19/10/2025 06:57 GMT+7 | Bóng đá Anh
Cuối tuần này, MU sẽ có chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn tới sân Anfield của Liverpool, và theo nhiều chuyên gia, HLV Ruben Amorim không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Mason Mount vào đội hình xuất phát nếu muốn có kết quả tốt.
Phong độ, lối chơi và vai trò chiến thuật của tiền vệ người Anh đang khiến anh trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong kế hoạch đối đầu nhà ĐKVĐ của Amorim.
Chìa khóa cho thế trận phòng ngự chủ động
Sau quãng thời gian dài chấn thương và phong độ phập phù, Mount đã trở lại và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong chiến thắng trước Sunderland ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Anh ghi bàn mở tỷ số, hoạt động năng nổ trong pressing và giúp United duy trì cấu trúc 4-4-2 khi không có bóng - điều mà HLV Amorim đánh giá là xuất sắc và mang tính chiến thuật cao.
Khi đối đầu Liverpool, đội bóng có hàng công mạnh bậc nhất châu Âu (dù là trên lý thuyết), khả năng hỗ trợ phòng ngự của Mount là yếu tố then chốt. Anh không chỉ gây áp lực tầm cao mà còn biết khi nào cần lùi sâu để bọc lót cho hậu vệ cánh. Trong khi đó, Matheus Cunha - người cạnh tranh vị trí với Mount - lại thiếu kỷ luật chiến thuật và ít khi tham gia pressing hiệu quả.
Nếu Mount đá chính, Amorim có thể linh hoạt chuyển từ 3-4-3 sang 4-4-2 khi mất bóng mà không phá vỡ cấu trúc đội hình. Khi ấy, Mount đảm nhận vai trò "số 10 lệch trái", vừa tham gia tấn công, vừa sẵn sàng theo kèm đối thủ bên hành lang phải của Liverpool. Còn nếu để Cunha đá thay, United gần như chắc chắn sẽ bị quá tải ở khu vực này.
Sự hiện diện của Mount không chỉ mang ý nghĩa phòng ngự. Ở mặt trận tấn công, anh chính là người giúp Amad Diallo phát huy tối đa khả năng trong các pha phản công. Khi đội hình lùi sâu, Mount thường có xu hướng bó vào trung lộ, giữ bóng và mở đường chuyền sang cánh phải để Amad có không gian bứt tốc. Chính sự cân bằng giữa pressing và kiểm soát này giúp United tạo ra các pha phản công tốc độ mà không đánh mất tính tổ chức.
Không phải ngẫu nhiên mà từ Frank Lampard, Thomas Tuchel, Gareth Southgate cho đến Erik ten Hag và giờ là Ruben Amorim, tất cả đều tin tưởng Mount. Anh là mẫu cầu thủ "thầy nào cũng thích": Kỷ luật, thông minh, hoạt động không biết mệt và có khả năng kết nối các tuyến.
Hai mùa giải vừa qua, Mount gặp nhiều khó khăn vì chấn thương và phong độ sa sút, khiến anh trở thành đề tài bị hoài nghi trong thương vụ 55 triệu bảng của MU. Nhưng khi có thể trạng tốt, tiền vệ người Anh luôn chứng minh giá trị bằng hiệu suất cao và thái độ chuyên nghiệp.
Vấn đề lớn nhất của Mason Mount là chấn thương chứ không phải tài năng hay thái độ
Liverpool chưa có gì phải hốt hoảng!
Lần gần nhất Liverpool thua 3 trận liền đã cách đây hơn 2 năm - vào tháng 4/2023. Khi đó, Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng già nua, mệt mỏi và cần tái thiết toàn diện. Nhưng tình cảnh hiện tại rất khác. Dưới thời Slot, Liverpool là một tập thể trẻ trung, đang trong quá trình chuyển đổi và vẫn giữ được vị thế trong nhóm đầu Premier League.
Sự bi quan dâng cao sau trận thua Chelsea là điều dễ hiểu, nhưng không đồng nghĩa với khủng hoảng. Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi phản ứng cảm tính chi phối truyền thông, chỉ cần vài kết quả bất lợi là đủ để tạo nên làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Liverpool vẫn đang đi đúng hướng.
Trong 7 vòng đầu Premier League mùa này, Liverpool đã gặp 5 đội thuộc Top 8, nhưng vẫn giành được số điểm cao hơn 1 điểm so với cùng kỳ mùa trước. Những con số đó cho thấy đội bóng của Slot không hề tụt lại, chỉ đơn giản là lịch thi đấu đầu mùa quá khắc nghiệt.
Ba thất bại vừa qua cũng không hẳn phản ánh đúng thực lực. Họ để thua Crystal Palace và Chelsea ở những phút cuối, và thất bại trước Galatasaray đến từ một quả phạt đền gây tranh cãi. Nếu may mắn hơn, Liverpool hoàn toàn có thể giành ít nhất 2 trận hòa.
Về mặt chuyên môn, HLV Arne Slot đang đối mặt với giai đoạn điều chỉnh không thể tránh khỏi. Sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè đầy biến động với hàng loạt tân binh, việc đội hình cần thời gian hòa nhập là điều bình thường. Những chỉ trích nhắm vào các bản hợp đồng mới như Alexander Isak hay Florian Wirtz có phần vội vàng.
Hiện tại, Liverpool vẫn chỉ kém ngôi đầu đúng 1 điểm. Họ sở hữu hàng công mạnh, các tân binh chất lượng và một HLV biết cách vượt qua thử thách. Với một lịch thi đấu thuận lợi hơn sau loạt trận quốc tế, họ có đầy đủ cơ sở để trở lại đường đua vô địch, bắt đầu từ cuộc tiếp đón "đối thủ ưa thích" MU.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất