Lingard có cứu được Newcastle?

22/01/2022 09:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jesse Lingard sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào mùa Hè này. Ngôi sao người Anh được hiểu là rất muốn lắng nghe lời đề nghị từ Newcastle bởi ấn tượng khi đội bóng này ký hợp đồng với người bạn của mình, Kieran Trippier.

Đội hình MU đá với West Ham: Lindelof vắng mặt vì lý do hy hữu

Đội hình MU đá với West Ham: Lindelof vắng mặt vì lý do hy hữu

HLV Ralf Rangnick vẫn chưa chắc về khả năng ra sân cuối tuần này của Jadon Sancho, do gia đình cầu thủ người Anh vừa trải qua việc mất đi người thân

Kể từ khi thuộc về các ông chủ Ả Rập, Newcastle United đã có cuộc cải tổ mạnh mẽ đội hình khi đem về hậu vệ Kieran Trippier từ Atletico Madrid và tiền đạo Chris Wood từ Burnley. Nhưng chỉ với 18 trận còn lại để HLV Eddie Howe đưa Newcastle- đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với trung bình 0,6 điểm/trận ở mùa giải này, trở lại vùng an toàn, liệu Lingard có phải là câu trả lời?

Lingard đã hồi sinh khi gia nhập West Ham dưới dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải 2020/21. Nhìn vào kết quả của Lingard với Hammers, chúng ta có thể thấy ngôi sao người Anh có thể tạo ra ảnh hưởng như thế nào nếu tái hiện được phong độ đó ở Tyneside.

Lingard đã ra sân trong 16/18 trận cuối cùng của West Ham mùa trước, ghi 9 bàn và có 4 pha kiến ​​tạo, giúp mang về 9 chiến thắng cho The Hammers. Đóng góp của cầu thủ 29 tuổi càng được nhấn mạnh bởi riêng các bàn thắng của anh đã mang về cho West Ham 10 điểm. Có nghĩa, đội bóng của David Moyes sẽ xếp thứ 12 thay vì thứ 6 nếu không có Lingard. Chiến dịch Europa League đầy hiệu quả của West Ham mùa này sẽ là một giấc mơ xa vời nếu không có sự xuất sắc của Lingard.

Với trường hợp của Newcastle mùa này, một sự đóng góp tương tự sẽ mang đến sự khác biệt giữa việc trụ hạng và khả năng sống sót ở Premier League.

Liệu Newcastle có thể đạt được một thỏa thuận cho Lingard hay không?

Bất chấp những nỗ lực không ngừng của Newcastle, cho đến nay, họ vẫn chưa có dấu hiệu chạm tới một thỏa thuận với MU- đội thiên về bán đứt Lingard thay vì một hợp đồng cho mượn.

Nếu sở hữu Lingard, cầu thủ này chắc chắn sẽ nâng cấp các phương án tấn công mà Newcastle có sẵn, nhờ đó vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Burnley, Watford và Norwich City là những đối thủ Newcastle phải vượt qua trong cuộc chiến trụ hạng. Burnley đã mất tiền đạo hiệu quả nhất của họ là Chris Wood vào chính tay Newcastle nên sức mạnh tấn công của họ trong thời gian còn lại của mùa giải được đánh giá là sẽ bị suy yếu.

Trường hợp của Watford và Norwich, chiến dịch Premier League trước đó của họ vào mùa 2019/20 chứng kiến ​​Troy Deeney - người không còn ở Vicarage Road - và Teemu Pukki đứng đầu bảng xếp hạng tấn công. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thi đấu, họ kém xa so với Lingard.

Nếu Newcastle có thể hoàn thành một thỏa thuận và khai thác tiềm năng của Lingard giống như David Moyes đã làm ở West Ham, cầu thủ người Anh có thể là một thương vụ vô giá.

Tuy nhiên, tiềm năng của Lingard cũng đồng nghĩa Newcastle không phải là câu lạc bộ duy nhất theo đuổi chữ ký của anh.

 

Chú thích ảnh
Lingard sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công Newcastle

  

Rangnick “sẽ rất vui” nếu Lingard ở lại

Huấn luyện viên tạm quyền của MU, Ralf Rangnick nói rằng ông sẽ rất vui nếu Lingard ở lại câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, trong bối cảnh được Newcastle quan tâm.

“Với Jesse, điều đó cũng giống như đối với một số cầu thủ khác,” Rangnick nói. “Cậu ấy là một cầu thủ thực sự giỏi, tôi có thể thấy điều đó trong mỗi buổi tập. Đối với tôi, việc các câu lạc bộ khác, chẳng hạn như Newcastle, thể hiện sự quan tâm đến cậu ấy là điều bình thường, nhưng tôi không phải là người phải đối mặt với điều đó. Cậu ấy có cơ hội có thêm thời gian thi đấu không? Cậu ấy liệu có vị trí nào khác không? Đó là tất cả những câu hỏi mà tôi không thể trả lời cho cậu ấy hay cầu thủ nào khác. Bởi nó phải được thực hiện bởi chính cầu thủ và người đại diện của họ.

Những gì tôi có thể nói là Lingard là một cầu thủ rất giỏi, có lối chơi kỹ thuật và cậu ấy có thể chơi ở nhiều câu lạc bộ Premier League một cách thường xuyên. Ở MU, không dễ dàng như vậy bởi vì chúng tôi có những cầu thủ khác chơi ở vị trí đó và chúng tôi không thể thay đổi liên tục các vị trí. Tôi biết rằng hợp đồng của Lingard sẽ hết hạn vào mùa hè, nhưng câu hỏi tôi muốn đặt ra là: ‘Cậu ấy muốn làm gì? Có suy nghĩ về lựa chọn khác’. Tôi sẽ vui nếu cậu ấy ở lại trong phần còn lại của mùa giải vì tôi biết cậu ấy là cầu thủ giỏi, có thể góp mặt ở đội hình xuất phát.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm