Vấn đề của Liverpool: Không Coutinho, sống sao đây?

21/09/2013 12:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Daniel Sturridge đang thể hiện phong độ thăng hoa từ đầu mùa, nhưng Philippe Coutinho mới là cầu thủ không thể thay thế của HLV Brendan Rodgers.

Hồi đầu năm nay, HLV của Southampton, Mauricio Pochettino, từng ví Coutinho với những danh thủ nổi tiếng như Lionel Messi và Ronaldinho. Có thể chiến lược gia người Argentina hơi quá lời với số 10 của Liverpool. Nhưng cần phải thừa nhận Coutinho đang có những tố chất của một nhạc trưởng tiềm năng trong màu áo Liverpool.

Linh hồn của các đợt tấn công

HLV Brendan Rodgers thường bố trí Coutinho chơi hơi lệch sang cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy vậy, tiền vệ 20 tuổi này không phải là mẫu cầu thủ thường xuyên bám biên. Anh có xu hướng bó vào trong, chơi hơi lùi xuống giống như một tiền vệ kiến thiết. Phong cách chơi này của Coutinho có điểm tương đồng với David Silva của Man City, cũng là một cầu thủ xuất phát từ cánh trái nhưng thường xuyên hoạt động ở trung lộ. Ở Anfield bây giờ, chính Coutinho, chứ không phải Gerrard, là linh hồn trong lối chơi tấn công mang hơi hướng tiki-taka của HLV Brendan Rodgers.

Không Coutinho, bộ máy của Liverpool không còn vận hành trơn tru?


Để minh họa cho nhận định trên, hãy so sánh một thông số quan trọng: Khả năng tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt. Mùa giải trước, Coutinho là cầu thủ đạt hiệu quả cao nhất, khi anh chỉ mất 103,6 phút để tạo ra một cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Con số này cao hơn hẳn rất nhiều tiền vệ sáng tạo khác của Premier League như Santi Cazorla của Arsenal (220,5 phút), Juan Mata của Chelsea (196 phút) hay David Silva của Man City (193,9 phút). Mà mùa trước Coutinho chỉ thi đấu cho Liverpool vỏn vẹn 932 phút, ít hơn khoảng 3 lần so với các đối thủ vừa nêu. Thế nên, anh hoàn toàn đủ khả năng rút ngắn khoảng thời gian tạo ra các khoảnh khắc ăn mừng cho các đồng đội ở mùa giải năm nay.

Hơn thế, Coutinho cũng là mẫu cầu thủ điển hình mà HLV Rodgers muốn xây dựng ở đội chủ sân Anfield. Anh có tốc độ, khả năng kỹ thuật tuyệt vời, năng suất hoạt động cao, cũng như có đầy đủ nhãn quan và tư duy chiến thuật. Không dễ để tìm ra những cầu thủ toàn diện như vậy ở bóng đá thế giới. Thế nên cái giá 8,5 triệu bảng Liverpool bỏ ra để đưa Coutinho từ Inter về rõ ràng là một món hời.

Không Coutinho, trông chờ ở Gerrard?

Đáng tiếc, Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Coutinho trong ít nhất một tháng tới. Cầu thủ người Brazil buộc phải lên bàn mổ để giải quyết chấn thương vai ở trận gặp Swansea hồi đầu tuần. Đó là một vấn đề không hề đơn giản cho Brendan Rodgers. Liverpool chơi rất ấn tượng từ đầu mùa đến giờ dù ngôi sao sáng nhất Luis Suarez vẫn đang phải thụ án treo giò từ cuối mùa trước. Tuy vậy, vắng Coutinho lại là một câu chuyện khác.

Thật ra, Liverpool vẫn có thể trông cậy vào thủ quân Steven Gerrard để tạo ra đột phá ở tuyến giữa khi không có Coutinho. Mùa trước, Gerrard là chân chuyền tốt nhất của đội chủ sân Anfield với 11 pha kiến tạo thành công, bên cạnh 10 bàn thắng ghi được. Mùa này, anh vẫn duy trì được sức sáng tạo khi có được 1 đường kiến tạo thành bàn ở trận gặp Notts County tại Cúp Liên Đoàn Anh. Tuy nhiên, Gerrard bây giờ đã 33 tuổi, và không thể lúc nào cũng hoạt động khắp mặt sân như ngày trước.

Dù sao đi nữa, tìm khắp đội hình Liverpool cũng khó chọn được ai có phẩm chất giống với Coutinho. Những người có thể đá được cánh trái khác như Victor Moses hay Raheem Sterling lại chỉ thuần bám biên. Còn Jordan Henderson, người có thể chơi ở vị trí giống với Coutinho, rất thiếu sự sáng tạo. Phải chăng, Brendan Rodgers sẽ phải thay đổi cách tấn công khi Coutinho không thể ra sân?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm