Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã lên tiếng sau khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông trong những ngày qua.
Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) vào ngày 1/3 đã gửi thông điệp tới các liên đoàn thành viên tại khu vực Vùng Vịnh và Iran, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng leo thang.
Chủ tịch LĐBĐ châu Á Ramon Suzara viết: "Kính gửi các thành viên Ban Điều hành Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC). Hôm nay, tôi viết thư này liên quan đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại khu vực Vùng Vịnh và Iran. Thay mặt toàn thể Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, tôi xin bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất đối với tất cả những ai đang bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh vô cùng đáng lo ngại này".

LĐBĐ châu Á gửi thông điệp ủng hộ và đoàn kết gửi tới các thành viên của tại Vùng Vịnh
"Trước hết, tôi chân thành hy vọng rằng quý vị, gia đình và những người thân yêu của mình đều an toàn. Xin hãy biết rằng chúng tôi luôn nghĩ đến quý vị và cầu nguyện tha thiết để cuộc khủng hoảng này sớm được giải quyết một cách nhanh chóng và hòa bình".
Chủ tịch LĐBC châu Á viết tiếp: "Trong thời điểm khó khăn, cộng đồng bóng chuyền của chúng ta cần phải đoàn kết. Tôi xin khẳng định rằng AVC luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên đoàn thành viên tại Vùng Vịnh và Iran bằng mọi cách có thể. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đồng hành cùng quý vị vượt qua giai đoạn thử thách này. Chúc quý vị luôn an toàn, và hãy cùng nhau giữ vững tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết".
Năm 2026, AVC dự kiến tổ chức 10 giải trong nhà, gồm U18 nam châu Á tại Manama (Bahrain) tháng 7, cùng các giải ở Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản. Bóng chuyền bãi biển có 13 giải, trong đó chặng Doha (Qatar) tháng 10.
Kênh truyền hình Iran Al Mayadeen đưa tin ngày 28/2 rằng một cuộc không kích nhằm vào một nhà thi đấu thể thao ở miền nam Iran đã khiến 20 nữ vận động viên bóng chuyền thiệt mạng.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Iran sau đó thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.