Lê Huỳnh Đức 'thổi lửa' bóng đá phong trào TP.HCM

25/09/2022 19:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giải bóng đá các đội mạnh Thiên Long mùa thứ 7 năm 2022 (TL1-S7 2022), một trong những sân chơi đẳng cấp nhất của giới phong trào Sài thành đã trở lại bằng buổi lễ ra mắt diễn ra vào ngày 27/9 tại Nhà hàng Phi Phố Biển (Quận 10). Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC đã đến góp vui cho giải và kỳ vọng sự lớn mạnh của các sân chơi phong trào sẽ giúp bóng đá TP.HCM sớm trở lại thời hoàng kim.

Bóng đá phong trào, chân đế cho sự phát triển

Bóng đá phong trào, chân đế cho sự phát triển

TopenLand Bình Định vừa thắng Hải Phòng bằng bàn thắng quý như vàng ghi được ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết Cúp QG 2022.

Trong buổi họp báo thông tin về giải đấu sân 11 người có tiếng tăm tại TP.HCM nhiều năm qua có sự góp mặt của rất đông cựu danh thủ lừng lẫy bóng đá Sài Gòn và đội tuyển Việt Nam một thời như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Phùng Thanh Phương, Trương Việt Hoàng.

Giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC Lê Huỳnh Đức góp vui trong ngày ra mắt giải đấu hôm 25-9. Ảnh: TL
Giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC Lê Huỳnh Đức góp vui trong ngày ra mắt giải đấu hôm 25-9. Ảnh: TL

Điều đặc biệt ở giải năm nay chính là việc ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, người yêu bóng đá cuồng nhiệt đã sáng tác riêng ca khúc “Ra sân anh em ơi” để dành tặng cho sân chơi phong trào này. Ngoài ra, nhà báo Kinh Thi cũng có bài nhạc riêng để dẫn dắt các đội ra sân trước mỗi trận đấu.

Giải đấu sẽ khởi tranh từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11. Ảnh: TL
Giải đấu sẽ khởi tranh từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11. Ảnh: TL

Ông Phạm Văn Trung – Giám đốc công ty Thiên Long đại diện BTC cho biết: “Dù có nhiều gian nan để tổ chức một giải đấu nhưng Thiên Long luôn nỗ lực để duy trì giải đấu, không chỉ 7 mùa giải mà hy vọng giải đấu này còn kéo dài thời gian thêm lâu hơn nữa”.

BTC tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải. Ảnh: TL
BTC tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải. Ảnh: TL

Ông Tôn Thất Thịnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Dược Quang Thịnh phát biểu: “Chúng tôi rất vui vì được đồng hành cùng sân chơi lớn của bóng đá phong trào TP.HCM. Thương hiệu Ligpro đã gặp được đúng những người anh em có cùng đam mê để kết nối, tài trợ chính giải năm nay.

Hy vọng chúng tôi được đóng góp phần nào cho phong trào bóng đá nước nhà, chúng tôi cũng đang tổ chức giải đấu phong trào từ Bắc tới Nam. Sản phẩm của chúng tôi đồng hành cùng người chơi thể thao với những dược phẩm làm nóng, làm lạnh, xoa bóp trị xương khớp tổn thương và người chơi thể thao có thể an tâm tự chăm sóc bản thân”.

Có mặt tại buổi lễ ra mắt giải đấu TL1-S7 2022, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức của Sài Gòn FC nói: “Tôi theo dõi giải này nhiều năm qua, những người tổ chức đều là những người anh em của tôi.

Tôi mong giải đấu có thể lớn mạnh, bền vững, uy tín, duy trì trong thời gian dài. Không những giải các đội mạnh này mà còn nhiều giải đấu của Thiên Long dành cho cầu thủ chuyên nghiệp xen kẽ với cầu thủ phong trào, những sân chơi được tổ chức thường xuyên như thế sẽ giúp cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu và có thể họ trưởng thành hơn”.

Giải các đội mạnh Thiên Long 2022 có sự tham gia của 7 đội gồm đương kim vô địch GM Holdings, FC Hữu Định, Kharkiv FC, Phúc Khang, Quận 2 Kim Châu Trân, FC Nghĩa Nhân và Bò Tơ 89.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm trên sân vận động Vì Nhân Quận 12, bắt đầu từ ngày 1/10 và khép lại vào giữa tháng 11. Nhà vô địch giải đấu sẽ nhận được Cúp, HCV và 30 triệu đồng tiền thưởng.

Các đội được bổ sung đến 5 cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu V-League và giải hạng Nhất, ra sân tối đa 3 người mỗi trận, do đó hứa hẹn các cuộc so tài sẽ chất lượng cao.

3 trận khai mạc của giải là cuộc đối đầu lúc 13h30 ngày 1/10 giữa Nghĩa Nhân gặp Kharkiv. Lúc 15h30 là cặp đấu GM Holdings gặp FC Hữu Định và lúc 17h00 là cặp đấu giữa Quận 2 Kim Châu Trân gặp Phúc Khang FC.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm