Liệu Schuster có dũng cảm thay Raul bằng Higuain?

20/09/2008 16:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tại Real Madrid đang có một cuộc thảo luận xung quanh việc có nên để Raul Gonzalez, một biểu tượng của câu lạc bộ, ngồi trên ghế dự bị. Đề tài nhạy cảm này có thể tạo nên một cơn giống tố trong nội bộ “đàn kền kền trắng”, trên phương tiện truyền thông ở thủ đô Madrid và cả trên đường phố, giống như hồi HLV đội tuyển quốc gia Luis Aragonez quyết định không triệu tập số “7” của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
 
           Raul - Schuster
 
Huấn luyện viên người Đức Bernd Schuster hiểu rằng việc cho biểu tượng của Madrid ngồi trên ghế dự bị là một quyết định cực kỳ phức tạp và do đó ông đang cân nhắc “cái được” và “cái mất” liên quan đến quyết định này. Ông hiểu rõ rằng việc để Raul ngồi chầu rìa trong trận đấu ngày 21/9 tại sân vận động El Sardinero đồng nghĩa với việc thừa nhận đội trưởng của Real Madrid không còn là một “intocable” (người không thể đụng tới) nữa.

Schuster cũng biết rằng nếu mạnh tay với số “7” tức là ông đã đụng đến “nhóm quyền lực” gồm Casillas, Guti, Salgado, Ramos, Cannavaro, Heinze hay Van Nistelrooy.

Trong khi đó báo chí và dư luận Tây Ban Nha đang gây áp lực lên HLV người Đức khi đòi ông phải đưa tiền đạo người Argentina Higuain vào đội hình chính thức và để “công thần” Raul ngồi trên ghế dự bị.
Theo một cuộc thăm dò dư luận của tờ “Marca” (Kỷ lục) với sự tham gia của 49.000 internautas (cư dân mạng), chỉ có 16,77% số người nói trên muốn Raul được ra sân trong đội hình chính thức, trong khi số người ủng hộ Higuain lên tới 83,23%.
Schuster cũng thừa hiểu phong độ của Raul hiện nay đã “xuống cấp” nhưng có hai lý do có thể làm cho ông vẫn giữ đội trưởng của “đàn kền kền trắng” ở đội hình chính thức.
Thứ nhất, là ông ngại đụng đến “nhóm quyền lực” ở đội bóng hoàng gia, và thứ hai, là ông muốn cho ban lãnh đạo Real Madrid “mở mắt” ra để thấy việc họ không mua một tiền đạo nào trong số những cầu thủ mà ông yêu cầu (Cristiano Ronaldo, Villa, Huntelaar, Benzema, Diego hay Luis Fabiano) là sai lầm như thế nào.
Thực ra, cả Chủ tịch Ramon Calderon và Giám đốc Thể thao Pedja Mijatovic cũng biết đã đến lúc phải đưa Raul đến ghế dự bị, nhưng họ muốn HLV phải là người công khai nuốt “quả đắng” này.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm