Lịch thi đấu quá dày, Liverpool tính chia đôi lực lượng để đối phó

01/11/2019 14:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Viễn cảnh Liverpool phải chia nhân lực thành 2 đội hình riêng biệt để thi đấu ở 2 giải đấu đã được thảo luận trong bối cảnh lịch thi đấu chồng chéo.

Bốc thăm Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: MU gặp đội hạng Tư, Liverpool làm căng vì lịch đấu

Bốc thăm Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: MU gặp đội hạng Tư, Liverpool làm căng vì lịch đấu

MU gặp thuận lợi ở vòng Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh khi chỉ phải đối mặt với đội bóng bị đánh giá dưới cơ, Colchester United.

Liverpool đã đánh bại Arsenal một cách kịch tính để giành quyền vào chơi tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (League Cup). Nhưng chiến thắng này cũng đem đến cho The Kop một cơn đau đầu mới. Việc ban tổ chức Cúp Liên đoàn xếp lịch trận tứ kết giữa Liverpool và Aston Villa vào ngày 17 hoặc 18/12 làm khó The Kop bởi đúng thời điểm đó, họ phải tới Qatar để đá bán kết FIFA Club World Cup.

Trong trường hợp này, trận đấu của Liverpool có thể bị chuyển sang một ngày nào đó vào giữa tuần. Tuy nhiên, họ còn phải thi đấu ở Champions League và cả ở Premier League liên tục cho tới đầu năm 2020. Theo lịch, từ đầu tháng 11 tới ngày 11/1, Liverpool sẽ chơi tổng cộng 19 trận đấu. Trong số, tổng số chiều dài phải di chuyển cho các trận đấu sân khách là 12.500 dặm.

Kịch bản được cho là khả thi nhất sẽ là bố trí trận Liverpool- Aston Villa ở Cúp Liên đoàn vào ngày thứ Tư (8/1), đêm thi đấu lượt đi vòng bán kết theo lịch cũ. Nhưng nếu ban tổ chức Cúp Liên đoàn không chấp thuận đổi lịch thì đồng nghĩa họ chấp nhận khả năng Liverpool sẽ đem tới giải đấu này một đội hình khác.

Liverpool, bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, bong da hom nay, lịch thi đấu Liverpool, Liverpool vs Man City, lịch thi đấu bóng đá Anh, kết quả bóng đá hôm nay
Liverpool đau đầu với lịch thi đấu chồng chéo ở các giải

  

Với việc phải chơi 2 trận ở 2 giải đấu trong cùng thời điểm, Liverpool buộc phải phân chia nhân sự hiện tại thành 2 đội hình khác nhau. Một đội sẽ chơi ở League Cup và một đội chơi ở Club World Cup. HLV Juergen Klopp đã cam kết đưa đội hình đủ sức mạnh tới Doha. Nếu đúng như vậy, đối mặt với Aston Villa tại League Cup sẽ là đội hình 2 của The Kop. Đó là viễn cảnh ban tổ chức Cúp Liên đoàn không hề mong muốn và phía Liverpool cũng chả muốn xảy ra bởi phân chia thành 2 đội bóng là cơn ác mộng cho công tác hậu cần của họ.

Có thể cảm nhận rõ cơn đau đầu Liverpool gặp phải do lịch thi đấu mang lại qua phát biểu của HLV Klopp. Thuyền trưởng của Liverpool khi bức xúc đã nói tới khả năng bỏ giải. “Nếu ban tổ chức không tìm ra được ngày phù hợp thì chúng tôi sẽ không thể đá trận này. Lúc đó thì một đội bóng khác sẽ phải thay chúng tôi thi đấu, đó có thể là Arsenal. Tôi nghĩ rằng nhiều CĐV đã xem trận đấu vừa qua và muốn Arsenal vào tứ kết. Tôi rất tiếc vì điều này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm