Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines: Thuốc thử có xứng tầm?

11/12/2022 16:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận giao hữu giữa Việt Nam vs Philippines diễn ra trước thềm AFF Cup 2022. Liệu tuyển Philippines có phải là phép thử chất lượng cho thày trò HLV Park Hang Seo?

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines

Philippines là đối thủ quen thuộc của ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam đã 6 lần đụng độ Philippines. Trong đó, ĐT Việt Nam thắng 4, thua 2, ghi 11 bàn và thủng lưới 8 bàn.

Lần đầu tiên ĐT Việt Nam đụng độ Philippines là tại AFF Cup 2010. Khi đó, Philippines giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam.

Hai năm sau đó (2012), ĐT Việt Nam thua 0-1 trước Philippines. Đến năm 2014, ĐT Việt Nam thắng 3-1 trước Philippines.

Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam giành 2 chiến thắng trước Philippines ở bán kết với cùng tỉ số 2-1. Cuối năm đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đá giao hữu với Philippines và tiếp tục giành chiến thắng 4-2.

Philippines có nhiều lần tham dự AFF Cup nhưng chưa bao giờ giành chức vô địch. Hiện tại, họ vừa bổ nhiệm HLV mới người Tây Ban Nha là Josep Ferre Ybarz.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines: Thuốc thử có xứng tầm? - Ảnh 2.

Thành tích đối đầu Việt Nam vs Philippines

Đội hình hiện tại của ĐT Philippines có nhiều cầu thủ chơi ở Đông Nam Á, tuy nhiên ngôi sao đáng chú ý nhất vẫn là tiền vệ Stephan Schrock (36 tuổi).

Trấn giữ khung thành của ĐT Philippines là Kevin Ray Mendoza, người đang khoác áo CLB Kuala Lumpur City (Malaysia). Trong khi đó, trung vệ Amani Aguinaldo của CLB Thái Lan, Nakhon Ratchasima sẽ là hòn đá tảng ở hàng thủ của ĐT Philippines. Một trung vệ khác của Philippines cũng đang chơi ở Thái Lan là Jesper Nyholm (Muangthong United) cũng sẽ góp mặt ở AFF Cup tới.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines: Thuốc thử có xứng tầm? - Ảnh 4.

Stephan Schrock vẫn là cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Philippines

Bên cạnh đó, ĐT Philippines còn Oliver Bias, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi đang đá cho CLB Chiangmai United của Thái Lan.

Tiền đạo Mark Hartmann sẽ là người xướng lĩnh hàng công của ĐT Philippines. Cầu thủ 30 tuổi này đang chơi cho CLB United City.

Bất kể thế nào, Philippines cũng không được đánh giá cao ở kỳ AFF Cup tới, khi mà họ vừa có sự thay đổi nhân sự trên ghế HLV. Tuy nhiên đây có thể sẽ là "quân xanh" chất lượng. HLV Park có thể thử nghiệm những nhân tố mới trong trận đấu diễn ra vào ngày 14/12.

Danh sách cầu thủ Philippines tham dự AFF Cup 2022

Thủ môn: Kevin Ray Mendoza, Anthony Pinthus, Julian Schwarzer, Enrico Mangaoang

Hậu vệ: Amani Aguinaldo, Kamil Amirul, Kouichi Belgira, Marco Casambre, Jesse Curran, Dylan De Bruycker, Haren de Gracia, Pete Forrosuelo, Yrick Gallantes, Simen Lyngbo, Audie Menzi, Jesper Nyholm, Christian Rontini, Jaime Rosquillo, Jefferson Tabinas.

Tiền vệ: Arnel Amita, Michael Baldisimo, Oliver Bias, Jeremiah Borlongan, Pocholo Bugas, Dennis Chung, Kenshiro Daniels, Justin Frias, Eric Giganto, Oskari Kekkonen, Jacob Maniti, Jesus Melliza, Hikaru Minegishi, Harry Nunez, Chester Pabulan, Sandro Reyes, Cyrelle Saut, Stephan Schrock, Bryan Ybanez.

Tiền đạo: Andres Aldeguer, Dov Carino, Jarvey Gayoso, Mark Hartmann, Griffin McDaniel, Ivan Ouano, Sebastian Rasmussen

Đội hình dự kiến Philippines: Kevin Ray Mendoza; Jesse Curran, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas, Audie Menzi, Kenshiro Daniels; Hikaru Minegishi, Stephan Schrock; Mark Hartmann, Ivan Ouano

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm