Lê Khoa, top 10 'Vietnam Idol': 'Hãy là chính mình và đừng bỏ cuộc...'

16/11/2023 07:39 GMT+7 | Giải trí

Chỉ lọt Top 10  cuộc thi Vietnam Idol 2023 vừa qua, Lê Khoa cũng đủ gây ấn tượng cho đông đảo khán giả về một phong cách phi giới tính, cũng như một giọng hát thuộc hàng hiếm cùng "tham vọng" đoạt Grammy.

Sau khi ra mắt MV I won't give up vào giữa tháng 10 vừa qua, Lê Khoa  trở về Mỹ trình diễn tại chương trình Palm Springs Pride Festival, California. Như chia sẻ, Khoa xác định sẽ hoạt động song song ở cả Việt Nam và Mỹ.

Lê Khoa đã có cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN): 

* Chào Lê Khoa, hiếm ca sĩ Việt Nam nào có cơ hội tiếp cận với khán giả Mỹ suốt một thời gian dài như bạn. Vậy Khoa  được khán giả bên đó đón nhận như thế nào?

- Lúc trước, tôi cũng hơi lo ngại về vấn đề này. Nhưng từ khoảng 2021, khi dịch Covid-19 tấn công toàn thế giới, những phần biểu diễn của tôi cũng đề cập đến đại dịch. Dù theo cách khá mới mẻ, nhưng chúng vẫn được đón nhận tích cực. Khán giả Việt Nam cũng như thế giới nói chung bây giờ rất cởi mở, chấp nhận những hình tượng nghệ sĩ mới, nên tôi thấy khi diễn ở Mỹ cũng giống như ở Việt Nam.

Lê Khoa, top 10 'Vietnam Idol': 'Hãy là chính mình và đừng bỏ cuộc...' - Ảnh 1.

Lê Khoa - gương mặt được chú ý đặc biệt tại “Vietnam Idol 2023”

* Lê Khoa đã thể hiện trau chuốt "Anyone" (Demi Levato) tại Mỹ. Nhưng ở trong nước, bạn lại cố tình phá giọng cho gai góc hơn?

- Cái này tôi không cố ý, mà tùy vào tinh thần của mỗi bài hát. Tôi cũng chưa có cơ hội biểu diễn mấy bài giống Anyone ở Việt Nam vì thủ tục bản quyền sẽ lâu, tiến độ chương trình không thể chờ được.

* Nhiều người thấy tiếc Khoa rời sân khấu Vietnam Idol hơi sớm chưa kịp cho khán giả thấy những khía cạnh khác của bạn?

- Hôm diễn ở Phú Quốc, khán giả truyền hình mới thấy 40 - 50% thực tế. Tôi diễn cuối cùng, có hiệu ứng sân khấu bùng nổ - dù tôi là thí sinh duy nhất trong chương trình hát tiếng Anh, lại là bài tôi sáng tác. Khi tôi hát câu "tôi là người Việt Nam và người Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc"- thì hàng đầu các cô chú cũng tầm 40 tuổi, 50 tuổi đứng lên vỗ tay theo luôn… Cho nên, khi thu bài I won't give up, tôi quyết định sẽ làm ngay một MV để tri ân khán giả của mình.

Chất giọng đặc biệt

* Giọng Lê Khoa có thể xếp vào kiểu phản nam cao (counter tenor)?

- Counter tenor là giọng như Vitas - nam hát giọng gió, giọng mái để tạo ra âm thanh nhẹ nhàng mềm mại như nữ. Tôi có thể là counter tenor nhưng ở phân nhánh spinto. Tức là ở quãng dưới hát trầm ấm nhẹ nhàng như giọng nam bình thường, mà khi lên những nốt cao thay vì giọng gió, tôi lại hát bằng giọng ngực và giọng pha nhiều. Khác biệt là lên cao tôi không vuốt nhọn như mấy anh Bằng Kiều, Trung Quân, Thanh Duy, Bùi Anh Tuấn mà nó bao trùm không gian giống Whiney Houston. Thầy dạy tôi ở Mỹ nói giọng counter tenor spinto rất hiếm, thầy chưa gặp bao giờ.

* Showbiz Việt Nam và cả châu Á hay để ý ngoại hình nên chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến. Còn Khoa hình như có sao để vậy?

- Dạ đúng, đến tập thể dục tôi còn làm biếng cơ (cười). Anh biết Sam Smith không? Hình tượng tôi đang đuổi cũng như thế: Yêu bản thân, sống tự nhiên, trân trọng cái đẹp tự nhiên. Không phải tôi nói dao kéo là không đẹp. Nếu điều đó khiến bạn hạnh phúc thì bạn cứ làm. Đó cũng là một kiểu yêu bản thân. Nhưng với tôi, ngoại hình mình thế nào, mình cứ để nguyên vậy.

Bây giờ, người ta hay lấy chuẩn mực nghệ sĩ phải ốm, phải cao… Không cần thiết như vậy. Quan điểm của tôi là đẹp từ bên trong. Ngoại hình mình vẫn chăm chút, tôn trọng người nhìn, tôn trọng khán giả. Nhưng không nhất thiết sửa đổi cơ thể theo chuẩn mực nhất thời mà xã hội đặt ra.

Khi bước lên sân khấu, từ ngoại hình đến phục trang tôi đều chọn theo hướng thể hiện cảm xúc trong bài hát. Tôi muốn truyền cảm hứng cho khán giả: Nếu đây thực sự là bạn thì cứ là chính mình đi.

* Để chấp nhận bản thân yêu bản thân như bây giờ, bạn phải trải qua quá trình đấu tranh như thế nào?

- Tôi không bị đắn đo, không phải đấu tranh vì những gì mình yêu thích. Cái tôi phải đấu tranh là cái nhìn của xã hội thôi. Nhiều khi tôi cũng từng cố gắng... Nếu anh coi chương trình X-Factor 10 năm về trước, tôi từng được đưa lên báo như một thí sinh hỗn xược với giám khảo. Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy mình chưa phải là mình. Còn bây giờ, khi tôi đưa được chính mình lên sân khấu, tôi thấy tự tin để nguồn năng lượng bản thân lan tỏa mạnh hơn nữa. Tôi cũng cố gắng thay đổi hình tượng để nhẹ nhàng, gần gũi với khán giả hơn.

Lê Khoa, top 10 'Vietnam Idol': 'Hãy là chính mình và đừng bỏ cuộc...' - Ảnh 3.

Lê Khoa là ca sĩ có nhiều cơ hội tiếp cận với khán giả Mỹ

* Quả thực, nếu không nhắc lại thì chắc không ai nhớ bạn chính là Lê Việt Đăng Khoa từng thi "X-Factor"?

- Không ai nhớ, kể cả nhà sản xuất. Dù lúc đó tôi đã mặc váy lên sân khấu, cũng quậy rồi. Bản chất tôi hồi nào cũng như vậy, chứ không phải thay đổi theo thời gian hay tìm ra chính mình gì đâu.

Chỉ là bây giờ tôi hiểu hơn về ngoại hình của mình. Ví dụ người ta nói tôi giống drag queen, giả gái... Nhưng không phải. Drag queen nói cho đúng là hình tượng sân khấu kịch ở Mỹ. Họ mặc những trang phục đó chỉ khi lên sân khấu và biến hóa thành nhân vật khác. Một drag queen ngoài đời có thể tóc ngắn, đẹp trai, vạm vỡ, nhưng lên sân khấu họ "drag"- nghĩa là hóa trang thành người khác. Còn tôi ở ngoài làm sao trên sân khấu y vậy - một người. Hình tượng drag queen mang tính cường điệu, gây cười. Còn tôi tự tin trên sân khấu khi tôi cảm thấy mình đẹp, mình là chính mình.

* Trong bài "I won't give up", Khoa khẳng định mình sẽ là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy. Bạn không sợ "nói trước bước không qua" à?

- Câu hát này không chỉ thể hiện khao khát được nhận Grammy của riêng tôi. Grammy là một biểu tượng nổi tiếng nhiều người biết, nên tôi sử dụng như một chuẩn mực mà chúng ta có thể vươn tới. Câu chuyện tôi muốn nói qua bài hát: Hãy là chính mình và đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng để cho những định kiến hạ thấp bạn.

* Vậy hoàn cảnh sáng tác bài hát này có gì đặc biệt?

- Khi tôi đang thi Vietnam Idol, Ban tổ chức ra chủ đề đêm nhạc Thần tượng. Mọi người nói "giờ em thần tượng ai thì hát bài của người đó, hoặc chọn sáng tác của mình". Tính tôi không thần tượng ai, thích ai hay thích bài nào thì nghe thôi… Tôi quyết định viết một bài lấy cảm hứng từ những năm hoạt động ở Mỹ và những kỳ thị tôi phải đối diện. Sau 15 phút ngồi bên đàn piano thì hoàn thành. Nó dễ òm à, chỉ có 3 hợp âm thôi…

* Cám ơn Lê Khoa về cuộc trò chuyện!

Vài nét về Lê Khoa

Lê Khoa sinh trưởng tại TP.HCM trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Chị gái Khoa giành được học bổng du học Mỹ và được mời ở lại làm việc, sau đó bảo lãnh cho gia đình sang Mỹ năm 2015, khi Khoa đang học năm thứ nhất Thanh nhạc tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Năm 2021, Lê Khoa trình diễn tại River Festival diễn ra tại thành phố Wichita, bang Kansas với tư cách người chiến thắng trong một cuộc bình chọn nghệ sĩ được yêu thích nhất. Theo đó, người tham dự gửi MV ca khúc tự sáng tác. Lê Khoa đã vượt lên 4000 thí sinh, lọt top 20 MV được đăng tải trên trang YouTube của BTC. Ca khúc giúp Khoa đoạt giải là What have we done to our world lấy cảm hứng từ đại dịch Covid-19

Nguyễn Mạnh Hà (thực hiện)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm