Lộ tin biệt kích Mỹ 'đổ bộ' vào Libya truy tìm IS

13/05/2016 14:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Washington Post ngày 12/5 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, cho biết quân đội nước này đã triển khai các đơn vị đặc nhiệm tại Libya kể từ cuối năm ngoái nhằm chuẩn bị cho khả năng tiến hành một đợt tấn công nhằm vào IS.

Theo tờ báo trên, hai đơn vị biệt kích của Mỹ với tổng cộng khoảng 25 binh sĩ, đã xây dựng 2 điểm và đang hoạt động ở các khu vực xung quanh thành phố Misurata và Benghazi để tìm kiếm các đồng minh và thu thập thông tin tình báo về các mối đe dọa khủng bố của IS.


3 binh sỹ Mỹ mang súng trường tấn công trong bức ảnh được Không quân Libya đăng tải

Trong hai thành phố này, Misrata nằm ở phía Đông và Banghazi nằm ở phía Tây thủ đô Tripoli. Nhưng quan trọng hơn, nằm giữa Misrata và Banghazi là thành phố Sirte, nơi đặt căn cứ địa của các phần tử khủng bố thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Cũng theo tờ báo này, nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch chống IS ở Libya thì quy mô của nó sẽ nhỏ hơn các chiến dịch của Mỹ ở Iraq và Syria. Tờ báo nêu rõ Lầu Năm Góc đã xác định hàng chục mục tiêu có thể bị tấn công nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch mở rộng chống IS ở Libya. Cho đến nay, Washington mới chỉ tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào IS ở quốc gia này.

Trong khi đó, giới chức Mỹ ngày 13/5 cho biết chính phủ nước này sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Liên Hợp quốc (LHQ) đối với Libya nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống IS.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, nếu Chính phủ Libya có một danh sách thống nhất và chi tiết về các vũ khí muốn sử dụng trong cuộc chiến chống IS và đáp ứng được những yêu cầu về miễn trừ, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ xem xét yêu cầu của họ một cách nghiêm túc.

Cùng ngày, Libya cho biết đã có 4 binh sĩ của quân đội nước này thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của IS nhằm vào một trạm kiểm soát tại vùng lãnh thổ do Chính phủ Libya kiểm soát.

Theo quân đội Libya, vụ tấn công này diễn ra sau khi các tay súng của IS từ thành phố Sirte (Sơ-tê) tiến về phía Tây Libya, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm