Loạt bình luận bóng đá nghe muốn “xỉu ngang” của dàn hot girl World Cup năm nào

15/11/2022 17:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Fan cứng World Cup chắc hẳn vẫn không thể nào quên loạt phát ngôn về bóng đá này của những người đẹp.

Đến hẹn lại lên, chỉ còn vài ngày nữa World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra tại Qatar khiến những ai mê bóng đá đang cảm thấy nhộn nhịp, háo hức đón chờ. Vẫn như thường lệ, đồng hành cùng giải đấu lớn nhất hành tinh, chương trình “Nóng cùng World Cup” đã trở lại với sự góp mặt của 32 bóng hồng, đại diện cho 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022. Những cô gái này sẽ tham gia bình luận trước và sau trận đấu cùng các BLV cũng như chuyên gia bóng đá trong nước.

Tuy nhiên cách đây 4 năm, dàn hot girl bình luận của chương trình từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, tranh cãi trên mạng xã hội. Mặc dù đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ song những cô nàng lại chưa thực sự am hiểu về bóng đá. Dẫn đến tình trạng đưa ra những nhận định, phát ngôn “ngô nghê” trên sóng truyền hình khiến ai nghe cũng bật cười. 

Đặng Ngân: "Em thích Salah và mong anh ấy ra sân. Nhưng em mong Uruguay chiến thắng... Thực ra em hâm mộ đội tuyển Pháp”

Đặng Ngân từng cổ vũ cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. Cũng trong năm đó, đội tuyển Pháp nhận chức vô địch, chiến thắng này khiến Đặng Ngân vỡ òa. Điều này cũng phần nào giúp tên tuổi của Đặng Ngân được quan tâm nhiều hơn. Cô nhận nhiều lời khen bởi ngoại hình ấn tượng, thu hút. 

Loạt bình luận bóng đá nghe muốn “xỉu ngang” của dàn hot girl World Cup năm nào - Ảnh 1.

Đặng Ngân

Tuy nhiên trong một lần bình luận trận đấu giữa Ai Cập và Uruguay, người đẹp trở thành tâm điểm bị chỉ trích bởi phát ngôn “khó đỡ”. Theo đó, cô bày tỏ sự yêu thích đối với cầu thủ Salah của đội tuyển Ai Cập nhưng lại cổ vũ và mong Uruguay chiến thắng. Cuối cùng, Đặng Ngân lại “chốt” mình là fan đội tuyển Pháp khiến MC chương trình cũng phải bối rối vì bình luận khó hiểu của cô nàng. 

Anh Thư: "Em rất thích Toni Kroos không phải vì anh ấy đẹp trai... Em cũng rất thích cầu thủ Marco Reus nữa, vì anh ấy đẹp trai”. 

“Gây lú” không kém cũng phải nhắc lại đến câu nói của Anh Thư - người đẹp đại diện cho đội tuyển Đức tại World Cup 2018. Khi bình luận về trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển mình yêu thích, Anh Thư khá mâu thuẫn khi cho rằng cô thích cầu thủ Toni Kroos không phải vì vẻ ngoài. Thế nhưng khi nhắc đến cầu thủ Marco Reus, cô nàng lại cho biết mình thích anh chàng bởi ngoại hình điển trai. 

Không những vậy, Anh Thư còn từng đưa ra một bình luận gây tranh cãi khác. Theo đó, cô cho rằng thần tượng của mình Toni Kroos từng đạt mọi danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, do vậy có thể xếp nam cầu thủ ngang hàng với những tên tuổi xuất sắc như Messi, Ronaldo,... Tuy nhiên trên thực tế, Toni Kroos khi đó vẫn chưa có được danh hiệu Euro nào. 

Loạt bình luận bóng đá nghe muốn “xỉu ngang” của dàn hot girl World Cup năm nào - Ảnh 2.

Anh Thư

Trương Hoàng Mai Anh: "Ấn tượng của em về trận đấu này là các anh cầu thủ của đội tuyển Serbia đều tên là Vích” 

Trước khi xuất hiện trong chương trình “Nóng cùng World Cup 2018”, Trương Hoàng Mai Anh đã là hot girl, người mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội. Năm đó, cô nàng đồng hành cùng đội tuyển Peru. Sở hữu gương mặt xinh xắn, giọng nói dịu dàng, Mai Anh cũng là cái tên nhận được nhiều sự yêu thích. 

Dẫu vậy, cô nàng cũng không tránh khỏi những sai sót khi lên sóng truyền hình. Theo đó, khi nhận xét về đội tuyển Serbia, Mai Anh không nói về lối chơi hay những pha kiến tạo, ghi bàn đẹp mắt. Thay vào đó, cô lại dành nhiều ấn tượng cho tên gọi của các cầu thủ: "Ấn tượng của em về trận đấu này là các anh cầu thủ của đội tuyển Serbia đều tên là Vích”. Nhận xét của Mai Anh khiến ai nấy đều bật cười vì có phần ngô nghê và vô tư. 

Loạt bình luận bóng đá nghe muốn “xỉu ngang” của dàn hot girl World Cup năm nào - Ảnh 3.

Trương Hoàng Mai Anh

Cao Diệp Anh: "Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele ...”

Mang vẻ đẹp lai Tây, Cao Diệp Anh thu hút sự chú ý khi làm đại diện đồng hành cùng đội tuyển Brazil. Không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp và nổi bật của Diệp Anh, song, những chia sẻ của cô nàng lại khiến không ít người muốn “xỉu ngang”. 

Khi được hỏi về thời điểm bắt đầu theo dõi World Cup cũng như đội tuyển Brazil, Cao Diệp Anh không ngần ngại trả lời: "Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele ...". Điều đáng nói ở chỗ, cầu thủ Pele - huyền thoại trong làng bóng đá đã giải nghệ từ năm 1977. Chính vì vậy, sự nhầm lẫn của Diệp Anh khiến mạng xã hội “dậy sóng”. 

Cao Diệp Anh

Cũng chính bởi loạt phát ngôn này mà chương trình “Nóng cùng World Cup 2018” nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Đa số những người hâm mộ bóng đã đều tỏ ra không hài lòng bởi những phần bình luận thiếu hẳn tính chuyên môn, vô thưởng vô phạt. Chưa kể, việc sai kiến thức cũng như những nhầm lẫn ngờ nghệch của dàn hot girl khiến nhiều người không đồng tình. 

Do vậy khi biết chương trình trở lại đồng hành cùng World Cup 2022, khán giả cũng dành sự quan tâm cho 32 gương mặt mới. Nhiều người bày tỏ mong muốn những cô nàng này sẽ thật sự mang đến những giây phút bình luận thú vị, đúng chuyên môn và không mắc phải những sai lầm giống như trước. 

Tổng hợp

Hải My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm