Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2'

29/12/2023 10:31 GMT+7 | Giải trí

Là một dự án phim hoành tráng đến từ thế giới siêu anh hùng DC, Aquaman 2 đương nhiên không thể thiếu những easter egg - các chi tiết ẩn ý thú vị dành cho fan cứng khám phá.

Chú cá ngựa Storm

Trong Aquaman 2, ngay từ cảnh đầu tiên thì Arthur Curry đã khiến khán giả trầm trồ khi cưỡi trên người một con cá ngựa to lớn, phát ra ánh sáng xanh diệu kỳ. Theo như truyện tranh DC, chú cá ngựa này tên là Storm, bạn đồng hành nổi tiếng của Aquaman. Thế nhưng trên phim, Storm được "chuyển thể" rực rỡ và nổi bật hơn truyện rất nhiều.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 1.

Chú cá ngựa Storm

"Nói chuyện với cá"

Trong phân đoạn mở đầu của Aquaman 2, nam chính của chúng ta đã tiết lộ rằng nhiều người cảm thấy năng lực "nói chuyện với cá" của anh khá hài hước. Đây cũng chính là nhận định của Batman khi tuyển chọn Aquaman vào đội hình Liên minh Công lý ở tựa phim năm 2017.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 2.

Batman (trái) và Aquaman

Necrus

Necrus chính là Vương quốc bị mất được đề cập trong Aquaman 2 lần này. Trong truyện, Necrus là thành phố "thoắt ẩn thoắt hiện" suốt nhiều năm, từng hứng chịu lời nguyền và bị chôn vùi trong lớp băng lạnh giá trước khi cả Atlantis chìm trong sóng biển và mất tích khỏi sự tồn tại của nhân loại.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 3.

Necrus chính là Vương quốc bị mất

Hợp chất Orichalcum

Orichalcum là một hợp chất siêu hiếm, được cất giấu chỉ ở vài nơi trên thế giới bởi khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng của nó. Black Manta đã dùng Orichalcum để gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu, gia tăng khí nhà kính và cũng như dẫn anh đến với Cây đinh ba đen với phép thuật hắc ám. Tuy nhiên trong truyện, Orichalcum còn chính là hợp chất mà Black Manta dùng để chế tạo nên cây đinh ba của riêng mình.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 4.

Orichalcum còn chính là hợp chất mà Black Manta dùng để chế tạo nên cây đinh ba của riêng mình

Galaxy Broadcast Communications

Hiện tượng nóng lên toàn cầu do Black Manta gây nên được nhiều cơ quan báo đài đưa tin trong Aquaman 2, và một trong số đó là Galaxy Broadcast Communications (hay GBC). Trước đó, GBC từng xuất hiện chớp nhoáng trong Man Of Steel (Người đàn ông thép), ở cảnh Superman và Tướng Zod đấu với nhau. Đây có thể được xem là chi tiết thú vị kết nối phim đầu tiên và phim cuối cùng của DCEU.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim "Người đàn ông thép" (2013)

Bộ giáp mới của Black Manta

Trở lại trong Aquaman 2, Black Manta sở hữu bộ giáp hoàn toàn mới và tối tân hơn nhiều. Đáng chú ý, hắn còn tự tay sửa lại chiếc mũ "cá đuối" của mình bằng bạc nguyên chất. Bộ suit mới này của Black Manta cũng được nhận xét bám khá sát truyện.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 6.

Bộ giáp mới của Black Manta trong phim "Aquaman 2"

Bạch tuộc Topo

Topo là chú bạch tuộc truyền tin đang được yêu thích trong Aquaman 2, đã nhiều lần cứu Arthur và Orm khỏi nhiều tình huống nguy cấp. Trong truyện, bên cạnh vai trò phụ tá của Aquaman, Topo còn có năng khiếu âm nhạc mà cụ thể là chơi trống (và nhạc cụ bộ gõ) vô cùng điêu luyện.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 7.

Bạch tuộc Topo

Những kẻ canh giữ Nhà tù Sa mạc

Bọn quái canh giữ nhà tù giam giữ Orm trên sa mạc Sahara có chút khác biệt so với truyện tranh DC. Trong truyện, những tên này thuộc một trong những vương quốc cuối cùng gia nhập Thất Hải dưới thời vua Atlan. Bộ tộc này còn có giai đoạn hợp tác với con người trên cạn, dẫn đến việc có nhiều hậu duệ trên đất liền. Về sau, bộ tộc này dần tuyệt diệt và biến mất, thay vì trở thành kẻ gác ngục "khát máu" như phim.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 8.

Nhà tù Sa mạc

Castaway

Khi thấy Orm vô cùng khác lạ trong ngục, Arthur đã gọi em trai mình bằng cái tên "Castaway". Đây là tên bộ phim do Tom Hanks đóng chính, cũng kể về nhân vật nam trở nên giống "người rừng" vì lạc trên đảo hoang. Sau đó, Arthur còn bảo Orm nhặt 1 khẩu súng có tên "Wilson" lên. Wilson cũng là tên mà nhân vật của Tom Hanks trong Castaway đặt cho quả bóng chuyền mà anh nói chuyện cùng khi đang cô độc.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 9.

Tom Hanks trong phim "Castaway"

Loki & ngục Azkaban

Trong một phân đoạn, Arthur Curry đã gọi Orm là Loki, tên nhân vật thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Mối quan hệ anh em của cả 2 trong Aquaman 2 có phần giống với Thor và Loki, khi bên ngoài thì khắc khẩu, như kẻ thù nhưng về sau đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Ngoài ra, Arthur Curry còn đề cập đến chi tiết liên quan đến Harry Potter trong phim, đó là gọi nhà tù mà Orm bị giam bằng tên "Azkaban", nhà ngục nổi tiếng trong thế giới phù thủy của J. K. Rowling.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 10.

Thor và Loki trong phim của Marvel

Vua Kordax

Trong Aquaman 2, Kordax là vua của Vương quốc bị mất Necrus, và cũng là cậu em bị nguyền rủa của vua Atlan. Thế nhưng ở trong truyện tranh DC, Kordax chính là 1 trong những phản diện lớn của Aquaman, còn người em của Atlan có tên là Orin. Ngoài ra, việc chọn nam diễn viên Pilou Asbæk thủ vai Kordax cũng có lý do, vì anh trước đó đóng vai Euron Greyjoy trong Game Of Thrones (Trò chơi vương quyền), cũng là vua của 1 quần đảo và là thủ lĩnh Nhà Greyjoy.

Loạt easter egg bất ngờ nhất trong bom tấn 'Aquaman 2' - Ảnh 12.

Vua Kordax trong phim "Aquaman 2"

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm