Liverpool: Liệu đã hết cơn ám ảnh Anfield?

14/04/2021 19:20 GMT+7 | Liverpool

Bàn thắng vào phút chót của Arnold giúp Liverpool hạ đội khách Aston Villa 2-1 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. HLV Juergen Klopp không tin vào tai mình khi phóng viên nhắc cho ông nhớ một sự thật gây “sốc”.

Klopp đã thua trong cuộc đấu trí với Zidane

Klopp đã thua trong cuộc đấu trí với Zidane

Liverpool đã gặp bất lợi cực lớn sau cuộc chiến ở Madrid sau khi đội bóng nước Anh phải nhận thất bại 1-3 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Đó là trận đấu mà HLV Juergen Klopp cho thấy ông đã thua trong cuộc đấu trí với người đồng nghiệp Zinedine Zidane bên kia chiến tuyến.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận thắng Aston Villa, ông Klopp chủ động hỏi phóng viên rằng “trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, Liverpool chiến thắng ở Anfield là bao giờ?” Khi anh chàng này trả lời “từ hồi Giáng sinh, khi Liverpool đánh bại Tottenham”, HLV người Đức biểu lộ sự kinh ngạc, không tin vào những gì ông vừa nghe được.

Klopp có thể ngạc nhiên thật, chứ ông không hề “diễn”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và đấy là sự thật hẳn khiến không chỉ HLV của Liverpool mà nhiều người cũng phải bất ngờ.

Chú thích ảnh
HLV Liverpool Juergen Klopp

Thống kê cho thấy tính tới thời điểm mới nhất của mùa giải 2020-2021, Liverpool đã chơi tổng cộng 21 trận sân nhà ở mọi mặt trận nhưng họ chỉ thắng được 11 trận, hòa 3 và thua 7 trận khác. Nghĩa là Liverpool chỉ thắng 50% số trận sân nhà của họ ở các giải kể từ đầu mùa.

Trận sân nhà đầu tiên mùa này Liverpool không thắng là trận hòa Arsenal 0-0 ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh (sau đó Liverpool thua trong loạt đá luân lưu) hồi đầu tháng 10/2020. Sau đó Liverool để thua Atalanta 0-2 ở vòng bảng cúp C1 vào cuối tháng 11/2020.

Nhưng “cơn ác mộng” Anfield của Liverpool bắt đầu từ cuối tháng 12/2020 tới tận đầu tháng 3 năm nay khi The Kop trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

Trong chuỗi trận sân nhà không thắng tồi tệ này có trận hòa MU 0-0, có thất bại tan nát 1-4 trước Man City hay những trận thua Chelsea và Everton. Chính chuỗi không thắng sân nhà này chấm dứt hi vọng bảo vệ vương miện vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool khi họ dẫn bị tụt lại phía sau và bị Man City bỏ cách càng lúc càng xa trên BXH.

Chiến thắng chật vật 2-1 trước Aston Villa ở vòng 31 Ngoại hạng Anh mới là trận thắng đầu tiên của Liverpool trên sân nhà ở giải Ngoại hạng sau hơn 2 tháng không biết thắng ở đây. Thế nên, không ngạc nhiên khi ông Klopp hỏi người phỏng vấn là trận gần nhất Liverpool thắng ở Anfield là khi nào.

Liệu Anfield có còn ám ảnh Liverpool, nhất là khi đêm thứ Tư họ sẽ phải đối mặt Real Madrid với một sứ mệnh nặng nề: vượt qua bất lợi thua 1-3 nơi đất khách.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm