Lee Nguyễn giải bài toán khó cho HLV Polking

26/01/2021 10:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ 35 tuổi đã có mặt để cùng CLB TP.HCM thắng trận đầu tay ở LS V-League 2021. Lee Nguyễn có mặt trên sân giúp đội bóng của HLV Alexandre Polking hiệu quả hơn ở khâu kiểm soát bóng.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn chơi hay nhưng TPHCM khó vô địch

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn chơi hay nhưng TPHCM khó vô địch

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn chơi hay nhưng CLB TPHCM khó vô địch V-League 2021.

Chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức và Brazil xây dựng triết lý bóng đá cầm nhiều bóng, kiểm soát thế trận, ban bật ngắn, nhỏ cho CLB TP.HCM và phải có Lee Nguyễn trên sân, ông có vẻ mới truyền đạt tốt nhất mong muốn của mình cho CLB.

Với Lee Nguyễn, CLB TP.HCM đã nhỉnh hơn gần 20 % so với đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về việc kiểm soát bóng sau 45 phút đầu trận. Dù đội chủ sân Thống Nhất không hiệu quả hơn khi tạo ra số cơ hội đến cầu môn Quang Tuấn nhưng như thế cũng phản ánh hiệu quả phần nào thứ bóng đá ông Polking muốn làm cho đội.

Tiền vệ 35 tuổi chơi 72 phút trong trận đấu mà mình chỉ có 2 ngày để làm quen với điều kiện V-League sau 10 năm trở lại. Lee Nguyễn để lại vài đường chuyền ấn tượng và gián tiếp tạo ra bàn mở tỷ số của Huy Toàn, giúp CLB TP.HCM có chiến thắng đầy may mắn trước đội bóng miền Trung.

Lee Nguyễn phát huy được ít nhiều vai trò của mình ở CLB TP.HCM ngay trận đầu ra quân. Có cầu thủ 35 tuổi, đối phương sẽ phải tập trung quan sát Lee Nguyễn nhiều hơn, qua đó tạo khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm.

Trên thực tế, việc các cầu thủ phòng ngự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quá chú ý Lee Nguyễn cũng ít nhiều dẫn đến việc thủng lưới 2 bàn thắng hôm 24/1. Trong đó, cú đá mở tỷ số của Huy Toàn được thực hiện khá xa khung thành và hàng thủ Hà Tĩnh đã dâng lên rất chậm để ngăn chặn cựu tuyển thủ quốc gia này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V-League, lịch thi đấu vòng 3 V-League 2021, Than QN vs TPHCM, kết quả bóng đá
Sự có mặt của Lee Nguyễn giúp ích rất nhiều cho lối chơi của CLB TP.HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Việc Lee Nguyễn đến CLB TP.HCM cũng tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Polking. Lee Nguyễn chưa thể phát huy được hết những phẩm chất mà CLB này chờ đợi do thể lực chưa được tốt nhất, nhưng CLB TP.HCM cần luồng gió mới sau trận thua SHB Đà Nẵng.

Lee Nguyễn với giá trị của mình sẽ hút hết mọi sự chú ý để đồng đội thoải mái phô diễn. Thực tế sự có mặt của Lee Nguyễn mới là điều người ta chú ý hơn cả ở trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bất chấp bàn thắng của Dario Silva mới đáng được nói đến nhiều nhất vòng 2.

Dario Silva đã loại cả nửa đội hình đối thủ trước khi dứt điểm khiến Quang Tuấn vào lưới nhặt bóng. Pha solo đỉnh cao đó khó tìm ở V-League và sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất năm nay.

CLB TP.HCM đang được truyền lửa tự tin từ Lee Nguyễn, cầu thủ không hề e ngại những mục tiêu lớn. Lần tái xuất V-League này, Lee Nguyễn nhận tiền lương và sự kỳ vọng hơn hẳn khi bầu Đức trải thảm đỏ mời anh về chơi bóng. Lee Nguyễn có thể cần thêm chút ít thời gian để tìm được tiếng nói chung với những đồng đội mà mình có thể vẫn chưa nhớ hết tên. Nhưng tiền vệ 35 tuổi đủ tinh quái để né “đòn” tiểu xảo từ đối thủ và không phản ứng thái quá với trọng tài khi mình thua thiệt. Đó có vẻ là kinh nghiệm của Lee ở đấu trường V-League.

Không phải ngẫu nhiên mà xem Lee Nguyễn thi đấu, dù qua màn hình vi tính nhưng ngôi sao một thời của CLB Hải Phòng là Leandro cho biết mình rất vui khi được chứng kiến người bạn cũ chơi bóng.

Leandro nói: “Thời đó, tôi và Lee Nguyễn là những tiền vệ tấn công hay nhất V-League. Đến giờ Lee Nguyễn vẫn thể hiện được điều đó nhờ phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy vẫn tự tạo ra nhiều không gian trên sân. Tuổi tác không phải vấn đề với Lee, cậu ấy có thể đá được thêm vài năm nữa. Với những cầu thủ như chúng tôi, càng lớn tuổi đá càng hay”.

Ngay sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB TP.HCM của Lee Nguyễn sẽ đến Cẩm Phả để làm khách của Than Quảng Ninh. Sau đó, Lee cùng đồng đội sẽ trở về sân nhà Thống Nhất để gặp Sài Gòn FC và Hà Nội ở 2 lượt trận 4 và 5.

CLB TP.HCM sẽ gặp HAGL ở Pleiku tại vòng 6 và khi đó, bầu Đức sẽ không cần tới sân Thống Nhất để tận mắt xem giò cầu thủ con cưng một thời.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm