Leandro và V.HP: Ra đi và không quay về

07/04/2011 12:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chứng kiến phong độ sa sút của Leandro ở B.BD, bất cứ CĐV Hải Phòng nào cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi chỉ khi còn chơi bóng ở sân Lạch Tray, Leandro mới xứng đáng với danh xưng cầu thủ ngoại hay nhất nhì V-League.

Từ sự thực đó, không ít người đã nghĩ tới viễn cảnh Leandro tái hợp V.HP, bởi rõ ràng ngôi sao Brazil đang không hạnh phúc ở B.BD, còn V.HP vẫn đang khao khát kiếm tìm 1 mẫu cầu thủ vừa giỏi kiến thiết lại mắn bàn thắng như Leandro. Chiếc áo số 18 mà Leandro bỏ lại ở sân Lạch Tray giờ đã có chủ nhân mới là Thiago, nhưng đáng tiếc là tiền vệ này vẫn chưa thể hiện được bất cứ phẩm chất gì để khiến CĐV Hải Phòng hoàn toàn quên lãng Leandro.

Tuy nhiên, với những người hiểu chuyện, cơ hội để Leandro trở lại sân Lạch Tray khoác áo V.HP gần như là điều không thể xảy ra. Sau những lần cơm không lành canh chẳng ngọt hồi cuối mùa giải năm ngoái, V.HP đã không muốn níu giữ Leandro và càng không muốn đưa tiền vệ này trở lại.

Hơn nữa, xét ở góc độ tài chính, V.HP hiện tại cũng không đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu của Leandro. Những ngoại binh của V.HP như Thiago hay Osas dù không được đánh giá cao về năng lực chuyên môn và có thể sẽ bị thay thế ở kỳ nghỉ giữa mùa, nhưng họ cũng làm V.HP tốn mất 40.000 USD tiền lót tay cho mỗi người để họ phục vụ đội bóng chủ sân Lạch Tray trong 13 trận của giai đoạn 1 Eximbank V-League 2011. Sắp tới, những mục tiêu mà V.HP nhắm tới để thay thế Osas hoặc Thiago cũng chỉ nằm trong khoảng giá 40.000 USD ấy mà thôi.

Leandro sẽ trở lại sân Lạch Tray vào cuối tuần này, nhưng là để đối đầu với V.HP

Trong khi đó, để có chữ ký của Leandro trong nửa mùa giải, số tiền lót tay ít nhất phải là 100.000 USD, chưa kể lương thưởng và các khoản phụ phí khác. Số tiền này vượt quá khả năng chi trả của V.HP ở thời điểm hiện tại, còn nói tới việc Leandro chấp nhận giảm thu nhập để quay lại V.HP chẳng khác nào chuyện không tưởng.

Nói thế là bởi trong cuộc trò chuyện với TT&VH cách đây hơn 1 năm, Leandro từng nói thẳng rằng lý do giữ chân anh ở lại V-League chỉ là vì tiền, bởi chỉ tại V-League Leandro mới được nhận chế độ đãi ngộ hậu hĩnh như vậy. Vì thế, dù từng chơi bóng ở Nga và được một số đội bóng hạng Nhì của Tây Ban Nha mời chào, nhưng Leandro vẫn kiên quyết gắn bó với 1 nền bóng đá bị coi là vùng trũng của thế giới.

Mặt khác, trong hợp đồng mà Leandro ký với B.BD có điều khoản cho phép 2 bên gia hạn hợp đồng sau khi chấm dứt thời hạn giao kết đầu tiên, nên lại càng không có khả năng B.BD để Leandro ra đi trước thời hạn. Nếu làm thế, chẳng khác nào lãnh đạo B.BD tự thừa nhận việc họ lấy Leandro là 1 sai lầm rất lớn.

Tóm lại, có thể nói cơ hội để Leandro trở lại V.HP gần như là con số 0, dù nhìn nhận từ phía V.HP hay B.BD.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm