Đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút đầu trên sân DW. Liverpool dường như muốn chơi đòn phủ đầu với Wigan và họ đã thành công với bàn thắng của Torres ngay phút thứ 7, sau đường chuyền thông minh của Gerrard. Nhưng đó dường như là tất cả những gì Liverpool làm được. Đội khách thi đấu vật vờ và bị Wigan dồn ép ngược lại dưới sự cơ động của bộ đôi Rodallega và N'Zogbia trên hàng công. Phút 52, Rodallega san bằng tỷ số sau pha đá bồi cận thành trong sự bất lực của hành thủ cũng như thủ môn của Liverpool.
![]() Liverpool đã không thể có chiến thắng thứ 5 liên tiếp - Ảnh Getty |
*Còn cơ hội trở lại Top 4?
Thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận đấu gần đây thực sự là kết quả rất tốt tại Premier League, đặc biệt là với đội bóng đang đánh mất mình như Liverpool. Trong đội hình The Kop vẫn còn nhiều cái tên nổi bật không kém so với Chelsea, M.U, Arsenal, Man City hay Tottenham, nhưng dường như Roy Hodgson sớm hay muộn sẽ đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Rafael Benitez nếu không giải quyết dứt điểm những vấn đề nhức nhối tại Anfield trong 2 năm qua.
Thứ nhất, chiến lược gia 63 tuổi vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của bộ đôi Gerrard và Torres. Đến thời điểm này, bất cứ bàn thắng nào của Liverpool tại Premier League cũng có dấu giày của bộ đôi ngôi sao này, hoặc kiến thiết, hoặc trực tiếp ghi bàn. Ở chiến thắng trước Chelsea, chính Torres đã lập cú đúp. Trên sân DW, sự phối hợp giữa Gerrard và Torres đã mang đến bàn mở tỷ số. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Và nếu Gerrard và Torres không thể thi đấu vì chấn thương (từng xảy ra nhiều lần mùa trước), Liverpool có lẽ sẽ quay trở lại với con đường đau khổ và tuyệt vọng.
Thứ 2, đó là vấn đề sân khách. Một đội bóng lọt vào Top 4 có thể thua trong những lần đối đầu với 3 kình địch còn lại trong nhóm, nhưng không thể thường xuyên đánh mất điểm trên sân của những đối thủ tầm trung như vậy. Liverpool đã có 6 trận sân khách mùa này và họ thắng 1, hòa 2, thua tới 3, đánh mất 13/18 điểm tối đa. Trong năm 2010, họ chỉ mới có 2 chiến thắng trên sân khách. Không khắc phục được điểm yếu này, Liverpool đừng mơ cạnh tranh với Man City, Tottenham chứ đừng nói đến các đội bóng già dơ như Arsenal, M.U hay Chelsea.
|
16 Sau 12 vòng đấu, Premier League cho thấy chất lượng các đội bóng nằm ngoài Top 4 khá đồng đều. Từ vị trí thứ 6 đến 11, có 6 đội đang có 16 điểm. Tân binh Newcastle xếp vị trí thứ 5 (suất dự Europa League) với chỉ hơn 1 điểm. Có 2 đội 15 điểm (Everton, Blackburn), 1 đội 14 điểm (Blackpool) và 2 đội 13 điểm (Stoke và Fulham). Như vậy chỉ cần 1 chiến thắng ở vòng tới thì thứ hạng của các 11 đội bóng này sẽ thay đổi hoàn toàn. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và cũng tăng phần hấp dẫn của Premier League trong 1/3 giai đoạn còn lại của lượt đi. |
