26/12/2025 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt
Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đang có một mùa bầu chọn thú vị. Không chỉ là cuộc đua cá nhân, cuộc bầu chọn năm nay phản ánh sự chuyển động của bóng đá Việt Nam, giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa các biểu tượng và những cái tên lần đầu bước vào cuộc cạnh tranh danh hiệu.
Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, Nguyễn Hoàng Đức rõ ràng là hiện thân tiêu biểu của "giá trị cũ" theo nghĩa tích cực nhất.
Sau hai lần đăng quang, tiền vệ sinh năm 1998 đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần thứ ba chạm tay vào danh hiệu cao quý.

Hoàng Đức có cơ hội nhận Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 3 trong tối nay. Ảnh: SGGP
Thế nhưng, mùa giải này không chỉ là câu chuyện một chiều. Nguyễn Đình Bắc xuất hiện như một "biến số" đầy thách thức đối với trật tự quen thuộc.
Ở tuổi 21, tiền đạo của CAHN không chỉ bùng nổ ở cấp CLB mà còn có một năm gần như trọn vẹn cùng U22/U23 Việt Nam khi vô địch SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Việc Đình Bắc có thể không dự gala trao thưởng Quả bóng vàng 2025 khiến nhiều người đồn đoán cầu thủ này đã không có được danh hiệu cao nhất. Ảnh: Minh Dân
Điều quan trọng hơn cả là vai trò của Đình Bắc trong những chiến công đó. Đình Bắc là ngôi sao nổi bật, mang dáng dấp thủ lĩnh của một thế hệ mới. Sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam mới lại chứng kiến một cầu thủ tuổi đôi mươi đủ sức cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu cá nhân cao nhất với những đàn anh đã thành danh.
Tuy vậy, việc có thể vắng mặt do cùng U23 Việt Nam sang Tây Á chuẩn bị dự VCK U23 châu Á 2026 trong ngày 26/12 khiến nhiều người đồn đoán Đình Bắc khó là số 1 ở mùa giải năm nay.
Ba cái tên còn lại trong tốp 5 là Quang Hải, Tiến Linh và Trung Kiên thì mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng nhìn tổng thể thì nhiều khả năng khó vượt qua hai ứng viên kể trên.
Quang Hải và Tiến Linh là những cựu binh dày dạn, vẫn giữ được giá trị chuyên môn ở tuổi 28, song dấu ấn năm 2025 không đủ nổi bật để tạo cú hích quyết định. Trung Kiên thì khá giống Đình Bắc, là đại diện cho lớp kế cận, có một năm đáng nhớ cùng U22/U23 Việt Nam, nhưng vị trí thủ môn và tầm ảnh hưởng chưa đủ lớn để tạo lợi thế trong cuộc đua phiếu bầu.
Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, cuộc cạnh tranh còn mang màu sắc cảm xúc rõ nét hơn. Nguyễn Thị Bích Thùy được xem là ứng viên lớn, bởi cô đã chờ đợi danh hiệu này quá lâu.

Bích Thùy (số 23), Hải Yến (12), Vạn Sự (ăn mừng trên lưng đồng đội Thái Thị Thảo) sẽ cạnh tranh Quả bóng vàng nữ 2025. Ảnh: Minh Dân
Ba lần giành Quả bóng đồng liên tiếp (2021–2023) là minh chứng cho sự bền bỉ, khát khao và chất lượng chuyên môn của tiền đạo quê Quảng Ngãi.

Thùy Trang cũng có thể lần thứ 2 chiến thắng ở Quả bóng vàng nữ 2025. Ảnh: SGGP
Năm 2025, Bích Thùy tiếp tục ghi dấu ấn ở SEA Games 33 với thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất như Hải Yến (4 bàn), luôn mang đến năng lượng tích cực mỗi khi vào sân. Tuy nhiên, việc khoác áo Thái Nguyên T&T, đội bóng không có thành tích nổi bật ngoài ngôi á quân Cúp Quốc gia lại trở thành điểm trừ lớn trong bối cảnh lá phiếu Quả bóng vàng luôn chịu tác động mạnh từ danh hiệu tập thể.
Những người cũng khao khát vinh quang như Bích Thùy là Hải Yến và Vạn Sự. Hải Yến từng hai lần về nhì sau Huỳnh Như. Năm nay cô có mùa giải cá nhân xuất sắc với á quân VĐQG 2025 cùng Hà Nội FC, Vua phá lưới giải đấu và tiếp tục tỏa sáng tại SEA Games 33.
Đồng đội của Hải Yến là Vạn Sự lần đầu lọt tốp đề cử nhờ SEA Games đáng nhớ, với siêu phẩm vào lưới Myanmar đưa tuyển nữ Việt Nam tiến sâu. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy vẫn rất khó so bì với một Trần Thị Thùy Trang quá toàn diện trong năm 2025.
HCV SEA Games 33 lịch sử, cú đúp VĐQG và Cúp Quốc gia cùng TP.HCM, hành trình ấn tượng tại giải CLB châu Á, Vua phá lưới Cúp Quốc gia và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VĐQG, Thùy Trang gần như không để lại kẽ hở nào cho đối thủ. Nếu tiếp tục đăng quang, đó sẽ là lần thứ hai liên tiếp Quả bóng vàng nữ xướng tên cầu thủ sinh năm 1988, khẳng định vị thế biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam.
Ở các hạng mục còn lại, sau nhiều năm các cầu thủ Thái Sơn Nam TP.HCM thống trị Quả bóng vàng futsal thì năm nay có thể tôn vinh một cầu thủ của Thái Sơn Bắc. Đa Hải, Minh Quang và Văn Tú có thể được chấm điểm cao hơn những Thịnh Phát, Đoàn Phát của Thái Sơn Nam TP.HCM.
Ở hạng mục ầu thủ nam xuất sắc, chắc chắn sẽ có một cái tên lần đầu trao thưởng khi Đình Bắc, Hiểu Minh và Văn Thuận chưa có lần nào được nhận danh hiệu này. Ở hạng mục cầu thủ nữ xuất sắc, Ngọc Minh Chuyên ở tuyển quốc gia có thể lần nữa được nhận danh hiệu do tầm ảnh hưởng hơn các cầu thủ trẻ U20 như Lưu Hoàng Vân và Minh Ánh.
Bạn có thể chọn tất cả các mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất