Ông chủ mới của Liverpool: John William Henry II là ai?

08/10/2010 11:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Các nhà tài phiệt thể thao vừa là nhà kinh doanh, vừa là một người hâm mộ. Một số là người hâm mộ, rồi mới là nhà kinh doanh, nhưng John William Henry II là một doanh nhân, rồi mới là một người yêu thể thao. Dẫu vậy, điều đó không ngăn cản ông thành công với Boston Red Sox, đội bóng chày đã giành chức vô địch World Series cùng ông sau gần một thế kỷ khát danh hiệu.

Từ nông trại đến Anfield

Về phần Henry, ông cũng hưởng lợi nhiều từ suốt quá trình đó. Giờ đây chủ nhân của Liverpool đang có một đời sống mà ông hẳn không dám mơ tới khi còn thơ ấu, dưới mái nhà của những nông dân vất vả tại bang miền nam Arkansas. Vừa bước sang tuổi 61, với tổng tài sản ước tính theo tờ Tạp chí Boston là 840 triệu USD (529 triệu bảng), Henry có mọi thứ mà một triệu phú có, bao gồm chiếc du thuyền Iroquois dài 50 mét trị giá 34 triệu đô la mà ông đi khắp các bến cảng ở Mỹ trong mùa bóng chày. Ông còn sở hữu một căn biệt thự ở Florida, vừa cưới cô vợ thứ hai bằng nửa tuổi mình. Mới ba tuần trước, cặp vợ chồng chào đón cô con gái đầu tiên. Henry còn một cô con gái khác, từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Nhưng tất nhiên, tài sản lớn nhất là Red Sox, sau New York Yankees, là đội bóng chày được yêu mến và giàu có nhất thế giới. Ngay trong xã hội Mỹ, nơi nhiều cơ hội nhất thế giới, cũng không dễ tìm thấy những đại gia trưởng thành từ nông trại như Henry. Tuy nhiên, nếu ông không thừa hưởng được gì nhiều về vật chất từ gia đình, thì cách làm ăn của người cha nông dân cho Henry nhiều
Doanh nhân John Henry- Ảnh Getty
bài học quý. “Khi cha tôi qua đời vào những năm 1970, tôi đã quyết định mình sẽ phải hiểu các thị trường nông sản hơn”, Henry giải thích, “Nên tôi dành ra vài năm nghiên cứu thị trường, các học thuyết trò chơi và các khả năng. Tôi cảm thấy rất hứng thú và giữ được hứng thú đến tận bây giờ”.


Tin tưởng ở khoa học và khả năng của bản thân, Henry xây dựng một công thức toán riêng để dự đoán thị trường và ông đã thành công đến mức xây dựng được quỹ đầu tư JWH, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới hiện nay. Tờ Boston Globe đã tóm tắt về Henry năm 2007: “Henry là một kẻ ma mãnh, một đại diện điển hình cho tầng lớp đang lên ở đất nước này. Ông ấy có nhiều tiền đến mức không biết làm gì và nói ngắn gọn, đó là một doanh nhân rất lý thú trong lĩnh vực của mình”.

Và lĩnh vực của Henry là ngành kinh doanh thể thao. Ông lần đầu đến với bóng chày năm 1991 và kể từ đó đã mua đi bán lại khá nhiều đội, từng sở hữu một phần Yankees, kình định của Red Sox, trải qua 3 năm nắm giữa Florida Marlins, nơi ông vẫn bảo toàn được vốn dù đội chơi không tốt. Để biến giấc mơ mua Red Sox thành hiện thực, Henry đã kêu gọi hàng loạt nhà đầu tư đầy quyền lực, bao gồm doanh nhân bóng chày kỳ cựu Larry Lucchino, nhà sản xuất truyền hình Tom Werner, công ty The New York Times, báo Boston Globe và cả tờ Big Apple, hiện đang sở hữu 17% cổ phần New England Sports Ventures. Kể từ khi được Henry tiếp quản, đội Red Sox đã tăng thêm giá trị 755 triệu bảng, theo tờ Wall Street Journal.

Trần Trọng

Chồng 61, vợ 30

Henry vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 cách đây gần 1 tháng (sinh ngày 13/9/1949). Trong khi đó, cô vợ hiện tại Linda Pizzuti chỉ mới 30 tuổi. Linda, kết hôn với Henry năm 2009, không chỉ xinh đẹp, mà còn có bằng thạc sĩ của Đại học kỹ thuật Massachusetts, một trong những trường danh tiếng nhất nước Mỹ. Ngược lại, Henry chưa bao giờ qua được lớp dự bị đại học. Để cưa cẩm được bà vợ xinh đẹp giỏi giang này, Henry đã phải dùng chiếc du thuyền Iroquois, thường xuyên đưa Linda đi chơi châu Âu và thăm thú Manhattan bằng trực thăng riêng của ông. Đám cưới của họ được cử hành trên chiếc Iroquois ở cảng Boston, với 400 khách mời và nhóm Maroon 5 phụ trách phần âm nhạc. Sau đó, Henry đã mua một tòa biệt thự có khuôn viên 2,8 hecta trị giá 10 triệu bảng tại ngoại ô Brookline, ngoài căn nhà tại Florida, để sống cùng gia đình mới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm