền ở thời điểm hiện tại".

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 3.

Trước đó, Kaity Nguyễn từng gây chú ý với truyền thông qua vai diễn đầu tay Linh Đan trong phim Em chưa 18. Vai diễn này gần như được "đo ni đóng giày" cho Kaity khi từ tuổi đời, ngoại hình, tính cách hoạt bát, năng động của cô đều trùng khớp với nhân vật. 

Được biết, khi ấy Kaity chưa hề được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp, cũng chưa có kinh nghiệm đóng phim trước đó. 

Cô diễn bằng bản năng và tỏa sáng một cách tự nhiên. Với vai Linh Đan, Kaity Nguyễn không chỉ thể hiện được sự tinh quái, nghịch ngợm của cô nữ sinh mà còn làm tốt ở những cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý, từ chỗ tổn thương, thù hận, đến khi rung động trước một người đàn ông trưởng thành, chín chắn.

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 5.

Sau đó, Kaity còn đóng chính phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả cùng NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân. Mỹ nhân Sài Thành vào vai Lý Linh - một cô gái chỉ mới 25 tuổi nhưng sớm thành công trong sự nghiệp, luôn tận hưởng các thú vui xa hoa, sang chảnh bên trong căn Penthouse nằm trên nóc của một tòa nhà ngay trung tâm Sài Gòn.

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 6.

Để hóa thân vào nhân vật, cô trở nên già dặn, trưởng thành từ thần thái tới phong cách thời trang.

Rũ bỏ hình tượng cô gái nhí nhảnh, ngây thơ, Kaity Nguyễn 'lột xác' trong phim mới - Ảnh 7.

Kaity cùng bạn diễn Khương Lê

Là một ngôi sao sáng của làng phim Việt, Kaity Nguyễn được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá trong tương lai nếu tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm