Lễ trao giải Emmy 2024 ghi dấu ấn với loạt giải thưởng danh giá

16/01/2024 14:15 GMT+7 | Giải trí

Ngày 16/1, các ngôi sao nổi tiếng thế giới đã tề tựu tại thành phố Los Angeles của Mỹ để tham dự lễ trao giải Emmy hằng năm, sau khi sự kiện này buộc phải lùi thời điểm tổ chức nhiều tháng do ảnh hưởng từ cuộc đình công của các diễn viên và biên kịch Hollywood. 

The Bear và Succession đều giành được 6 giải thưởng của Emmy năm nay. Trong đó, phần 4 của "Succession" nhận chiến thắng tại các hạng mục "Loạt phim chính kịch xuất sắc nhất"; "Đạo diễn xuất sắc nhất"; "Biên kịch xuất sắc nhất"; "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất"; "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Nội dung của "Succession" xoay quanh câu chuyện về gia đình Logan Roy (Brian Cox đóng) - ông trùm đứng đầu tập đoàn truyền thông quốc tế Waystar Royco. Sau khi ông Logan qua đời vì bạo bệnh, bốn người con của ông lên kế hoạch tranh giành tài sản thừa kế, thậm chí hãm hại lẫn nhau để đạt được mục đích. Mùa cuối mô tả những mâu thuẫn trong gia đình, khi 4 người con bán tập đoàn Waystar Royco cho tỷ phú công nghệ Lukas Matsson (Alexander Skarsgard đóng). Sự việc gây ra nhiều khủng hoảng cho các thành viên, quyết định tương lai mỗi người.

Series The Bear cũng thắng 6 giải, gồm "Loạt phim hài kịch xuất sắc nhất", "Biên kịch xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Phim xoay quanh đầu bếp Carmen Berzatto (Jeremy Allen White đóng), theo đuổi ước mơ trở thành bếp trưởng nhà hàng cao cấp. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi người anh ruột của Carmen tự sát. Carmen sau đó buộc phải quay lại thành phố Chicago để điều hành nhà hàng nhỏ của gia đình, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Lễ trao giải Emmy 2024 ghi dấu ấn với loạt giải thưởng danh giá - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Series Beef cũng giành được 5 giải thưởng trong tổng số 9 đề cử, gồm "Loạt phim giới hạn xuất sắc nhất", "Đạo diễn phim ngắn tập hoặc 1 tập xuất sắc nhất" (dành cho nhà làm phim Lee Sung Jin), "Biên kịch xuất sắc nhất" (cũng thuộc về Lee Sung Jin), "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (trao cho tài tử Steven Yeun) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (minh tinh Ali Wong).

Được Telegraph đánh giá là "series hay nhất năm cho đến nay", tác phẩm có nội dung xoay quanh cuộc sống của hai người gốc Á là Amy Lau (Ali Wong thủ vai) và Danny Cho (Steven Yeun đóng). Trong khi nhân vật Amy có công ty làm ăn phát đạt thì Danny là nhà thầu chật vật kiếm sống. Cả hai liên tục trả đũa nhau bằng những tình huống dở khóc dở cười, khiến cuộc sống của họ lâm vào bi kịch. 

Trước khi được nhận giải Emmy 2024, Beef đã giành chiến thắng tại nhiều sự kiện điện ảnh khác. Ở giải Quả cầu Vàng 2024, tác phẩm đoạt giải "Limited series / Phim điện ảnh chiếu truyền hình xuất sắc nhất". Trong khi đó, hai diễn viên Steven Yeun và Ali Wong cũng lần lượt giành danh hiệu nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trong đó, Ali Wong là người gốc Á đầu tiên thắng hạng mục này.

Tại lễ trao giải Critics' Choice Awards (giải thưởng của giới phê bình) ngày 15/1 vừa qua, Beef cũng nhận giải "Limited series xuất sắc nhất". Hai diễn viên chính đoạt danh hiệu nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Emmy là giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc nhóm "4 ông lớn" trong hệ thống giải thưởng của ngành giải trí: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Lễ trao giải Emmy lần đầu được tổ chức tháng 1/1949 và diễn ra hằng năm, ngoại trừ năm 2021 không tổ chức do đại dịch COVID-19. Năm ngoái, Emmy cũng buộc phải hoãn tổ chức do chịu ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood.

Thanh Phương/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm