Leonardo DiCaprio có thể bị cấm nhập cảnh Indonesia vì những phát ngôn trên mạng

03/04/2016 09:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia có thể sẽ cấm DiCaprio nhập cảnh vào nước này vì không hài lòng với những bình luận của anh về ngành công nghiệp dầu cọ của Indonesia.

Nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio vừa tới thăm Vườn quốc gia núi Leuser ở Indonesia tuần trước. Sau đó, anh có gửi hình ảnh và thông điệp lên Twitter và Instagram, kêu gọi sự chú ý về việc trồng cọ ở Indonesia và những tác động bất lợi tới môi trường ở đây. 

Theo DiCaprio, việc mở rộng các nông trường trồng cọ khiến “rừng bị phân chia, cắt ngang đường di trú của voi”. 


Leonardo DiCaprio tới thăm rừng nhiệt đới Leuser

DiCaprio viết: “Khu rừng này còn là nhà của quần thể đười ươi đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp ở Sumatra. Nhưng việc mở rộng các nông trường trồng cọ đang phá hủy nơi đặc biệt này.”

Ngay sau bình luận của DiCaprio – người vốn nhiều năm nay tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường – đã khiến chính quyền Indonesia không hài lòng.

Phát ngôn viên của Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh Indonesia Heru Santoso nói với AP rằng Tổng cục hỗ trợ nam diễn viên nếu anh “quan tâm tới bảo tồn sinh thái ở Leuser” nhưng không đồng ý với việc anh có những phát biểu làm mất uy tín ngành công nghiệp dầu cọ hay chính phủ Indonesia.

Ông Santoso cho biết Tổng cục “có thể đưa anh ta vào danh sách đen cấm nhập cảnh Indonesia nếu anh vẫn còn đăng các thông tin xúi giục hay khiêu khích lên phương tiện truyền thông”. Ông Santoso cũng cho biết ngành công nghiệp dầu cọ có quyền yêu cầu cơ quan xuất nhập cảnh ngăn không cho DiCaprio tới Indonesia, nhưng họ đã không làm vậy.

Thư Vĩ (Theo Deadline)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm