Lê Tùng Vân đề nghị tòa tuyên vô tội; Chủ tịch Miss Grand bị kiện vì 'vạ miệng'

03/11/2022 19:42 GMT+7 | Đời sống - Phong cách sống

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 3/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

Nữ du học sinh có khối u 22kg trong bụng; Dân mạng Hàn Quốc săn lùng người gây thảm kịch ITAEWON

Nữ du học sinh có khối u 22kg trong bụng; Dân mạng Hàn Quốc săn lùng người gây thảm kịch ITAEWON

Cùng cập nhật những thông tin không thể bỏ qua trong ngày 2/11 cùng bản tin 'TỐI NAY THẾ NÀO?' nhé.

HÔM NAY CÓ GÌ HOT?

1. Lê Tùng Vân đề nghị tòa tuyên vô tội, trả tự do các đệ tử

Sáng 3/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục phần tranh luận.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tùng Vân

Theo thông tin trên VTC News, tại phiên tòa, luật sư nêu lại nội dung kháng cáo của ông Lê Tùng Vân do ông này vắng mặt. Theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân cho rằng ông không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, không xúc phạm Công an huyện Đức Hoà, ngược lại ông cùng 1 số người ở Thiền am (Thiền am bên bờ vũ trụ) là nạn nhân bị lạm dụng, vu khống trong thời gian dài rất thậm tệ.

"Tôi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án cấp sơ thẩm tuyên tôi và các đệ tử vô tội, trả tự do cho các đệ tử của tôi. Đồng thời đình chỉ vụ án", luật sư nêu lại đơn kháng cáo của bị cáo Lê Tùng Vân.

Luật sư bào chữa cho rằng, lời kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Tùng Vân cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa, cũng là kiến nghị của các luật sư. Luật sư bào chữa nhận định, vụ án này bộc lộ những oan sai.

Vì thế, luật sư kiến nghị các bị cáo Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc không phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và tuyên trả tự do cho các bị cáo.

Diễn biến về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau.

2. Phát hiện hàng nghìn sản phẩm Gucci, Chanel, Hermes... nhái tại TTTM Saigon Square

 

Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm thời trang tại Sài Gòn Square bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ

Sau hơn 2 thập kỷ xuất hiện, Saigon Square được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” của người dân thành phố, đồng thời là điểm nóng về hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi tiếng.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có đợt truy quét một loạt cơ sở kinh doanh tại đây - Tạp chí tri thức trực tuyến đưa tin.

Lực lượng QLTT đồng loạt kiểm tra các mặt hàng như túi ví, mắt kính, quần áo, phụ kiện trang sức mang các nhãn hiệu Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermes… với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm.

Qua hơn một ngày kiểm đếm, phân loại sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, lực lượng đã làm các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm để tiếp tục xử lý.

Theo lãnh đạo Tổng cục QLTT, các hộ kinh doanh ở đây có đủ chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, hạn chế việc kiểm tra. Saigon Square cũng nổi tiếng là nơi làm giàu của nhiều hộ kinh doanh bởi nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu nổi tiếng.

3. Chủ tịch Miss Grand bị kiện vì vạ miệng

"Dì Na" là cái tên được nhắc tới cực nhiều trên MXH Việt thời gian gần đây, nhất là sau đêm Chung kết Miss Grand International 2022, khi mà ông Nawat "trổ tài ăn nói", buông lời body shaming đại diện của Việt Nam. Và cũng vì vạ miệng, mà chủ tịch Miss Grand vừa chính thức bị kiện.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Miss Grand

Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Công ty Xổ số trực tuyến Hong Thong Lottery Office - nhà tài trợ chính của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế (Miss Grand International) cho biết, công ty này vừa thông báo chấm dứt hợp đồng tài trợ cho cuộc thi, đồng thời gởi hồ sơ đến Sở Cảnh sát Phra Khanong (Thái Lan) để kiện chủ tịch cuộc thi, ông Nawat, vì hành vi phỉ báng và sai lệch trong bài viết đăng trên trang cá nhân ngày 16-10.

Phía Công ty Hong Thong Lottery Office cũng chuẩn bị đệ đơn kiện ít nhất 10 chủ tài khoản có bình luận không phù hợp. Theo Thitapa Thanasappreecha, bài đăng ngày 16-10 của ông Nawat bóp méo thông tin khiến công ty xổ số này bị thiệt hại hàng triệu baht. Đơn vị tài trợ cho hay họ không cần lời xin lỗi mà chỉ yêu cầu Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế đền bù bằng tiền.

4. Tòa thụ lý vụ kiện 1,5 tỷ của Thùy Tiên

Không liên quan gì tới Miss Grand nhưng Thùy Tiên - người vừa hết nhiệm kỳ hoa hậu của cuộc thi này cũng đã ngay lập tức gặp phải rắc rối pháp lý.

Tuổi trẻ Online trưa cùng ngày đưa tin, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên). Đây là diễn biến mới nhất của vụ kiện 1,5 tỷ ồn ào của nàng hậu.

Theo đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6-2017, Thùy Tiên vay bà 1,5 tỉ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017.

Chú thích ảnh
Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang

Thời điểm này, chồng bà Trang vừa bán xe ô tô nên phía bà Trang đã trực tiếp giao tiền mặt cho Thùy Tiên và nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn Trang là người làm chứng. Bà Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.

Theo thỏa thuận, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, ThùyTiên không thanh toán số tiền trên cho bà Trang.

Theo bà Trang, ngoài việc đưa ra các thông tin không chính xác về việc vay nợ trên báo, Thùy Tiên còn đưa ra những thông tin mang tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà trên báo chí.

Ở phía còn lại, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện pháp lý cho hoa hậu Thùy Tiên - cho biết phía Thùy Tiên chưa nhận được thông báo từ tòa án.

Tuy nhiên, luật sư Thảo cho rằng về tố tụng bà Trang không có quyền khởi kiện Thùy Tiên vì bên cho vay trong giấy xác nhận nợ là ông Nguyễn Quan Trọng, bà Trang có tham gia ký với tư cách người làm chứng.

5. Ông lão khắc khổ của "Đất và người" qua đời

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, được biết đến nhiều qua phim 'Đất và người', qua đời ở tuổi 83 hôm 2/11, sau 5 năm chống chọi bệnh ung thư thận.

Gia đình diễn viên Mai Ngọc Căn cho biết ông qua đời lúc 16h30 hôm 2/11 tại nhà riêng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Lễ viếng cố nghệ sĩ diễn ra lúc 9h45 ngày 5/11 tại Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn.

Chú thích ảnh
Cố nghệ sĩ Mai Ngọc Căn

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn nhập viện điều trị ung thư thận từ tháng 11/2018. Ông phát hiện căn bệnh này và đã cắt một quả thận, một phần bàng quang từ một năm trước đó. Khi bệnh tái phát và diễn biến xấu đi, ông nói mình đón nhận "án tử" một cách nhẹ nhàng.

Mai Ngọc Căn là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc, chuyên đóng những vai hiền lành, khắc khổ trong các phim Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Người chiếu bóng, Đường đời, Lều chõng, Nếp nhà... Nhiều năm qua, do tuổi cao sức yếu và chống chọi với bệnh tật nên ông không đóng phim.

Ngoài phim ảnh, diễn viên Mai Ngọc Căn còn được nhiều người ngưỡng mộ với mối tình dài hơn nửa thế kỷ với người vợ từng là nghệ sĩ múa - bà Tống Thị Thanh Sơn. Cuối năm 2016, kỷ niệm 50 ngày cưới, cặp nghệ sĩ gây chú ý với bộ ảnh cưới siêu lãng mạn trên khu vực phố nhà thờ, Hà Nội.

Team ' TỐI NAY THẾ NÀO?' (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm