Loạn danh xưng hoa hậu, người đẹp

13/07/2019 13:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Công chúng tò mò về danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”, không biết tổ chức nào đã trao danh hiệu đó cho người phụ nữ có tên Phạm Nữ Hiền Ngân. Câu chuyện này thêm một ví dụ có phần nực cười về xu hướng loạn danh hiệu trong thời gian qua.

Hà Nội, Vĩnh Phúc không cấp phép 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019'

Hà Nội, Vĩnh Phúc không cấp phép 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019'

Xung quanh chương trình Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn khẳng định chỉ cấp phép 2 ca khúc, không cấp phép chương trình này.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh -  ngay khi xuất hiện trên báo chí, nhiều người đã thắc mắc họ được vinh danh với ý nghĩa và mục đích gì?

Tìm hiểu rõ hơn về danh hiệu nữ hoàng, người ta tiếp tục đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, khi còn rất nhiều danh xưng kỳ lạ như: Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng sản xuất nội thất Việt Nam, Nữ hoàng Dệt may Việt Nam, Nữ hoàng Xây dựng Việt Nam, Nữ hoàng giao thông Việt Nam.

Đó là còn chưa kể đến danh xưng Hoa hậu, hoa khôi hay nam vương với rất nhiều mỹ từ được ghép vào nhau: hoa hậu và nam vương doanh nhân tài sắc thành đạt toàn cầu, Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt, Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu, Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt, Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới,…

Những năm gần đây, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã siết chặt việc cấp phép các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Song để lách luật, nhiều cuộc thi đã được đem đi tổ chức ở nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore,….Các cuộc thi có cách tổ chức gần giống nhau, và hầu như thí sinh nào cũng có giải, danh hiệu được trao, khiến công chúng thực sự lo ngại về sự loạn danh hiệu sắc đẹp hiện nay ở nước ta.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm