'Lê Khoa hát Lê Minh Sơn'

09/03/2018 16:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 7/3 tại TP.HCM ca sĩ trẻ Lê Khoa đã cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn giới thiệu album Lê Khoa hát Lê Minh Sơn.

Lê Khoa là một ca sĩ trẻ, đúng hơn anh là một singer-song writer, nhưng lần này thì hát nhạc của Lê Minh Sơn. Lê Khoa sinh năm 1995, có thời gian học tại Cao đẳng văn hóa TP.HCM, nhưng hiện nay sinh sống và làm việc tại Mỹ với một công việc không liên quan đến âm nhạc.

Chia sẻ về việc thực hiện album này, Lê Khoa cho biết trong những ngày tháng xa quê hương, sống trên đất Mỹ anh có cảm giác cô đơn và rất nhớ quê hương, anh đã đến với âm nhạc và tìm được sự đồng cảm trong âm nhạc của Lê Minh Sơn.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn (phải) và Lê Khoa trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM

Album gồm 8 bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, trong đó có 6 sáng tác mới và 2 bài hát cũ là Xa xaMột khúc sông Hồng- 2 bài hát gắn liền với tên tuổi của Thanh Lam.

Đa số những bài hát đầy cá tính của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã được Lê Khoa thể hiện với giọng hát đầy “kịch tính”. Đặc điểm của giọng hát Lê Khoa là cao… chót vót. Theo nhạc sĩ Lê Minh Sơn, có những âm lên đến “nốt Mi ba dòng kẻ phụ phía trên”.

Album không theo thời thượng EDM mà được phối khí với ban nhạc nhẹ và các nhạc cụ như violin, viola, cello, trumpet… kết hợp với sáo, đàn môi… Các bản phối khá chỉn chu, làm nền cho giọng hát của Lê Khoa khá hiệu quả.

Trong buổi gặp mặt báo chí, Lê Khoa nhiều lần khẳng định rằng: Nghệ sĩ là luôn đi tìm cái mới, Lê Khoa không đi theo “xu hướng” của khán giả mà đi theo “xu hướng” của mình.

Còn quá sớm để nói về Lê Khoa, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay, một nghệ sĩ trẻ với giọng hát khá đặc biệt và chọn một lối đi cũng khá đặc biệt nhằm nêu cao cá tính âm nhạc và muốn xây dựng cho mình một sự nghiệp âm nhạc mang tính nghệ thuật đích thức, đó là điều rất đáng trân trọng và đáng được cổ vũ.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: 'Tôi tự xây ngôi chùa trong tim mình'

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: 'Tôi tự xây ngôi chùa trong tim mình'

Lê Minh Sơn cười lớn khi 'bị' đặt câu hỏi: Mấy năm nay anh bớt ngông cuồng thì phải? Mất hơn 5 năm, anh mới hoàn thành 'giấc mộng' đưa âm nhạc đương đại lên một nấc thang mới.

Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm