Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4/9 thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý, khuyến khích các nước, tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan sử dụng phép chiếu bản đồ thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục, trong đó thúc đẩy áp dụng phép chiếu Equal Earth thay cho cách thể hiện phổ biến theo Mercator.
Nghị quyết do Togo chủ trì đề xuất, nhận được 164 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Văn bản không cấm sử dụng bản đồ Mercator, đặc biệt trong hàng hải và hàng không, mà khuyến khích lựa chọn những phép chiếu phản ánh sát hơn diện tích thực của các khu vực trên Trái Đất.

Bản đồ thế giới theo phép chiếu mới. Ảnh: equal-earth.com
Phép chiếu Mercator được nhà bản đồ học người Flanders Gerardus Mercator phát triển năm 1569, chủ yếu phục vụ hàng hải. Tuy nhiên, cách thể hiện này làm phóng đại diện tích các khu vực ở gần hai cực và thu nhỏ tương đối các khu vực gần Xích đạo, khiến châu Phi và Nam Mỹ thường được thể hiện nhỏ hơn đáng kể so với thực tế.
Phép chiếu Equal Earth, được phát triển từ năm 2018, cho phép thể hiện diện tích các châu lục tương đối chính xác hơn. Theo đó, châu Phi, Mỹ Latinh, Nam Á và châu Đại Dương có kích thước trực quan sát thực tế hơn.
Việc thông qua nghị quyết được xem là bước thúc đẩy thay đổi cách thể hiện bản đồ trong giáo dục, truyền thông và các nền tảng kỹ thuật số, song không tạo ra nghĩa vụ pháp lý buộc các nước phải thay thế hoàn toàn bản đồ Mercator.