Trước đó, Lim có tiến hành các cuộc thương lượng với Chủ tịch Liverpool Martin Broughton về việc mua lại đội bóng từ hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett, nhưng ông đã phải thất vọng khi Broughton đồng ý bán lại CLB với giá 300 triệu bảng cho công ty Mỹ New England Sports Ventures (NESV) vào tuần trước.
![]() Peter Lim cũng muốn mua Liverpool - Ảnh Gettty |
Giống như mọi CĐV Liverpool, Lim cũng theo dõi sát sao vụ xét xử ở Tòa án tối cao vào thứ ba. Kết quả của vụ kiện giữa Hicks và RBS sẽ quyết định bước đi tiếp theo của ông. Tính đến trưa ngày 12/10 giờ địa phương (tức tối khuya ngày 12/10 giờ Việt Nam), phiên tòa vẫn đang diễn ra và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào hôm nay.
Lim, vốn là fan hâm mộ kình địch của Liverpool là Manchester United, được coi là ứng cử viên nặng ký thứ hai trong cuộc đua giành quyền mua lại Liverpool trước khi ban quản trị CLB chấp nhận đề nghị 300 triệu bảng từ NESV. Tỷ phú người Singapore thực sự có một tiềm lực đủ mạnh cho tham vọng đó. Năm 2002, công ty của Lim, Rowsley, đã ký một thỏa thuận với FJ Benjamin, một công ty mà ông từng làm môi giới chứng khoán để mở một chuỗi quán cà phê, cửa hàng và quán rượu đêm theo chủ đề M.U có nhượng quyền ở khắp Trung Đông.
Hiện có tài sản ước tính 1,6 tỉ USD (1 tỉ bảng), nhà tài phiệt 57 tuổi này lớn lên trong nghèo khó. Ông là con trai của một người đánh cá, phải sống chen chúc trong một căn hộ hai phòng ngủ với gia đình gồm 11 người khi còn nhỏ, nhưng học hành đã thay đổi cuộc đời Lim. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc ở Viện kinh doanh Raffles và tiếp tục theo học ở Perth, Australia trước khi trở thành ông vua của thị trường chứng khoán Singapore vào những năm 1980. Cho đến giờ, ở Singapore vẫn còn câu chuyện kể như một huyền thoại về việc ông đã kiếm được 100 triệu USD chỉ trong vòng sáu năm ra sao.
Vào những năm 1990, Lim thôi làm công việc đầu tư chứng khoán và bỏ ra 10 triệu bảng để mua lại cổ phần công ty dầu cọ Wilmar của Indonesia. Khoản đầu tư đó hiện giờ được định giá 700 triệu USD, giúp Lim xếp hạng 7 trong danh sách những người giàu nhất Singapore của Forbes. Ông đa dạng hóa các ngành đầu tư của mình bao gồm cả thời trang, kho vận và du lịch. Thể thao là mối quan tâm mới sau những cửa hàng theo chủ đề M.U thành công tại Singapore và Trung Đông.
Lim cũng tỏ ra muốn cam kết dài hạn với Liverpool, bởi lẽ các khoản đầu tư của ông trước giờ đều như vậy. “Mẹo của tôi rất đơn giản, hãy nghĩ đến dài hạn”, Lim nói. “Bạn mua một cổ phiếu tốt, để đó trong 10 năm. Sau 10 năm, con số sẽ tăng lên gấp nhiều lần”. Lim cũng tin rằng đề nghị của ông hấp dẫn về mặt tài chính không hề thua kém so với NESV.
“Tôi tôn trọng và ngưỡng mộ Liverpool, một đội bóng có bề dày truyền thống”, Lim nói trong một tuyên bố chính thức. “Tôi cam kết tái thiết lại CLB để đội bóng có thể sớm lấy lại vị trí xứng đáng của mình ở Anh và châu Âu. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra đề nghị này. Tôi tin rằng nếu kết thúc gánh nặng nợ, CLB sẽ có thể tập trung vào việc cải thiện thành tích trên sân… Đội bóng cũng cần tăng cường lực lượng, nên trong đề nghị của tôi còn có phần 40 triệu bảng tiền mặt cho HLV Roy Hodgson có thể đưa về những cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Liverpool cần biết cách chiến thắng trở lại!”
|
Quyền sở hữu Liverpool: Những người trong cuộc |
