Lộ clip Deschamps yêu cầu học trò 'chuyền bóng cho Mbappe khi có thể' trận gặp Croatia

19/07/2018 14:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Didier Deschamps đã đưa ra chỉ đạo chiến thuật quan trọng ở giờ nghỉ giải lao giúp đội tuyển Pháp đánh bại Croatia ở Chung kết World Cup 2018.

HLV Didier Deschamps đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho các học trò của mình lúc nghỉ giải lao trong trận Chung kết World Cup 2018. Nhà cầm quân người Pháp đã yêu cầu các học trò chuyền bóng cho Kylian Mbappe trong hiệp 2.

Pháp dẫn trước 2-1 khi kết thúc hiệp 1. HLV Deschamps đã yêu cầu các học trò duy trì lợi thế dẫn bàn trong hiệp 2.

Chú thích ảnh
Deschamps yêu cầu các học trò chơi thật đơn giản

“Đội tuyển Croatia chơi quyết liệt và tỏ ra hung hăng. Các cậu đều thấy năng lượng mà họ trút ra trong trận đấu. Vì thế, chơi càng đơn giản càng tốt. Hãy chuyền bóng ngay cho đồng đội khi đối phương lao tới. Hãy chuyền bóng cho Kylian Mbappe khi có thể”, ông Deschamps nói trong phòng thay đồ.

Clip HLV Deschamps đưa ra chỉ đạo trong giờ nghỉ giải lao

Ông Deschamps đưa ra yêu cầu với Antoine Griezmann: “Antoine, cậu phải lùi xuống một chút trong những pha phản công của đội bóng. Cậu đứng cạnh những cầu thủ tấn công. Tôi muốn cậu đưa ra những lựa chọn tốt khi chuyền bóng”.

Paul Pogba sẽ toả sáng ở M.U sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018

Paul Pogba sẽ toả sáng ở M.U sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018

Paul Pogba kết thúc World Cup 2018 với tấm huy chương vàng trên cổ và những bức ảnh nâng cao Cúp vàng danh giá. Cầu thủ người Pháp không có một giải đấu quá nổi trội hay “ồn ào” nhưng chẳng vì thế giá trị của anh đi xuống.

HLV người Pháp cảnh báo học trò rằng Croatia sẽ tìm cách chuyền bóng lên cho tiền đạo Mario Mandzukic: “Họ tìm cách chuyền bóng đến Mario Mandzukic một cách nhanh nhất. Anh ta có thể đánh đầu và đỡ bóng bằng ngực hay bằng chân. Hãy khóa chặt Mandzukic. Các cậu phải kèm sát anh ta. Không phải đứng yên một chỗ mà phải di chuyển theo Mandzukic. Hãy nghĩ về cách đối phó anh ta đi”.

Paul Pogba sau đó hét to trong phòng thay đồ: “Tự tin lên”. Trung vệ Raphael Varane là người cuối cùng lên tiếng trước khi toàn đội bước ra sân để thi đấu hiệp 2: “Đừng quá gắng sức về việc nhận định vị trí. Mọi thứ đều nằm trong đầu các cậu. Hãy tự tin lên. Nghe này các cậu, chúng ta sẽ thắng. Chỉ còn 45 phút nữa thôi, ra sân nào”.

Đội tuyển Pháp sau đó đã ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công của Pogba và Mbappe. Họ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-2 và đoạt chức vô địch World Cup.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm