Leroy Sane bị loại: Trao chức vô địch luôn cho tuyển Đức hay Joachim Loew sai lầm lớn?

05/06/2018 14:16 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Leroy Sane không có tên trong danh sách tuyển Đức dự World Cup. Fan Man City nói riêng và tất cả những ai đã xem Sane thi đấu trong 12 tháng qua đều thấy khó hiểu với quyết định của ông Joachim Loew.

Dưới thời Pep Guardiola, Sane đã trở thành một trong những cầu thủ tạo khác biệt ở Man City. Mọi hoài nghi về khả năng tỏa sáng ở đẳng cấp cao nhất cũng như trên bình diện thế giới của Leroy Sane hẳn là đều đã tiêu tan sau những màn trình diễn ấn tượng mà anh thường xuyên thể hiện trong mùa giải phá kỷ lục mới rồi của Man City.

Sane là ngôi sao, là một trong những mối đe dọa lớn nhất của City nhưng với ông Joachim Loew thì như thế vẫn là chưa đủ. Mùa giải vừa kết thúc, City tỏ ra vượt trội các đối thủ của họ ở giải Ngoại hạng và nguy hiểm hơn bao giờ hết mỗi khi họ giãn biên. Rất ít đội có thể chống lại sức ép thường trực mà họ tạo ra với Raheem Sterling ở cánh phải, Aguero ở giữa và Leroy Sane ở cánh đối diện.

Chú thích ảnh

Cầu thủ người Đức chơi nổi bật không kém đồng đội người Anh. Sane là một trong 5 cầu thủ ở Premier League có số bàn thắng ghi được và số đường kiến tạo đều ở dạng 2 con số. Mỗi lần Man City tấn công bên cánh trái là mỗi lần Sane mang đến cảm giác phấn khích cao độ cho các fan với những pha lừa bóng qua hậu vệ đối phương trong các tình huống đấu tay đôi, những pha xâm nhập khoảng trống, len lỏi trong những không gian nhỏ hẹp.

Là mối đe dọa lớn của City từ cánh trái, Sane rất giỏi tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Anh có thể mở ra những cơ hội ấy từ các pha đi bóng xuống sát biên ngang rồi trả ngược vào trong hoặc đi bóng tới sát cột dọc gần rồi kiến tạo cho đồng đội ập vào ghi bàn hoặc buộc đối thủ phải phạm lỗi dẫn tới bị phạt 11m. Sane cũng có thể dứt điểm mạnh vào góc thấp hoặc chuyền ngang cho đồng đội ở khu trung tâm.

Chú thích ảnh

Tại sao một cầu thủ chơi nổi bật như vậy ở đội bóng mạnh nhất Premier League mùa giải vừa qua lại bị loại khỏi danh sách dự World Cup của Đức? Sane còn phải làm gì nữa để được trao cơ hội đến Nga? Đúng là ở tuyển Đức, Sane được yêu cầu chơi khác với những gì anh đá ở City nhưng đó không phải là lí do quan trọng.

SỐC: Leroy Sane bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 của ĐT Đức

SỐC: Leroy Sane bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup 2018 của ĐT Đức

Dù đã cùng Man City vô địch Premier League và được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh), Leroy Sane vẫn không được điền tên vào danh sách chính thức tham dự World Cup của đội tuyển Đức.

Nếu Sane đá cánh hay, xuống biên tốt, phản công nhanh xuất sắc và tung ra những đường chuyền chết người vào cấm địa đối phương thì vì sao ông Loew lại yêu cầu anh di chuyển vào trong và phải chơi tốt ở khu vực đó? Dĩ nhiên là anh không thể đá tốt bằng ở cánh. Nếu được sử dụng đúng cách, Sane lẽ ra đã là trụ cột của Die Mannschaft trong chiến dịch tìm kiếm thành công ở World Cup này. Giới chuyên môn cho rằng Sane không mang đến cho ông Loew nhiều sự linh hoạt về chiến thuật nhưng điều đó là dễ hiểu vì anh bị yêu cầu chơi ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên khả năng đá cánh của Sane lại tốt hơn đa số các tuyển thủ Đức dự World Cup lần này.

Guardiola chắc chắn ngạc nhiên không kém các fan của City khi thấy Sane không được dự World Cup và có lẽ ông sẽ làm cái gì đó đầu mùa giải mới để giúp Sane lấy lại sự tự tin. Chơi tuyệt vời ở City suốt cả mùa như vậy mà lại bị loại khỏi danh sách tuyển Đức dự World Cup theo cách khiến mình cảm thấy bị xúc phạm, sẽ không bất ngờ nếu Sane bị tác động tiêu cực về tâm lí sau vụ này.

Với tuyển Đức, ông Joachim Loew giờ phải hy vọng là minh không cần một cầu thủ có thể quyết định cục diện trận đấu và tạo khác biệt giống Sane. Nếu ngay cả Sane mà còn không được dự World Cup thì có lẽ nên trao chức vô địch World Cup cho tuyển Đức ngay từ bây giờ đi cũng được.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm