Lịch sử đe dọa người Ý

14/06/2012 20:55 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Kể từ khi bắt đầu thế kỷ 21, đội tuyển Italia chưa bao giờ giành được chiến thắng ở lượt đấu thứ hai tại vòng bảng trong khuôn khổ các giải đấu chính thức, bất kể là World Cup, EURO hay là Cúp Confederations.

Chưa bao giờ, ngay cả khi họ đã khởi đầu ấn tượng, ngay cả khi họ trở thành nhà vô địch giải đấu đó. Bắt đầu từ World Cup 2002, Italia đã trải qua 6 trận đấu như vậy với thành tích 4 trận hòa và 2 trận thua, và tất cả đều là trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đối thủ mở ra chuỗi trận bi đát đó chính là Croatia, đội chỉ thua Italia duy nhất 1 lần (từ cách đây tròn… 70 năm) và bất bại 5 trận đối đầu gần nhất. Trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2002 đúng 10 năm trước (hiện chỉ còn sót lại hai thủ môn chính Buffon và Pletikosa), Italia thất thủ 1-2 dù Vieri mở được tỷ số. Gần nhất, ở World Cup 2010, Italia bị New Zealand cầm hòa 0-0, kết quả đáng xấu hổ bậc nhất trong lịch sử đội bóng áo màu thiên thanh.


Trận Italia - Croatia 1-2 ở vòng bảng World Cup 2002 - Ảnh: Internet

Sau những lạc quan từ trận hòa Tây Ban Nha là nỗi lo lắng lớn lao về khả năng giành chiến thắng của Italia trận đêm nay. Trong 10 trận gần nhất thuộc các giải đấu lớn (World Cup và EURO, chỉ tính trong 90 phút chính thức) tính từ bán kết World Cup 2006, Italia thắng được duy nhất 1 trận, là trận thắng Pháp 2-0 tại vòng bảng EURO 2008. Còn lại, họ hòa tới 7 và thua 2 trận. Nếu tính cả Confederations Cup 2009, con số là 2 trận thắng trong 13 trận, thua tới 4. Ngoại trừ Đức và Pháp (World Cup 2006), Hà Lan và TBN (EURO 2008), Brazil (Confederations Cup 2009), toàn bộ các đối thủ khác của Italia đều không thể sánh với họ về đẳng cấp và kinh nghiệm, đặc biệt là nhóm đối thủ tại vòng bảng World Cup 2010 cách đây chưa lâu (Paraguay, New Zealand, Slovakia). Thực tế, kể từ sau EURO 2000, Italia đều chơi tồi trước các đội yếu hơn ở các kỳ EURO, trong đó việc không thắng được Đan Mạch và Thụy Điển ở EURO 2004 khiến họ bị loại sớm.

Thành tích đối đầu kém cỏi của Italia trước Croatia cũng tạo ra không ít bi quan cho người hâm mộ đội bóng này. Trong 6 trận gặp Croatia trước đây, Italia chỉ thắng được vẻn vẹn 1 trận, mà cũng là câu chuyện của tròn 70 năm trước, khi Croatia còn chưa sát nhập vào Liên bang Nam Tư (cũ), với thắng lợi 4-0 trong trận giao hữu mùa xuân năm 1942. Kể từ khi Croatia tách ra khỏi Nam Tư năm 1991, hai bên đã gặp nhau 5 trận và Italia chỉ giành nổi 2 trận hòa. Croatia chính là đội đầu tiên đánh bại Italia sau khi đội bóng áo màu thiên thanh trở thành nhà vô địch thế giới năm 2006, với chiến thắng 2-0 ở trận giao hữu ngày 14/8/2006, trận ra mắt của HLV Slaven Bilic, người còn tại vị cho đến lúc này. Chiellini và Di Natale là hai cầu thủ đã góp mặt trong trận đấu mang tính thử nghiệm đó, trong khi bên phía Croatia còn Pletikosa, Modric và Simunic.

Trong khi Italia có thành tích tồi tệ ở các giải lớn và đã 5 trận liên tiếp bất thắng, thì Croatia lại tự tin với phong độ rất tốt. Họ đã toàn thắng 4 trận gần nhất ở vòng bảng các kỳ EURO và ghi bàn ở cả 6 trận gần nhất dự giải đấu này.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm