LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn

27/08/2025 17:23 GMT+7 | Giải trí

Khi những con kênh lấp lánh của Venice phản chiếu ánh đèn từ thảm đỏ rực rỡ, Liên hoan Phim Venice 2025 (LHP Venice) không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một khúc ca ngợi vẻ đẹp vượt thời gian của nghệ thuật và văn hóa.

Diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 6/9 (theo giờ địa phương) tại đảo Lido, liên hoan phim lâu đời nhất thế giới này tiếp tục là điểm hẹn của những tâm hồn yêu điện ảnh, nơi những câu chuyện trên màn bạc hòa quyện với nét quyến rũ huyền thoại của thành phố Venice.

Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới

LHP Venice ra đời từ ý tưởng táo bạo của Giuseppe Volpi, khi đó là Chủ tịch của Venice Biennale – một tổ chức văn hóa nổi tiếng với các sự kiện nghệ thuật và kiến trúc. Buổi công chiếu đầu tiên được tổ chức vào ngày 6/8/1932 tại sân thượng sang trọng của khách sạn Excelsior trên đảo Lido. 

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 1.

Logo của LHP Venice đầu tiên, năm 1932

Bộ phim mở màn là Dr. Jekyll and Mr. Hyde của đạo diễn Rouben Mamoulian, một tác phẩm kinh điển đã đặt nền móng cho hành trình điện ảnh của Venice. Từ khoảnh khắc ấy, Venice trở thành điểm hẹn quốc tế của những nhà làm phim, thu hút những tên tuổi lớn như Luchino Visconti, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Akira Kurosawa, Steven Spielberg và Pedro Almodóvar.

Qua gần một thế kỷ, LHP Venice đã trải qua những biến động của lịch sử, từ hai cuộc chiến tranh thế giới, các cuộc cách mạng văn hóa, đến sự bùng nổ của công nghệ điện ảnh. Dù vậy, sự kiện này không chỉ giữ vững bản sắc mà còn liên tục tái tạo chính mình, trở thành bệ phóng cho những kiệt tác điện ảnh. Những bộ phim như The Shape of Water (2017) của Guillermo del Toro, Roma (2018) của Alfonso Cuarón, Nomadland (2020) của Chloé Zhao và Poor Things (2023) của Yorgos Lanthimos đều được vinh danh tại đây, khẳng định vị thế của Venice như một trung tâm toàn cầu cho những câu chuyện điện ảnh giàu cảm xúc và ý nghĩa.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 2.

Cảnh trong phim "The Shape of Water". Ảnh: The Guardian

Một điều thú vị là LHP Venice thường được xem như "bệ phóng Oscar". Nhiều bộ phim ra mắt tại đây đã giành được những giải thưởng danh giá tại Academy Awards. Chẳng hạn, The Shape of Water không chỉ đoạt Sư tử Vàng mà còn giành 4 giải Oscar, bao gồm Phim hay nhất. Tương tự, Nomadland cũng nhận được sự chú ý lớn tại Venice trước khi thống trị mùa giải thưởng năm 2021. Điều này cho thấy khả năng đặc biệt của liên hoan phim trong việc phát hiện và tôn vinh những tác phẩm định hình xu hướng điện ảnh toàn cầu.

Thảm đỏ Lido: Phong cách và bầu không khí vượt thời gian

Từ ngày 27/8 đến ngày 6/9 năm nay, đảo Lido sẽ một lần nữa biến thành một sàn diễn ngoài trời rực rỡ. Trung tâm của sự kiện là Palazzo del Cinema, nơi thảm đỏ huyền thoại chào đón các ngôi sao quốc tế, nhà làm phim, nhà báo và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là nơi tổ chức các buổi công chiếu, thảm đỏ còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa nghệ thuật và văn hóa, nơi các giá trị truyền thống của Venice hòa quyện với ánh hào quang của điện ảnh hiện đại.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 3.

Venice chào đón các ngôi sao quốc tế trên thảm đỏ trước rạp chiếu phim Palazzo del Cinema. Một sự kiện không thể bỏ lỡ dành cho tất cả những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới

Lễ khai mạc và bế mạc là những khoảnh khắc được chờ đợi nhất, bên cạnh các buổi họp báo, chụp ảnh và những cuộc gặp gỡ với các tên tuổi lớn trong ngành. Ở lần tổ chức thứ 82, dưới sự dẫn dắt của giám đốc nghệ thuật Alberto Barbera và được tổ chức bởi Venice Biennale dưới quyền chủ tịch Pietrangelo Buttafuoco, LHP Venice tiếp tục kết hợp giữa sự hào nhoáng của Hollywood và nét quyến rũ kín đáo, vượt thời gian của thành phố này.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 4.

Khánh sạn Excelsior. Ảnh: Tripadvisor

Khách sạn Excelsior, nơi diễn ra buổi chiếu đầu tiên vào năm 1932, vẫn là một điểm đến mang tính biểu tượng. Với kiến trúc Moorish lộng lẫy và không gian sang trọng, Excelsior không chỉ là nơi lưu trú của các ngôi sao mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong thời gian diễn ra liên hoan phim, Lido trở thành một thế giới thu nhỏ, nơi các nhà làm phim, diễn viên và khán giả hòa mình vào không khí điện ảnh sôi động, được bao bọc bởi vẻ đẹp của những con kênh và kiến trúc Venetian cổ kính.

Venice và điện ảnh: Cuộc đối thoại giữa thành phố và hình ảnh

Venice từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh, không chỉ là bối cảnh mà đôi khi còn đóng vai trò như một nhân vật chính trong các bộ phim. Với những con kênh lấp lánh, cầu đá cổ kính, và các công trình kiến trúc từ thời Phục hưng, Venice mang đến một khung cảnh không thể nhầm lẫn, khiến thành phố này trở thành điểm đến yêu thích của các đạo diễn trên toàn thế giới.

Một trong những bộ phim kinh điển đã ghi dấu Venice là Summertime (1955) của David Lean, với sự tham gia của Katharine Hepburn. Bộ phim kể câu chuyện tình lãng mạn của một du khách Mỹ, nơi vẻ đẹp của Venice được thể hiện qua những cảnh quay tại Quảng trường San Marco và các con kênh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Jane (Hepburn) và Renato (Rossano Brazzi) tại Caffè Florian đã trở thành một khoảnh khắc khó quên trong lịch sử điện ảnh.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 5.

Áp-phích phim "Effie Gray" và "Summertime"

Một tác phẩm khác, The Talented Mr. Ripley (1999) của Anthony Minghella, đã sử dụng các địa điểm như Quảng trường San Marco và phòng tranh tại Caffè Florian để làm nổi bật sự đối lập giữa vẻ đẹp thanh lịch của Venice và tâm lý phức tạp của nhân vật chính, do Matt Damon thủ vai. Ngoài ra, các bộ phim như Casino Royale (2006) với Daniel Craig diễn chính hay The Merchant of Venice (2004) với Al Pacino cũng đã tận dụng vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố để tạo nên những thước phim đầy ấn tượng.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 6.

Cảnh trong phim "Death in Venice" (1971)

Venice không chỉ là bối cảnh mà còn truyền cảm hứng cho các đạo diễn sáng tạo. Chẳng hạn, trong Death in Venice (1971) của Luchino Visconti, thành phố trở thành biểu tượng của sự suy tàn và cái đẹp mong manh, phản ánh tâm trạng của nhân vật chính. Những cây cầu như Ponte di Rialto hay các con hẻm hẹp của Venice đã trở thành biểu tượng điện ảnh, xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm từ phim nghệ thuật đến phim thương mại.

Uống cà phê tại Florian: Gìn giữ văn hóa và điện ảnh

Caffè Florian, được hình thành vào năm 1720 tại Quảng trường San Marco, là quán cà phê lâu đời nhất ở Italia và là một biểu tượng văn hóa của Venice. Trong thời gian diễn ra LHP Venice, nơi đây trở thành điểm gặp gỡ không thể thiếu cho các nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, cũng như những người yêu điện ảnh và giới trí thức.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 7.

Qua nhiều thập kỷ, Caffè Florian đã chào đón vô số ngôi sao. Ảnh: Images of Venice

Qua nhiều thập kỷ, Caffè Florian đã chào đón vô số ngôi sao, từ Charlie Chaplin, Clark Gable, Max von Sydow đến Michael Caine, Salma Hayek và Clint Eastwood. Những chữ ký của họ được lưu giữ trong cuốn sổ lưu niệm lịch sử của quán, nay là một phần của kho lưu trữ quý giá. Ngồi tại một chiếc bàn ở Quảng trường San Marco, nhấm nháp một ly espresso, đọc báo hoặc ngắm dòng người qua lại là một trải nghiệm đậm chất Venice. Trong không khí sôi động của liên hoan phim, trải nghiệm này càng trở nên đặc biệt, khi bạn có thể vô tình bắt gặp một ngôi sao điện ảnh ngồi ở bàn bên cạnh.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 8.

Matt Damon, Gwyneth Paltrow, James Rebhorn ngồi trong Phòng trưng bày của Caffè Florian trong phim "The Talented Mr. Ripley (1999)

Caffè Florian không chỉ là một quán cà phê mà còn là một trung tâm văn hóa, nơi các nhà văn, nghệ sĩ và trí thức từng tụ họp để thảo luận về nghệ thuật và chính trị. Trong thời kỳ diễn ra LHP Venice, quán trở thành "trụ sở không chính thức" của giới làm phim, nơi những ý tưởng sáng tạo được nhen nhóm trong không khí lịch sử và thanh lịch.

Venice và điện ảnh hôm nay: Tương lai, bền vững và hòa nhập

LHP Venice 2025 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đề cao các vấn đề đương đại. Biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và đối thoại liên văn hóa là những chủ đề trọng tâm của các bộ phim được chọn trong năm nay. Giám đốc nghệ thuật Alberto Barbera đã tạo cơ hội cho những đạo diễn mới nổi và các tác phẩm điện ảnh thế giới mang tính đổi mới, mang đến những góc nhìn mới mẻ về xã hội và con người.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 9.

Cảnh trong Cate Blanchett (giữa) và Vicky Krieps (trái) đóng vai chính trong phim tranh giải Sư tử Vàng "Father Mother Sister Brother" của Jim Jarmusch. Ảnh; Mubi

Phiên bản năm nay sẽ có năm bộ phim Italia tranh giải, trong đó có Duse của Andrée Ruth Shammah và Elisa của Marco Bellocchio, hai đạo diễn nổi tiếng với phong cách kể chuyện sâu sắc. Bộ phim khai mạc, La Grazia của Paolo Sorrentino, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh đầy cảm xúc, tiếp nối thành công của các tác phẩm trước đó như The Great Beauty - bộ phim từng giành Oscar Phim nước ngoài hay nhất năm 2014.

Giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời sẽ được trao cho Kim Novak, nữ diễn viên huyền thoại với vai diễn trong Vertigo của Alfred Hitchcock, và Werner Herzog, nhà làm phim tài liệu và phim truyện với phong cách độc đáo. Hai nhân vật này đại diện cho hai thế hệ và phong cách điện ảnh hoàn toàn khác biệt, từ sự quyến rũ cổ điển của Hollywood đến những thử nghiệm táo bạo trong điện ảnh nghệ thuật. Đạo diễn Alexander Payne, nổi tiếng với các bộ phim như SidewaysThe Descendants, là Chủ tịch Ban giám khảo quốc tế, đảm bảo một góc nhìn sắc sảo trong việc đánh giá các tác phẩm tranh giải.

LHP Venice 2025: Giai điệu điện ảnh giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của thành phố lãng mạn - Ảnh 10.

Werner Herzog trở lại Venice năm nay với một bộ phim mới và được trao giải Thành tựu trọn đời vì sự nghiệp làm phim của ông. Ảnh: Getty Images

Chương trình của LHP Venice 2025 hứa hẹn mang đến những cảm xúc mạnh mẽ và những suy ngẫm sâu sắc về thế giới hiện đại. Đây không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là một hành trình văn hóa, nơi quá khứ và tương lai giao thoa, nơi những câu chuyện được kể qua lăng kính của thành phố đẹp nhất thế giới.

Với hơn 90 năm lịch sử, LHP Venice không chỉ là một sự kiện mà còn là một di sản sống động, một minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối con người trên khắp thế giới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm