Lộ diện HLV Hàn Quốc của U23 Việt Nam

23/02/2022 19:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải HLV Park Choong Kyun của CLB Hà Nội, người được chọn để dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam sau khi kết thúc SEA Games là một gương mặt chưa từng liên quan tới bóng đá Việt Nam, ông Gong Oh Kyun, cựu trợ lý của HLV Shin Tae Yong tại ĐT Indonesia.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 'Viện binh' U23 Việt Nam sang Campuchia vào sáng mai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 'Viện binh' U23 Việt Nam sang Campuchia vào sáng mai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 4 viện binh U23 Việt Nam sang Campuchia vào sáng mai.

Sau khi HLV Park Choong Kyun chia tay CLB Hà Nội vào cuối tuần trước, đã có một số thông tin cho rằng đây là động thái dọn đường để ông Park Choong Kyun lên tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại ĐT U23 Việt Nam, vì cựu HLV CLB Hà Nội từng có thời gian ngắn làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam vào năm ngoái.

Tuy nhiên, đại diện VFF cũng như nguồn tin từ CLB Hà Nội đều đã phủ nhận khả năng này. Và thông tin mới nhất về danh tính HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam cuối cùng cũng đã được hé lộ, là ông Gong Oh Kyun, cựu trợ lý của HLV Shin Tae Yong tại ĐT Indonesia.

HLV Gong sinh ngày 10/9/1974, năm nay 47 tuổi. Khi còn là cầu thủ, HLV Gong từng chơi cho CLB Daejeon Citizen trong 10 mùa giải với thành tích 38 bàn thắng và 18 pha kiến tạo sau 291 trận đấu. Năm 2009, HLV Gong chuyển sang Australia để gia nhập CLB Sunshine Coast FC.

Chú thích ảnh
HLV Gong Oh Kyun không xa lạ gì với bóng đá Đông Nam Á

HLV Gong đang sở hữu chứng chỉ giảng dạy về giáo dục thể chất, Cấp độ 2, và bằng HLV hạng A của AFC (đủ điều kiện để huấn luyện lên cấp độ chuyên nghiệp) và chứng chỉ Cử nhân Giáo dục Thể chất, Đại học Kwandong (tốt nghiệp năm 1997), Cao học Y tế Công cộng, Đại học Konyang (tốt nghiệp năm 2006).

HLV Gong bắt đầu chuyển qua sự nghiệp HLV từ năm 2015, và kinh nghiệm làm trợ lý HLV trưởng của ông bắt đầu từ năm 2016. Cụ thể, HLV Gong đã lần lượt tham gia BHL ĐT U17 Hàn Quốc, ĐT U20, ĐT U23 trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2019. Đến năm 2020, HLV Gong theo chân HLV Shin Tae Yong làm trợ lý tại ĐT U20 Indonesia và ĐT Indonesia, nhưng năm 2021 thì HLV Gong đã trở về Hàn Quốc.

Khi còn làm việc cùng HLV Shin tại ĐT U20 Indonesia và ĐT Indonesia, HLV Gong là trợ lý số một của ông Shin, bên cạnh 3 trợ lý đồng hương là Kim Hae Woon, Lee Jae Hon và Kim Woo Jae. Tuy nhiên, vào cuối năm 2020, HLV Gong bất ngờ thông báo từ chức mà không nêu rõ lý do với LĐBĐ Indonesia.

Nếu hồ sơ của HLV Gong được VFF và Hội đồng HLV QG thông qua, nhà cầm quân này sẽ làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo tại ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 sắp tới, sau đó ông Gong sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng từ tay HLV Park Hang Seo để dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam thi đấu ở 2 giải đấu quan trọng tiếp theo trong năm 2022 là VCK U23 châu Á (Uzbekistan, tháng 6) và Asian Games 2022 (Hàng Châu, Trung Quốc, tháng 9).

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm