Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2020: 'Sinh tử' đối đầu 'Luật trời', 'Vua bánh mì'

11/12/2020 09:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện thường niên và lớn nhất trong năm của ngành truyền hình Việt Nam - Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 40 sẽ diễn ra từ ngày 13/12 đến 16/12.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39: Phim truyện 'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39: Phim truyện 'Về nhà đi con' được trao giải Đặc biệt

Tối 14/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi các hoạt động có ý nghĩa với những người làm truyền hình cả nước. Liên hoan do Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa đăng cai và phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Theo thông tin từ ban tổ chức, thực hiện chỉ đạo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, LHTHTQ lần thứ 40 không tổ chức tập trung đại biểu dự các hoạt động Liên hoan như mọi năm và chỉ tập trung chấm thi, xét giải và tổ chức buổi lễ tôn vinh những người làm truyền hình, những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất trong năm.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức và Ban Giám khảo LHTHTQ lần thứ 40 họp triển khai công tác chấm thi chiều 10/12

Tại LHTHTQ lần thứ 40, ban tổ chức chấm thi ở 9 thể loại gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu (gồm 1 tập và dài tập), Phóng sự, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình Đối thoại - Tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình Ca múa nhạc, Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình (gồm 1 tập, ngắn tập và dài tập).

Ban tổ chức đã nhận được 422 tác phẩm dự thi. Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với 139 tác phẩm. Thể loại phim tài liệu có 67 phim tài liệu 1 tập và 10 phim tài liệu dài tập. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Bình Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài THVN, Chủ tịch LHTHTQ lần thứ 40 phát biểu tại cuộc họp triển khai công tác chấm thi tại LHTHTQ lần thứ 40 chiều 10/12

Thể loại Phim truyền hình dài tập năm nay có 7 tác phẩm dự thi là Giọt máu vô hình (Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist - SCTV), Kẻ sát nhân cô độc (Hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh), Lời nguyền lúc 0 giờ (Công ty TNHH Dịch vụ M&T Pictures), Luật trời (Công ty Truyền thông TK-L), Rừng thiêng (Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh), Sinh tử (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam) và Vua bánh mì (Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long).  

Chú thích ảnh
"Sinh tử", "Vua bánh mì" dự thi LHTHTQ lần thứ 40 hạng mục Phim truyền hình dài tập

Về giải thưởng, bên cạnh các giải Vàng, Bạc và bằng khen chính thức, tại LHTHTQ năm nay, BTC sẽ trao tặng giải thưởng dành cho các tác phẩm xuất sắc đề tài dân tộc, miền núi ở 8 thể loại dự thi (không bao gồm thể loại Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số) và tổ chức Giải thưởng “Tương tác nội dung số” dành cho khán giả tham gia bình chọn các tác phẩm dự thi trên trang web VTV.vn và các ứng dụng VTV News, VTVgo (ngoại trừ thể loại Phim truyện truyền hình). 

Chú thích ảnh
Ban Giám khảo thể loại Chương trình Truyền hình Tiếng dân tộc chấm thi tối 10/12

Ban Giám khảo LHTHTQ lần thứ 40 quy tụ nhiều nhà báo uy tín và nghệ sĩ tài danh từng có nhiều giải thưởng và thành tựu trong sự nghiệp. Thành phần Ban Giám khảo các thể loại có nhiều đổi mới so với kỳ Liên hoan trước.

Trong đó, nhiều tên tuổi lần đầu tiên góp mặt như: NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ca sĩ Phạm Đức Tuấn (Giám khảo thể loại chương trình Ca múa nhạc); NSƯT - diễn viên Ngô Phạm Hạnh Thúy (giám khảo thể loại Phim truyện truyền hình)… 

Chú thích ảnh
NSƯT Hạnh Thúy (thứ 2 từ phải sang) lần đầu tham gia ban giám khảo LHTHTQ ở thể loại Phim truyện truyền hình

Lễ Công bố và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20h05 ngày 16/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, livestream trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam gồm báo điện tử VTV News, ứng dụng VTVGo... 

Tiểu Phong. Ảnh: VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm