Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước

22/08/2025 09:08 GMT+7 | Văn hoá

Sáng 2/9/2025, tại thủ đô Hà Nội, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 sẽ được tổ chức với quy mô lớn. 

Xem chuyên đề 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 TẠI ĐÂY

Với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng bạn bè quốc tế, sự kiện không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng mà còn thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là lần diễu binh, diễu hành lớn, đánh dấu cột mốc 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 1.

Đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển trên đường phố trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Khẳng định sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng phát triển của đất nước

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025 nhằm tôn vinh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn dân, toàn quân khẳng định sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng phát triển, đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hội nhập và vươn tầm quốc tế. Ngay từ rất sớm, Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội cùng nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện trọng đại này.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 2.

Các khối hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Để chuẩn bị cho sự kiện, từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã phối hợp cùng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khảo sát Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường diễu binh, bố trí lực lượng, phương tiện. Các phương án đảm bảo an ninh, giao thông, y tế, hậu cần, truyền thông cũng được xây dựng tỉ mỉ. Theo Bộ Quốc phòng, có 6 lực lượng chính tham gia: lực lượng rước đuốc và tiêu binh; lực lượng pháo lễ; không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh và diễu hành các khối; lực lượng đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ. Tổng số cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành là gần 16.000 người cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 3.

Khối các khí tài quân sự tham gia hợp luyện. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo Kịch bản Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ được triển khai theo trình tự: mở màn bằng Lễ rước đuốc truyền thống rồi đến Lễ chào cờ, kế tiếp là chương trình diễu binh. Đặc biệt, lần đầu tiên có màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp về Hà Nội. Sự tham gia của các đoàn quân đội đến từ các quốc gia cũng tạo nên điểm nhấn, vừa tăng tính trang trọng, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế. Tiếp đến là màn diễu hành của các khối quần chúng, văn hóa - thể thao, tạo nên bức tranh tổng hòa sức mạnh của dân tộc…

Điểm đặc biệt của lễ diễu binh, diễu hành năm nay là sự xuất hiện của những khối diễu binh mang tính biểu tượng cao. Dẫn đầu là khối Quân kỳ Quyết thắng - lá cờ thấm máu bao thế hệ chiến sĩ. Tiếp theo là các khối sĩ quan, học viên các học viện, nhà trường quân đội, thể hiện truyền thống "trung với nước, hiếu với dân". Khối Lục quân, khối Phòng không - Không quân, khối đặc công, công binh, thông tin, hóa học, tăng thiết giáp… tất cả tạo nên hình ảnh một quân đội hiện đại, tinh nhuệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó là các khối công an nhân dân: cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy… thể hiện vai trò giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 4.

Đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển trên đường phố trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Sau phần diễu binh, các khối diễu hành quần chúng mang đậm bản sắc dân tộc và hơi thở thời đại. Khối công nhân, khối nông dân, khối trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ… tạo nên bức tranh toàn cảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xen kẽ là các khối văn hóa - thể thao, trình diễn trang phục truyền thống, những màn đồng diễn quy mô lớn tái hiện lịch sử và tôn vinh thành tựu đổi mới. Lực lượng học sinh, sinh viên xếp hình, xếp chữ tạo nên những khẩu hiệu lớn như "Việt Nam hòa bình - thịnh vượng - hội nhập", "80 năm Quốc khánh" sẽ mang đến những hình ảnh vừa hùng tráng vừa rực rỡ sắc màu.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 5.

Các khối diễu hành, diễu binh đi qua tuyến phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sau nhiều ngày tập luyện đơn lẻ, từ tháng 7/2025, các lực lượng bắt đầu bước vào giai đoạn hợp luyện quy mô lớn. Trong đó, lực lượng quân đội và công an đã có 3 lần tổng hợp luyện vào các ngày 17/7/2025, 5/8/2025, 13/8/2025. Trong những ngày hè nắng gắt, trên thao trường và các tuyến phố, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ miệt mài tập luyện đội hình, bước đi, hiệu lệnh, phối hợp khí tài, xe cơ giới. Cùng với đó, các khối văn hóa - thể thao, lực lượng quần chúng cũng đồng loạt tham gia tập luyện, bảo đảm sự đồng bộ, chính xác và khí thế hào hùng. Việc hợp luyện còn gắn liền với kiểm tra kỹ thuật xe pháo, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, an toàn, an ninh để mọi chi tiết được đảm bảo tốt nhất.

Buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20 giờ các ngày 21 và ngày 24/8/2025. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27/8/2025. Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30/8/2025. Lễ chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 sáng 2/9/2025, bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc, chào cờ, diễn văn kỷ niệm, tiếp đó là màn diễu binh, diễu hành kéo dài đến khoảng 10h sáng. Đặc biệt, chương trình sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm ở Hà Nội, hứa hẹn tạo nên không khí tưng bừng, rực rỡ trong ngày lễ lớn.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 6.

Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước để xem xét tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành chiều 19/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Mục tiêu là thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế quốc gia, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc. Sự kiện cũng khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Người đứng đầu Đảng đề nghị các cơ quan triển khai hiệu quả kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, an ninh, an toàn. Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý công tác đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; ưu tiên người có công với cách mạng, với đất nước và người cao tuổi, diện chính sách.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 7.

Khối Quân y đi qua đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Những Lễ duyệt binh; Lễ diễu binh, diễu hành nổi bật trong lịch sử

- Lễ duyệt binh ngày 1/1/1955 tại Hà Nội

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Thủ đô Hà Nội được chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về lại Thủ đô.

Ngày 1/1/1955, một lễ duyệt binh trọng thể được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, xe cơ giới cùng các loại vũ khí, phương tiện quân sự. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến Lễ duyệt binh trên khán đài.

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, cuộc duyệt binh vẫn diễn ra trang nghiêm và khí thế, phản ánh ý chí mạnh mẽ của một đất nước vừa giành được độc lập.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 8.

Ngày 1/1/1955, tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chủ tịch tới dự cuộc mít tinh và tuần hành của nhân dân Thủ đô, chào mừng Người và Trung ương Đảng, Chính phủ từ Việt Bắc trở về Thủ đô. Ảnh: TTXVN

- Lễ duyệt binh ngày 1/5/1973 tại Hà Nội

Ngày 1/5/1973, một lễ duyệt binh trọng thể được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, không lâu sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973), đánh dấu thắng lợi quan trọng về ngoại giao và chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Hàng chục vạn chiến sĩ và đồng bào đã tham gia lễ duyệt binh, diễu hành trong không khí phấn khởi, tự hào.

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: "Dân tộc Việt Nam ta nhất định thắng bởi vì lực lượng của dân tộc Việt Nam ta ở cả hai miền đã lớn mạnh hơn lúc nào hết".

Tại buổi lễ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc Nhật lệnh, khẳng định quyết tâm hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: "Nhìn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của dân tộc, chúng ta càng tin tưởng ở tương lai tươi sáng của đất nước". "Dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta hãy cùng toàn dân anh dũng tiến lên, giành những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa".

- Lễ diễu binh, diễu hành ngày 15/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Chỉ hai tuần sau ngày giải phóng miền Nam, ngày 15/5/1975, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất tại miền Nam kể từ năm 1945.

Hàng triệu người dân thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ, học sinh và các tầng lớp nhân dân đã tham gia sự kiện. Các đội hình xe tăng, pháo, bộ đội chủ lực và dân quân diễu hành trong khí thế hân hoan.

Sự kiện góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền cách mạng, mở ra một kỷ nguyên hòa bình, thống nhất và tái thiết đất nước.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 9.

Đoàn xe tên lửa của Trung đoàn 263 tham gia lễ duyệt binh trên đường phố Sài Gòn ngày 15/5/1975 được nhân dân mừng đón. Ảnh: Tư liệu

- Lễ duyệt binh ngày 2/9/1975 tại Hà Nội

Lễ duyệt binh ngày 2/9/1975 tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời chào mừng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn. Hơn 400.000 người dân và chiến sĩ cùng hơn 600 đại biểu quốc tế tham dự.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc bài diễn văn quan trọng điểm lại những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của nhân dân ta suốt 30 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, sáng tạo của Đảng.

Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đi duyệt các đơn vị vũ trang tham gia duyệt binh và đọc Nhật lệnh, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quân đội chính quy - hiện đại, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Tiếp đó, cuộc diễu binh bắt đầu với đầy đủ đại biểu các đơn vị, các quân chủng, binh chủng đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi oanh liệt, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 10.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ duyệt binh ngày 2-9-1975. Ảnh tư liệu

- Lễ duyệt binh ngày 2/9/1985 tại Hà Nội

Lễ duyệt binh ngày 2/9/1985 tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc bài phát biểu, nêu rõ những thắng lợi và thành tựu của nhân dân ta.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng đi duyệt binh và đọc Nhật lệnh nhấn mạnh yêu cầu: "toàn quân hãy cùng toàn dân ra sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Sau đó, cuộc diễu binh và diễu hành bắt đầu, gồm các khối lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ và đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia duyệt binh với hàng chục máy bay chiến đấu bay đồng loạt bay qua lễ đài, tạo ra khung cảnh hùng tráng, vừa nguy nghiêm vừa đầy tự hào. Dưới mặt đất là các khối trình diễn nhiều loại khí tài hiện đại như xe tăng, pháo phản lực, tên lửa SAM-2, SAM-3, radar trinh sát…

- Lễ diễu binh, diễu hành ngày 10/10/2010 tại Hà Nội

Lễ diễu binh, diễu hành ngày 10/10/2010 là điểm nhấn thiêng liêng và giàu ý nghĩa nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và chiều sâu lịch sử.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 11.

Diễu binh, diễu hành qua tuyến phố Kim Mã sáng 10/10/2010. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Với sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và gần 4 vạn đồng bào, chiến sĩ cả nước, buổi lễ là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai.

Đúng 7h55, ngọn đuốc thiêng được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về thắp sáng đài lửa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu cho nghi lễ chào cờ và 21 loạt đại bác vang rền giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Diễn văn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là lời tri ân sâu sắc với tổ tiên, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là lời hiệu triệu toàn dân gìn giữ và phát huy tinh thần Thăng Long ngàn năm.

Phần diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng với sự tham gia của các quân binh chủng và đại diện các tầng lớp Nhân dân đã tái hiện một Hà Nội nghìn năm văn hiến - Thành phố Vì hòa bình - đang vững bước tiến vào thiên niên kỷ với khát vọng phát triển và hội nhập.

- Lễ diễu binh, diễu hành ngày 7/5/2024 tại Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành ngày 7/5/2024 là điểm nhấn thiêng liêng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc son rực rỡ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 12.

Khối nam sĩ quan Hải quân diễu binh trên đường phố Điện Biên sáng 7/5/2024. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay qua Lễ đài chính.

Diễn văn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là lời tri ân sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đã góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; đồng thời truyền đi thông điệp quyết tâm hiện thực khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phần diễu binh - diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người thuộc các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên và các dân tộc Tây Bắc đã tái hiện khí thế Điện Biên năm xưa trong diện mạo một đất nước đang không ngừng đổi mới.

Mỗi bước chân, mỗi đội hình là biểu tượng sống động của sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và ý chí bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, tiếp nối bản hùng ca chiến thắng bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

- Lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4/2025 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 30/4/2025, tại TP Hồ Chí Minh, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng và xúc động.

Mở đầu chương trình là màn trống hội "Bản hùng ca toàn thắng", xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui", cùng các tiết mục tái hiện hành trình đấu tranh anh dũng và công cuộc kiến thiết đất nước. Lễ chào cờ vang dội giữa tiếng 21 loạt đại bác tại bến Bạch Đằng.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9: Sự kiện trọng đại của đất nước - Ảnh 13.

Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân diễu qua Lễ đài sáng 30/4/2025. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tiếp nối di sản của thời đại Hồ Chí Minh trong sự nghiệp dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc".

Phần diễu binh, diễu hành trang nghiêm, quy mô lớn với sự tham gia của hơn 13.000 người gồm: 4 khối Nghi trượng, 36 khối lực lượng vũ trang, 12 khối quần chúng và sự góp mặt của quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia. Một điểm nhấn quan trọng là sự tham dự của 350 nhân chứng lịch sử - Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.

Chương trình không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của mùa Xuân 1975, mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh đoàn kết dân tộc, khát vọng hòa bình, phát triển và ý chí vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Minh Duyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm