Lộ dinh thự rộng gấp 4 lần sân bóng của Kiều nữ Trung Quốc Lưu Diệc Phi

12/04/2016 11:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên đại lục Lưu Diệc Phi từ lâu đã được ca ngợi với bản tính nhẹ nhàng và nữ tính cũng như vẻ đẹp như thiên thần của mình. Mới đây, giới săn tin đã hé lộ những chi tiết về khối gia tài kếch xù của cha dượng của Lưu Diệc Phi, nhờ vậy mà cô đã được hưởng một nền giáo dục đặc quyền, bên cạnh một dinh thự khổng lồ ở Bắc Kinh.
Tọa lạc tại Quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh, dinh thự của Lưu Diệc Phi ước tính rộng khoảng 4.000-5.000m2, rộng hơn sân bóng mini gấp 4 lần. Riêng sân sau của dinh thự này đã rộng bằng một sân bóng. Ở đây có một mái đình và nhiều khu nhà khác dành để thư giãn. Theo báo giới địa phương, gia đình Lưu Diệc Phi còn nuôi 7 chú chó săn to.


Ngôi sao giải trí đại lục Lưu Diệc Phi và dinh thự của cô ở Quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh

Thêm nữa, chiều theo những sở thích và mối quan tâm nghề nghiệp của Lưu Diệc Phi, gia đình cô không tiếc tiền xây dựng một phòng tập múa và một phòng chơi nhạc. Mẹ và cha dượng của Lưu Diệc Phi còn từng chi hơn 1,8 triệu NDT để tổ chức lễ sinh nhật mừng cô còn tròn 18 tuổi tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nơi ban đầu được sử dụng để tiếp các vị khách nước ngoài quan trọng.

Theo báo giới, ngoài dinh thự ở Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi còn sở hữu một biệt thự ven hồ ở Tô Châu.

Sinh năm 1987, Lưu Diệu Phi học múa từ mẹ cô, bà Lưu Hiểu Lợi, một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. 8 tuổi, Lưu Diệc Phi ra mắt làng giải trí với vai trò người mẫu và cùng năm đó cô đoạt giải nhất tại một cuộc thi Người mẫu tuổi nhi đồng khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, 2 năm sau đó cha mẹ Lưu Diệc Phi ly hôn. Mẹ đưa Lưu Diệc Phi sang Mỹ để cô có thể được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Mặc dù ban đầu gặp nhiều khó khăn do Lưu Diệc Phi không thể nói được tiếng Anh, tuy nhiên sau đó cô đã hoàn thành trung học phổ thông trước khi trở về đại lục để theo đuổi sự nghiệp giải trí. Còn có tin nói rằng Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu ngôi nhà 2 tầng gạch trắng ở Mỹ, bên dưới có một garage ngầm.

Lưu Diệc Phi được biết đến nhiều nhất với vai Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Lưu Diệc Phi cũng là sinh viên trẻ nhất được nhận vào trong lịch sử của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002 và tốt nghiệp khoa Biểu diễn năm 2006. Hiện nay cô mang quốc tịch Mỹ.


Lưu Diệc Phi trong phim "Tân thiên long bát bộ"

Lưu Diệc Phi từng xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang nổi tiếng như Fashion, Trendstyle, Miss, Health Person, Cosmo Girl, Vogue... Năm 2008, cô đã trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency-1 trong 3 hãng giải trí lớn nhất nước Mỹ, bệ phóng của nhiều tên tuổi lớn thế giới như Mel Gibson, Reese Witherspoon, Halle Berry, Julia Roberts, Thành Long, Chương Tử Di...

Gần đây nhất, báo điện tử Tom.com đã chọn ra 10 mỹ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc, Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau Tôn Lê, Triệu Vi, đứng trên Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Chu Tấn, Hồ Khả, Mai Đình và Ân Đào.

Thêm nữa, tờ báo điện tử Sohu.com cũng xếp cô vào hàng 10 diễn viên Trung Quốc xinh đẹp nhất cùng Triệu Vi, Trần Hồng, Triệu Nhã Chi, Chu Tuệ Mẫn, Trương Bá Chi, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Lý Vũ Xuân và Lâm Thanh Hà. Theo một cuộc bình chọn nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc trên mạng, Lưu Diệc Phi chỉ đứng sau Triệu Vi.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm