LeBron James kéo dài kỷ lục tại NBA khi cán mốc 38,000 điểm toàn sự nghiệp

16/01/2023 16:24 GMT+7 | Thể thao 360

Rạng sáng nay, Los Angeles Lakers đã để thua đầy tiếc nuối 112-113 trước Philadelphias 76ers. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến cho màn trình diễn của LeBron James bị phai mờ. Ngôi sao không tuổi có cho mình 35 điểm, 10 kiến tạo cùng 8 rebounds trong ngày cán cột mốc 38,000 điểm toàn sự nghiệp.

LeBron James kéo dài kỷ lục tại NBA khi cán mốc 38,000 điểm toàn sự nghiệp - Ảnh 1.

LeBron James chỉ mất 7 phút trong hiệp 1 để trở thành người thứ 2 toàn NBA cán mốc 38,000 điểm

Trước khi trận đấu diễn ra, LeBron  James có cho mình 37,989 điểm cá nhân, ngôi sao của Los Angeles Lakers chỉ cần ghi được 11 điểm ở trong trận đấu này là có thể trở thành người thứ 2 trong lịch sử cán mốc 38,000 điểm. Và LeBron James đã không để người hâm mộ đợi quá lâu, cựu sao Cavaliers chỉ mất chưa đầy hiệp 1 để có thể bước thêm một bước gần hơn tới vị trí số 1, nơi huyền thoại Karrem Abdul-Jabbar (38,387 điểm) đang nắm giữ.

Theo như ghi chép sau trận đấu, hiện tại LeBron James đang có tổng cộng 38,024 điểm ghi được (chỉ tính ở Regular Season). Với gần 400 điểm còn lại để vượt qua, giới chuyên môn cho rằng LeBron Jame sẽ vượt mặt tiền bối để leo lên vị trí top 1 trong chưa đầy một tháng tới. 

Bên cạnh việc trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử toàn NBA cán mốc 38,000 điểm, cầu thủ từng 4 lần vô địch NBA còn thiết lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu nữa tại giải đấu, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất NBA đạt được lần lượt các cột mốc từ 1,000 điểm cho tới 38,000 điểm. 

Lebron James tiếp tục bùng nổ trong ngày cán mốc 38,000 điểm

Ở tuổi 38, có vẻ như LeBron James vẫn đang thi đấu như thời đỉnh cao và không gặp bất cứ ảnh hưởng nào tới từ tuổi tác. Ở mùa giải thứ 20, LeBron James đang có trung bình 29,2 điểm mỗi trận, số điểm cao nhất trong toàn sự nghiệp tính tới thời điểm hiện tại. Chứng kiến hình ảnh kiên cường và bền bỉ từ LeBron James, quả thật sẽ không quá khi nói rằng "Nhà vua" chính là tấm gương sáng cho toàn thể ballers trên thế giới noi theo.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, bên cạnh những tiếc nuối về kết quả chung cuộc cũng như những la ó dành cho Russell Westbrook, thì đa phần những bình luận còn lại đều cho rằng LeBron James quả thực xứng với danh hiệu "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Dù thành tích tập thể đang chưa tương xứng với màn trình diễn cá nhân nơi LeBron James, thế nhưng NHM của "Nhà Vua" nói riêng và Los Angeles Lakers cũng phần nào cảm thấy vui mừng bởi đó chính là dấu hiệu cho thấy người mà họ hâm mộ sẽ còn rất lâu mới giải nghệ. 

HUY PHẠM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm