Loại Quả bóng vàng Việt Nam, HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong đêm

04/11/2018 18:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Khuya ngày 3/11, HLV Park Hang Seo đã quyết định công bố danh tính 2 cầu thủ bị loại khỏi danh sách 25 cầu thủ hiện tại để hoàn thiện thành phần chính thức tham dự AFF Suzuki Cup 2018 với 23 người, đúng như điều lệ của BTC giải.

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại chuyên gia sút phạt số 1 V-League

HLV Park Hang Seo bất ngờ loại chuyên gia sút phạt số 1 V-League

Trần Minh Vương là bất ngờ lớn nhất trong số 5 cái tên bị HLV Park Hang Seo loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào tối qua (30/10).

Theo đó, 2 cầu thủ phải chia tay đội tuyển Việt Nam ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2018 là trung vệ Dương Thanh Hào và tiền vệ Đinh Thanh Trung. Quyết định của ông Park một lần nữa cho thấy ông thực sự rất đặc biệt và khó đoán trước với những lựa chọn về nhân sự của mình.

Trước đó, HLV Park Hang Seo cho biết có thể phải tới ngày 7/11, tức là thời hạn cuối cùng để các đội đăng ký danh sách chính thức với AFF, thì đội tuyển Việt Nam mới gút danh sách chính thức từ 25 cầu thủ xuống còn 23 cầu thủ, nhưng cuối cùng ông Park đã đưa ra quyết định sớm hơn 4 ngày so với hạn chót.

Xuân Hưng là trung vệ sinh năm 1995, cùng lứa U19 Việt Nam với Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy, ở mùa bóng vừa rồi được HLV Đức Thắng cho ra sân thường xuyên ở nửa cuối lượt về và đã chơi khá tốt.

Trong khi đó, Tiến Linh là mẫu trung phong hiếm hoi của V-League, cùng với Anh Đức và Hà Đức Chinh, nhưng Tiến Linh được nhắc tới nhiều hơn nhờ thành tích Vua phá lưới nội của V-League 2018. 

Mặc dù Tiến Linh không thể hiện được nhiều ở kỳ tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 và không được gọi vào danh sách chính thức, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định trao cơ hội cho Tiến Linh ở AFF Suzuki Cup 2018, bởi bóng đá Việt Nam đang rất thiếu những cầu thủ có tố chất đá cắm trên hàng tiền đạo như Tiến Linh.

Mới ngày hôm qua (2/11), Thanh Hào còn cùng với thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Đức Chinh tham gia giao lưu với người hâm mộ tại lễ rước Cúp vàng AFF Suzuki Cup do nhà tài trợ Suzuki tổ chức tại siêu thị Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), nhưng tới hôm nay thì Thanh Hào đã chính thức trở thành khán giả của AFF Suzuki Cup 2018.

So với các cầu thủ được HLV Park Hang Seo lựa chọn ở vị trí trung vệ, Thanh Hào không có nhiều ưu thế khi đặt lên bàn cân cùng với những Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, còn xét về độ tuổi thì Thanh Hào lại thua thiệt so với Văn Hậu, Xuân Hưng hay Hồng Duy, nên việc trung vệ này bị loại không phải là điều quá bất ngờ.

Còn Đinh Thanh Trung không những đã lớn tuổi mà vị trí của cầu thủ này cũng đang có rất nhiều nhân tố nổi bật hơn như Văn Quyết, Văn Đức hay Quang Hải, hoặc thậm chí là Hồng Duy, nên Thanh Trung khó lòng trụ được ở danh sách cuối cùng, cho dù Thanh Trung đang là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn 1 buổi tập luyện cuối cùng tại Hà Nội vào ngày 4/11, trước khi đáp máy bay sang Vientiane vào sáng ngày 5/11 để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018 với chủ nhà Lào vào ngày 8/11.

Chú thích ảnh
Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hoà), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hoá)

Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (6): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam)

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương)

 

Chú thích ảnh
Chia bảng đấu AFF Cup 2018

 

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018
Chú thích ảnh
Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm