Lee Nguyễn lại phải chia tay đồng đội

03/07/2021 08:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Quang Nam và Công Thành sẽ là hai cái tên phải rời khỏi TP.HCM trước giai đoạn 2 V-League 2021. Điểm đến của họ là đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Lee Nguyễn có đối tác mới từ đội bóng cũ của Công Vinh

Lee Nguyễn có đối tác mới từ đội bóng cũ của Công Vinh

CLB TP.HCM đã công bố tân binh Brendon Lucas. Cầu thủ người Brazil chơi ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua và Leixoes cũng là đội bóng mà tiền đạo Công Vinh từng chơi bóng.

 

Đội bóng của Lee Nguyễn đang cho thấy họ dư thừa tiền đạo nên không có gì ngạc nhiên khi Quang Nam và Công Thành phải ra đi khỏi TP.HCM theo dạng cho mượn.

Điểm đến quen thuộc của các cầu thủ TP.HCM vẫn là Bà Rịa Vũng Tàu, CLB từ lâu được biết như “sân sau” của TP.HCM.

Quang Nam, bóng đá, Công Thành, bóng đá hôm nay, bóng đá Việt Nam, V-League 2021, Lee Nguyễn, TP.HCM, Polking, giải hạng Nhất 2021
Quang Nam đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2021 từ giai đoạn 2. Ảnh: TPHCM

Từ đầu mùa, CLB TP.HCM đã quyết định đưa đến 4 cầu thủ tới Vũng Tàu gồm Công Hiển, Trung Thành, Trung Phong và thủ môn Anh Tuấn. Tất cả cùng gia nhập đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Với động thái  vừa đưa ra ngày 2/7, CLB TP.HCM đã giảm bớt được áp lực cạnh tranh trên hàng công. Quang Nam và Công Thành vốn rất ít được HLV Polking sử dụng.

Trong đó, Quang Nam chỉ đá được 2 trận còn Công Thành ra sân vẻn vẹn 1 lần. Quang Nam cập bến TP.HCM từ năm 2017 và có 5 bàn thắng cho CLB. Còn Công Thành mới đá 3 phút cho TP.HCM năm nay.

Từ tiền đạo trẻ triển vọng của U19 Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1997 gốc Đồng Tháp đang khó khăn trong việc tìm chỗ đứng ở môi trường V-League.

Chia tay Quang Nam và Công Thành, CLB TP.HCM vẫn sở hữu nhiều tiền đạo gồm bộ đôi ngoại binh người Brazil là Patrick, Joao Paulo, các chân sút nội như Tuấn Tài, Huy Toàn, Lâm Ti Phông.

Giai đoạn 2 thi đấu ít trận hơn giai đoạn 1 nên TP.HCM cũng không cần dùng quá nhiều cầu thủ. Với 14 điểm và vị trí thứ 11/14 trên bảng tổng sắp sau 12 vòng đấu, TP.HCM trên lý thuyết vẫn còn cơ hội lọt TOP 6 nếu thắng trận đấu vòng 13 và chờ đợi các kết quả có lợi khác.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể ví như chuyện “con bò chui lọt lỗ kim”. TP.HCM chỉ hơn đội bét bảng SLNA 4 điểm và kém đội hạng 6 B.Bình Dương 3 điểm.

Họ sẽ gặp đối thủ này ở vòng cuối giai đoạn 1 khi V-League trở lại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm