Ngày 21/5, quan chức phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Herve Ladsous, đang thăm Syria, đã lên tiếng cảnh báo về sự hiện diện của các nhóm khủng bố tại Syria, những kẻ đang cố lợi dụng tình thế bất ổn tại quốc gia này hòng trục lợi.
Một vụ đánh bom ở Syria - Nguồn: Internet
Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Damascus, ông Ladsous thừa nhận rằng đang có bên thứ ba là những nhóm khủng bố tại Syria. Theo quan chức này, cần theo dõi chặt chẽ tình hình song đây là vấn đề thuộc nội bộ Syria.
Theo ông Ladsous, đã có những vụ tấn công và đánh bom khủng bố cần được nghiêm túc xem xét. Bất cứ việc quân sự hóa nào hơn nữa đối với cuộc khủng hoảng Syria là không thể chấp nhận.
Ông Ladsous cho biết mục đích chính của chuyến thăm Syria là xem xét việc triển khai phái bộ quan sát viên của Liên hợp quốc tại Syria. Quan chức này nói rằng ông "rất hài lòng với sự triển khai nhanh chóng của phái bộ này." Hiện có 270 quan sát viên quân sự của Liên hợp quốc tại Syria, đang được triển khai tại sáu thành phố và sẽ sớm mở rộng quy mô hoạt động lên 10 thành phố.
Trong chuyến thăm này, ông Ladsous đã có những cuộc gặp với quan chức Chính phủ Syria cũng như với phe đối lập. Theo ông, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết song nhấn mạnh rằng Chính phủ Syria đã khẳng định cam kết tuân thủ kế hoạch hòa bình sáu điểm của Đặc phái viên Kofi Annan.
Cùng ngày 21/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảnh báo tiến trình tìm kiếm hòa bình tại Syria đang ở "thời điểm then chốt;" đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về một cuộc nội chiến toàn diện tại đây.
Tuyên bố của Tổng thư ký Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đã thực thi năm tuần lễ qua tại Syria tiếp tục cho thấy sự mong manh khi bạo lực vẫn tiếp diễn nghiêm trọng làm ít nhất 38 người thiệt mạng trong ngày 21/5.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh vụ bạo lực đẫm máu nhất là giao tranh dữ dội ở một khu vực nằm giữa hai tỉnh Aleppo và Idlib, ở Tây Bắc Syria, đã làm ít nhất 18 binh sỹ và hai phần tử nổi dậy thiệt mạng, nhiều xe quân sự bị phá hủy.
Căng thẳng và bạo lực tại Syria đã lan sang Lebanon khi đụng độ trên đường phố ở thủ đô Beirut trong ngày 21/5 giữa các nhóm ủng hộ và phản đối chế độ ở Syria làm hai người thiệt mạng và 18 người bị thương. Bạo lực nổ ra sau khi có thông tin một giáo sỹ danh tiếng dòng Sunni chống Syria bị bắn chết khi xe chở giáo sỹ này không chịu dừng lại tại một trạm kiểm soát ở miền Bắc Lebanon. Tình trạng tại Beirut làm dấy lên lo ngại vấn đề Syria có thể gây ra xung đột rộng hơn ở Lebanon.
Phó phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington quan ngại về vụ giáo sĩ bị bắn chết và hoan nghênh cam kết của chính phủ cùng các lực lượng vũ trang Lebanon sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng, rõ ràng vụ việc.
Kể từ khi Syria rơi vào khủng hoảng hồi tháng 3/2012 năm ngoái, hàng ngàn người nước này đã bỏ chạy sang miền Bắc Lebanon tị nạn. Syria từ lâu có ảnh hưởng chính trị lớn tại Lebanon cũng như từng có quân đội đóng tại đây trong 29 năm cho đến khi rút khỏi năm 2005 sau vụ cựu Thủ tướng Rafig Hariri của Lebanon bị ám sát. Damascus luôn mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc rằng Syria liên quan đến vụ ám sát này.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đi trước mở đường, "mạch máu" của nền kinh tế.
Hiện chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là khối khoa học xã hội và nhân văn – nơi nghiên cứu con người và các mối quan hệ xã hội,
"Trong giai đoạn tới, an sinh xã hội sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu cao hơn, chính sách nhiều hơn và thiết thực hơn, nhằm bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống cho người dân trên cả nước".
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, việc lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã trở thành sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một xã hội số toàn diện.
Sáng 9/10/2025, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 13/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
Sau vài ngày phải học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu bão số 10 và số 11, sáng 9/10, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã trở lại học trực tiếp theo thời khóa biểu.
Khu du lịch Bà Nà Hills với Cầu Vàng nổi tiếng, làng Pháp cổ kính và khí hậu bốn mùa trong một ngày, luôn là điểm đến trong mơ của mọi du khách khi ghé thăm Đà Nẵng.
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc vào sáng 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra sau 2,5 ngày làm việc; trong đó tập trung vào 2 nhóm vấn đề, gồm: Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kinh tế - Xã hội.
Ba thập kỷ gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam, Acecook hiểu rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp thực phẩm: không chỉ mang đến hàng triệu bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng
Khi đêm buông xuống trên vùng lũ Thái Nguyên, giữa những con đường vẫn chìm trong biển nước, dọc tuyến đê Trung Thành, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ miệt mài hộ đê trong mưa lạnh để ngăn dòng nước sông Cầu đang dâng cao.
Tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), Giải bơi Vô địch Quốc gia 2025 tiếp tục diễn ra sôi nổi với hàng loạt nội dung chung kết, chứng kiến phong độ chói sáng của kình ngư số 1 Việt Nam – Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị).
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp, ghi dấu mốc quan trọng trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam.
Sáng 9/10/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.