Liên đoàn Bóng ném Việt Nam đã chính thức bước sang nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng đổi thay khi ông Hứa Xuân Sinh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ III (2026-2031).
Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng ném Việt Nam diễn ra ngày 16/5 tại Hà Nội đã hoàn tất việc bầu Ban Chấp hành mới gồm 19 ủy viên, đánh dấu giai đoạn mới cho môn thể thao vốn được xem là còn nhiều khó khăn về nguồn lực tại Việt Nam.
Ông Hứa Xuân Sinh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất TMDV Đức Việt. Việc doanh nhân này đảm nhận vai trò người đứng đầu Liên đoàn được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong việc xã hội hóa, tìm kiếm tài trợ cũng như nâng cao hình ảnh của bóng ném Việt Nam trong thời gian tới.
Bên cạnh Chủ tịch Hứa Xuân Sinh, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam nhiệm kỳ III còn có ba Phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Hùng Quân, ông Phạm Quang Bản và ông Vũ Quang Huy. Sự xuất hiện của bình luận viên nổi tiếng Vũ Quang Huy trong vai trò lãnh đạo nhận được nhiều sự chú ý. Hiện ông Quang Huy đang là Phó tổng giám đốc VTVcab và cũng tham gia công tác quản lý thể thao ở nhiều tổ chức khác.

Bóng ném Việt Nam có các mục tiêu thành tích cao cụ thể. Ảnh: VHF
Ở vị trí Tổng thư ký, ông Đào Đức Kiên tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ điều hành chuyên môn. Ông Kiên hiện là Phó trưởng Phòng Thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam và đã có nhiều năm gắn bó với bóng ném quốc gia.
Trong nhiệm kỳ mới, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam đặt ra hàng loạt mục tiêu đáng chú ý. Trọng tâm lớn nhất vẫn là duy trì thành tích tại đấu trường SEA Games khi các đội tuyển quốc gia hướng tới việc tiếp tục giành huy chương ở các kỳ SEA Games 34, 35 và 36. Ngoài ra, bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng được giao nhiệm vụ duy trì vị trí top 3 châu Á, đồng thời hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic trẻ 2030.
Một trong những định hướng đáng chú ý được Chủ tịch Hứa Xuân Sinh nhấn mạnh là đưa bóng ném trở thành môn thi đấu chính thức tại Hội khỏe Phù Đổng. Theo ông Sinh, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp học sinh cả nước tiếp cận nhiều hơn với bóng ném, từ đó mở rộng phong trào và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Ông Hứa Xuân Sinh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ III (2026-2031) - Ảnh: Minh Chiến/SGGP
Tuy nhiên, bài toán lớn nhất với bóng ném Việt Nam hiện nay vẫn là kinh phí hoạt động. Theo báo cáo tài chính nhiệm kỳ trước, tổng nguồn thu của Liên đoàn từ năm 2019 đến đầu năm 2026 chỉ hơn 784 triệu đồng. Thậm chí tính đến cuối tháng 3 năm nay, số dư tài khoản của Liên đoàn chỉ còn hơn 3,7 triệu đồng. Đây là con số rất thấp nếu so với nhu cầu phát triển chuyên môn và tổ chức các giải đấu.
Chủ tịch Hứa Xuân Sinh thừa nhận bóng ném là một trong những liên đoàn thể thao khó khăn nhất về tài chính. Ông cho biết để duy trì và phát triển hệ thống bóng ném quốc gia, kinh phí cần ít nhất khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm. Chính vì vậy, nhiệm kỳ mới sẽ ưu tiên đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, tăng cường truyền thông và quảng bá hình ảnh nhằm thu hút thêm sự quan tâm từ doanh nghiệp cũng như người hâm mộ.
Dù còn nhiều thách thức, bóng ném Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng khi các đội tuyển quốc gia đã giành nhiều thành tích quốc tế nổi bật trong những năm gần đây. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ liên tiếp vô địch châu Á các năm 2022, 2023 và 2025, đồng thời vừa giành HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.