Lisandro Martinez và chuyện những người Argentina ở Old Trafford

25/07/2022 21:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã có được bản hợp đồng thứ ba trong kỉ nguyên Erik ten Hag sau khi họ đồng ý mức phí 55 triệu bảng với Ajax cho hậu vệ Lisandro Martinez. Cầu thủ 24 tuổi này cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ 8 của Argentina khoác lên mình chiếc áo đỏ. Tuy nhiên, trước anh đã có không nhiều người Argentina thi đấu thành công ở Old Trafford.

 

Lisandro Martinez từng 'bó tay' khi đối đầu Erling Haaland thế nào?

Lisandro Martinez từng 'bó tay' khi đối đầu Erling Haaland thế nào?

Trên mạng xã hội mới rồi xuất hiện những clip ghi lại cảnh Lisandro Martinez và Jurrien Timber theo kèm Erling Haaland khi Ajax đối đầu Dortmund ở cúp C1. Thực tế có thể khiến fan MU lo lắng.

 

Juan Sebastian Veron (từ 2001-2003): 82 trận, 11 bàn thắng

MU đã giành được 3 chức vô địch Premier League liên tiếp khi họ phá kỉ lục chuyển nhượng của Anh để kí hợp đồng với Veron từ Lazio vào mùa hè năm 2001 với giá 28,1 triệu bảng.

Có điều, sau khởi đầu đầy hứa hẹn, Veron trở thành một thất bại đắt giá. Rốt cuộc, MU đã phải cắt lỗ vào năm 2003, khi Chelsea, mới được làm giàu bằng đồng rouble của Roman Abramovich, mua Veron với giá 15 triệu bảng. Và Veron cũng không tốt hơn ở đó.

MU, Chuyển nhượng MU, Lisandro Martinez, Những người Argentina ở MU, tin chuyển nhượng MU, chuyển nhượng MU hôm nay, Veron, Tevez, Heinze, Di Maria, Rojo, Romero
Veron đã được kỳ vọng rất nhiều ở Old Trafford, nhưng cuối cùng trở thành thất bại đắt giá của MU

Gabriel Heinze (từ 2004-2007): 83 trận, 4 bàn thắng

MU đã trả 6,9 triệu bảng để kí hợp đồng với anh vào năm 2004, sau khi anh khoác áo Real Valladolid và PSG.

Heinze trở thành lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái ở Old Trafford và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất CLB mùa giải 2004-05. Tuy vậy, khoảng thời gian còn lại của Heinze tại MU bị đánh dấu bởi sự kém may mắn khi gặp phải một chấn thương và điều đó dẫn đến việc kí hợp đồng với Patrice Evra, người đã trở thành lựa chọn của Ferguson ở vị trí hậu vệ trái.

Sau khi thất vọng vì không được ra sân, Heinze đã yêu cầu chuyển đến Liverpool. MU từ chối lời đề nghị và Heinze cuối cùng chuyển đến Real Madrid.

Carlos Tevez (từ 2007-2009): 99 trận, 34 bàn thắng

Tevez đã lọt vào mắt xanh của MU khi anh ghi bàn tại Old Trafford giúp West Ham trụ hạng tại Premier League vào ngày cuối cùng của mùa giải 2006-07.

Bất chấp những tranh cãi về việc ai thực sự sở hữu anh, MU đã kí hợp đồng với Tevez vào mùa Hè năm đó và Tevez tạo nên bộ ba đáng gờm với Cristiano Ronaldo và Rooney, mang lại cho MU cú đúp Premier League và Champions League trong mùa giải đầu tiên của anh ở đó.

Mùa giải sau, Tevez ghi 15 bàn, nhưng giống như Heinze, mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Do các điều khoản chuyển nhượng của anh, Tevez thực tế được cho mượn và khi một hợp đồng dài hạn không có, Tevez không giấu giếm sự bất bình của mình. Vào thời điểm MU sẵn sàng trả khoản phí 25,5 triệu bảng để kí hợp đồng 5 năm, họ được thông báo rằng Tevez muốn ra đi và tệ hơn nữa, anh muốn kí hợp đồng với đối thủ cùng thành phố Man City.

Angel Di Maria (từ 2014-2015): 32 trận, 4 bàn thắng

Như với Veron, MU sẵn sàng phá kỉ lục chuyển nhượng của Anh để kí hợp đồng với cầu thủ người Argentina. Như với Veron, việc mang về Di Maria từ nhà vô địch châu Âu Real Madrid là một tín hiệu tỏ rõ tham vọng khi Louis van Gaal tiếp quản.

Nhưng Di Maria cũng là thất bại trị giá 59,7 triệu bảng, thậm chí có lẽ là bản hợp đồng tồi tệ nhất thời hậu Ferguson. Cuối cùng, Di Maria chỉ có một mùa giải với MU trước khi họ đẩy anh đến PSG với khoản lỗ 15 triệu bảng, chỉ ghi được 4 bàn và một đống thất vọng.

Marcos Rojo (từ 2014-2021): 122 trận, 2 bàn thắng

Một cầu thủ Argentina khác đến cùng mùa Hè với Di Maria và anh sẽ trụ lại lâu hơn một chút. Trung vệ Rojo được mua với giá 16 triệu bảng từ Sporting Lisbon, nhưng anh chưa bao giờ có thể khẳng định mình là lựa chọn số 1 ở Old Trafford.

Van Gaal đã để Rojo ra sân 26 lần trong mùa giải đầu tiên. Mùa giải thứ hai của anh kết thúc với thành công ở Cúp FA và mùa giải hiệu quả nhất của anh cho MU là mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho, ngay cả khi anh bỏ lỡ chiến thắng cuối cùng ở Europa League trước Ajax do chấn thương.

Rojo đã được phép trở lại đội bóng thời thơ ấu của mình Estudiantes dưới dạng cho mượn và sau đó, vào tháng 2/2021, trở về quê hương để kí hợp đồng với Boca Juniors.

Sergio Romero (từ 2015-2021): 61 trận đấu

Thủ môn này là một nhân vật nổi tiếng mặc dù sự nghiệp của anh ở MU chỉ là dự bị cho David de Gea. Mourinho đã sử dụng Romero ở các Cúp và điều đó đồng nghĩa anh được thi đấu ở Europa League 2016-17, trong đó có trận chung kết với Ajax. Romero ra đi khi hết hạn hợp đồng sau mùa giải 2020-21, giữ sạch lưới 39 trận sau 61 trận.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm