04/10/2025 21:33 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chuẩn bị một động thái pháp lý mạnh mẽ nhằm chống lại lệnh trừng phạt nặng nề từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Theo tờ New Straits Times, FAM dự kiến sẽ thuê các luật sư thể thao quốc tế hàng đầu để dẫn đầu đoàn kháng cáo, với mục tiêu bảo vệ danh dự tổ chức cũng như quyền lợi của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị cấm thi đấu.
Malaysia thuê luật sư để kháng cáo
Trong bài viết mở đầu, New Straits Times nhấn mạnh: "Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ bổ nhiệm các chuyên gia pháp lý hàng đầu để xử lý vụ án gây chú ý này, mang lại hy vọng mới cho cơ quan quản lý và bảy cầu thủ bị ảnh hưởng. Bản kháng cáo nhằm mục đích bảo vệ FAM và có khả năng giảm bớt những hình phạt mà nhiều người cho là quá khắc nghiệt".
Phóng viên Malaysia Syazwan Msar cũng cho rằng vụ việc không thể xem nhẹ bởi nó liên quan trực tiếp đến khuôn khổ pháp lý phức tạp của bóng đá quốc tế. "Chỉ những luật sư có tay nghề cao và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo mọi sự kiện, tài liệu và lập luận trong đơn kháng cáo được gửi đến FIFA mà không có lỗi kỹ thuật. Chúng tôi biết rằng ban quản lý đội tuyển quốc gia sẽ thuê luật sư nước ngoài để xử lý vụ việc. Chắc chắn tốt nhất là nên để các chuyên gia đảm nhận, với hy vọng đạt được kết quả tích cực", ông viết.
Vụ tranh cãi bùng nổ sau chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6. Ngay sau trận đấu, một khiếu nại chính thức được gửi đến FIFA, yêu cầu điều tra tính hợp lệ của một số cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia.
Kết quả điều tra của Ủy ban kỷ luật FIFA cho thấy bảy cầu thủ nhập tịch gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca đã vi phạm Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và gian lận giấy tờ.
Ngoài ra, FIFA cũng kết luận FAM đã nộp các tài liệu giả mạo trong quá trình xử lý tư cách cầu thủ để các ngôi sao này đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong các trận chính thức.
Hậu quả là FAM bị phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong khi đó, mỗi cầu thủ nói trên phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ và bị đình chỉ thi đấu trong vòng 12 tháng ở mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của các cầu thủ nhập tịch, đồng thời gây tổn hại lớn đến kế hoạch phát triển bóng đá của Malaysia.
Theo quy định, FAM chỉ có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo. Điều này buộc liên đoàn phải nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ từ các luật sư quốc tế dày dạn kinh nghiệm, nhằm đưa ra lập luận pháp lý chặt chẽ và hạn chế tối đa thiệt hại.
Dư luận Malaysia hiện chia rẽ trước vụ việc. Một bộ phận cho rằng FIFA đã quá khắt khe, trong khi nhiều ý kiến khác coi đây là bài học cảnh tỉnh cho FAM trong công tác quản lý và tuyển chọn cầu thủ nhập tịch. Tất cả đang chờ đợi bước đi tiếp theo của FAM và phán quyết từ FIFA trong thời gian tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất