Leverkusen không bán Vidal cho Bayern: Tăng giá là xong?

20/06/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Giám đốc điều hành của Leverkusen, Wolfgang Holzhauser, cho biết đội này sẽ không bán tiền vệ Arturo Vidal cho Bayern và cũng khóa sổ luôn việc chuyển nhượng ngay từ lúc này. Nhưng căn cứ vào các vụ chuyển nhượng trước đây, có lẽ chỉ cần Bayern tăng giá là Vidal sẽ cập bến Allianz Arena.

Tiền vệ Vidal - Ảnh Getty

Trên trang web Sport1.de, Holzhauser cho biết: “Chúng tôi không hứng thú với việc thương thảo cùng Bayern. Nếu Vidal có đi, điều này gần như không xảy ra, cậu ấy cũng chẳng ở lại Đức. Cậu ấy còn hợp đồng đến 30/06/2012 và chúng tôi đang lên kế hoạch để gia hạn”. Vị giám đốc điều hành này cũng phủ nhận chuyện sẽ ký hợp đồng với hậu vệ Dante của Gladbach: “Hè này, kế hoạch chuyển nhượng của chúng tôi đã hoàn tất”. Còn hơn 2 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mới đóng cửa nhưng cũng giống như mọi năm, Leverkusen muốn sớm khóa sổ chuyện mua bán để dành nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải tới.

Tuy vậy, trong thời buổi chuyển nhượng ngày một phức tạp, Leverkusen sẽ phải chấp nhận một thực tế rằng không phải cứ muốn là được, đặc biệt khi cuộc mua bán đó có sự tham gia của Bayern. Trên trường quốc tế, sức hút của “Hùm xám” còn khá hạn chế nhưng ở Đức, đội bóng này là đích đến mơ ước của hầu hết cầu thủ. Dù đội bóng chủ quan ra sức giữ nhưng những cái tên hàng đầu như Michael Ballack, Lucio, Ze Roberto (Leverkusen), Miroslav Klose (Bremen) hay Mario Gomez (Stuttgart) đều cập bến Allianz Arena. Mới đây, Schalke cũng tuyên bố sẽ không bán Manuel Neuer, thậm chí tăng lương cho thủ môn này lên 7 triệu euro/mùa nhưng rốt cuộc, Bayern vẫn có được chữ ký của cầu thủ này.

Thế nên, nhiều khả năng vụ Vidal cũng sẽ diễn ra theo một kịch bản tương tự, nhất là khi tiền vệ người Chile đã công khai bày tỏ mong muốn được thi đấu cho Bayern. Việc Vidal muốn đến sân Allianz cũng không khó hiểu bởi ngoài chuyện lương bổng hậu hĩnh, cầu thủ này sẽ thường xuyên được dự Champions League, điều Leverkusen 7 năm nay mới làm được. Đây cũng là lý do Vidal không muốn đến Napoli bởi đội bóng Italia không hề hơn Leverkusen và mức lương cao nhất cũng chỉ là 2,1 triệu euro, mức trung bình ở Đức.

Không chỉ nói suông, Vidal cũng từng hành động để thể hiện mong muốn được chơi cho Bayern. Trong trận đấu giữa Bayern và Leverkusen ở vòng 30, tiền vệ người Chile đã thi đấu rất dở, "giúp" Bayern bất ngờ giành chiến thắng 5-1, qua đó có suất đá play-off Champions League mùa tới. Thế nên không loại trừ khả năng Vidal sẽ phá đội để đòi ra đi nếu không được Leverkusen đáp ứng yêu cầu. Lúc này, có lẽ đội chủ sân BayArena nên tìm các phương án thay thế tiền vệ người Chile hay tìm cách bắt Bayern phải tăng thêm tiền chuyển nhượng.

Trong kỳ chuyển nhượng này, bắt “Hùm xám” phải chi thêm tiền không phải là việc quá khó khăn. Đúng là hợp đồng của Vidal chỉ còn một năm nhưng lúc này, Bayern cũng đang rất cần một tiền vệ vừa giỏi phòng ngự vừa xuất sắc hỗ trợ tấn công để đá cặp với Bastian Schweinsteiger. Ngoài ra, “Hùm xám” cũng đang chơi trò “mèo vờn chuột” với Man. City trong vụ mua Jerome Boateng nên hẳn sẽ muốn sớm dứt điểm chuyện mua Vidal để tập trung cho trận play-off Champions League, có thể phải gặp những đội xương xẩu như Arsenal, Lyon hay Villarreal.

Bayern từng đề nghị mua Vidal với giá 10 triệu euro nhưng bị từ chối. Nếu “Hùm xám” tăng thêm khoảng 5 triệu euro hay các một tiền vệ đẳng cấp, có lẽ Leverkusen cũng sẽ phải đồng ý, như từng bán Ballack, Ze Roberto hay Lucio cho đội chủ sân Allianz.

Bayern, "ông trùm" Bundesliga

Ở châu Âu, Bayern không phải là một trùm chuyển nhượng. “Hùm xám” từng bị Inter ép phải nhả Lucio với giá rẻ mạt 5 triệu euro. Họ từng theo đuổi Fabio Coentrao nhưng cầu thủ này chỉ bày tỏ mơ ước đến Real Madrid. Bayern chỉ mua được Arjen Robben nhờ lúc đó Real đang muốn bán tống bán tháo. Thắng lợi duy nhất của “Hùm xám” là vụ hớt tay trên Franck Ribery (Marseille) trước mũi các ông lớn năm 2007. Nhưng ở Đức, Bayern là một ông trùm tuyệt đối khi có được gần như tất cả cầu thủ mình muốn. Năm 2002, họ có bộ đôi Ballack - Ze Roberto (Leverkusen), năm 2006 có Klose (Bremen), năm 2009 có Gomez (Stuttgart). Năm nay, dù Hoffenheim và Schalke tuyên bố sẽ không bán Luiz Gustavo và Neuer nhưng rốt cuộc, hai cầu thủ này vẫn cập bến Allianz Arena.

0 Từ năm 2000 đến 2004, Bayern đã lấy được 4 trụ cột của Leverkusen là Robert Kovac, Ballack, Ze Roberto và Lucio nhưng sau đấy không mua thêm người nào. Trong thời gian này, Leverkusen chỉ mượn được Toni Kroos của “Hùm xám”.

6 Tính từ năm 2000 đến nay, đã có 9 cầu thủ được bình chọn là Cầu thủ của năm và 6 trong số này, gồm Oliver Kahn, Michael Ballack, Miroslav Klose, Mario Gomez, Franck Ribery và Arjen Robben, đã hay đang thi đấu cho Bayern.

7 Bayern chiếm tới 7/10 vụ mua về đắt nhất lịch sử Bundesliga gồm Gomez, Ribery, Robben, Neuer, Makaay, Gustavo và Klose. 3 vụ còn lại thuộc về Amoroso, Rosicky (Dortmund) và Diego (Wolfsburg).

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm