Sức mạnh Barca: Những kỷ lục gia ở hai cánh

25/11/2012 11:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tito Vilanova đang tạo nên những điều hết sức diệu kỳ trên cương vị thuyền trưởng Barca. Một trong số những nét tích cực mà Tito mang đến là lối đá tấn công đầy hiệu quả, để che lấp những vấn đề nơi hàng thủ. Một điểm đáng chú ý là chính những cầu thủ, cụ thể là các hậu vệ biên, cũng đóng góp bàn thắng kỷ lục.

Chưa bao giờ trong lịch sử Barca, những hậu vệ cánh ghi bàn “khủng” như thời điểm này. Hồi giữa tuần qua, trong chiến thắng 3-0 trước Spartak Moskva, Dani Alves trở thành hậu vệ cánh thứ 3 của Barca ghi được bàn thắng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 8 bàn thắng của Barca được hiện bởi hàng thủ, và chỉ một lần từ vị trí trung vệ (Puyol). Tân binh Jordi Alba và Adriano trở thành những thứ vũ khí đặc biệt, mỗi người ghi ba bàn. Vâng, 3 tháng và 7 bàn thắng được ghi bởi bộ ba hậu vệ Alves, Adriano và Alba.


Alba đã ghi đến 3 bàn ở mùa này - Ảnh: Getty

Quay ngược về quá khứ để thấy sự khác biệt trong cách chơi tấn công biên của Tito. Chưa bao giờ Barca có sự khởi đầu mùa giải với số bàn thắng từ hậu vệ cánh sau 18 trận đấu nhiều đến vậy (không tính hai lượt trận Siêu Cúp), kể cả trong những ngày hoàng kim với Pep Guardiola hay kỷ nguyên “Dream Team” của Johan Cruyff.

Trong giai đoạn từ 1990-91 đến 1994-95, nghĩa là 5 mùa giải liên tiếp, dưới sự dẫn dắt của Cruyff, chỉ có 4 bàn thắng của các hậu vệ cánh sau 18 trận đầu tiên (được tính theo 12 vòng La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 5 ở sân chơi châu Âu). 4 bàn thắng ấy do công của Sergio (2 bàn), Ferrer và Carreras.

4 bàn thắng cũng là tổng thành tích sau 18 trận đầu tiên trong suốt 5 mùa giải mà Frank Rijkaard ngồi vị trí thuyền trưởng ở Camp Nou, nhờ công của Gio (3) và bàn còn lại thuộc về Sylvinho. Louis van Gaal với 4 mùa giải và thành tích chỉ là 3 bàn thắng. Zenden (2) và Fernando Navarro là những người ghi bàn cho Barca hai nhiệm kỳ của van Gaal.

Gần nhất, trong kỷ nguyên của Pep kéo dài 4 mùa giải, tổng số bàn thắng mà hậu vệ cánh ghi được là 8. Có nghĩa là thành tích của 72 trận đấu dưới thời Pep mới chỉ hơn đúng 1 bàn so với những gì các hậu vệ cánh đã thực hiện chỉ trong 20 trận của Tito. Cụ thể, 8 bàn thắng gắn liền với Pep lần lượt thuộc về Dani Alves (6 bàn), Maxwell và Adriano. Điểm chung? Họ đều là những người Brazil.

Việc Alves ghi bàn là một lẽ thường tình tại Camp Nou. Nhưng Adriano ghi bàn có công lớn từ Tito. Màn trình diễn của cầu thủ người Brazil gợi nhớ về giai đoạn anh bùng nổ trong màu áo Sevilla. Trong khi đó, Alba đã ghi được bằng đúng với số bàn thắng trong mùa giải anh đạt hiệu quả cao nhất sự nghiệp ở sân Mestalla (3 bàn mùa trước; gồm 2 La Liga, 1 ở châu Âu). Alba chỉ còn kém 1 bàn so với thành tích trong mùa 2008-09, khi anh khoác áo Gimnastic theo dạng cho mượn ở Segunda.

Phần lớn những bàn thắng này đều rất quan trọng. Alves mở tỷ số vào lưới Spartak. Cả 3 bàn được thực hiện bởi Adriano đều là giúp Barca phá vỡ bế tắc, trong đó có bàn quyết định mang về 3 điểm trước đối thủ Valencia. Alba mở tỷ số vào lưới Deportivo, và ghi bàn quyết định chiến thắng trước Celtic.

Cùng với Tito, bộ ba “3A” này hứa hẹn còn có thêm những bàn thắng quan trọng khác.

N.H

Man City muốn mua Xavi và Busquets

Từ nước Anh, sau thất bại ở sân chơi Champions League, Man City đang vạch ra những kế hoạch để có thể tìm địa vị cao ở nền bóng đá châu Âu. Trong đó, một phần kế hoạch đáng chú ý mà đội ĐKVĐ Premier League là “rút ruột” Barca. Xavi và Busquets là hai cái tên đầu tiên Man City nhắm đến. Ngoài ra, mới đây đến lượt Fabregas, Pedro và thủ môn Valdes cũng được đưa vào tầm ngắm.

Kế hoạch của Man City không chỉ tồn tại trên giấy. Hai quan chức mới, CEO Ferran Soriano cùng GĐTT Txiki Begiristain sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc đàm phán. Hai con người này nói lên điều gì? Txiki giữ vai trò GĐTT của Barca từ 2003-2010, và từng là huyền thoại ở Camp Nou khi còn chơi bóng. Soriano cũng làm phó Chủ tịch tài chính Barca giai đoạn 2003-2008.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm