13/10/2025 06:16 GMT+7 | Văn hoá
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất khép lại thành công tại Hoàng Thành Thăng Long, thu hút khoảng 1 triệu lượt người tham gia.
Tối 12/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất kết thúc chuỗi sự kiện đa dạng, phong phú kéo dài 3 ngày tại di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long. Theo ban tổ chức, lễ hội đã thành công rực rỡ khi thu hút khoảng 1 triệu lượt người tham gia tham quan, trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra.
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Việt Nam là một minh chứng sống động cho đường lối phát triển của đất nước. Bộ trưởng nêu rõ Nhà nước Việt Nam xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hóa, con người là nền tảng, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.
Bộ trưởng cho biết, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất được khởi nguồn từ sáng kiến của Bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm – về việc tổ chức một sự kiện văn hoá mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
Ca sĩ Trúc Nhân biểu diễn tại Lễ bế mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Lễ hội là không gian tuyệt vời để giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn; chúng ta đã tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa".
Vị lãnh đạo ngành văn hóa cũng khẳng định lễ hội đã góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc theo đúng tôn chỉ của UNESCO.
Chương trình “Bước chân di sản - Nhịp điệu thế giới” trình diễn 19 bộ sưu tập đến từ 19 quốc gia với phong cách từ truyền thống đến hiện đại. Chương trình là 1 trong 3 sự kiện trọng điểm của Lễ hội văn hoá Thế giới tại Hà Nội 2025. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Trong 3 ngày qua (10-12/10/2025), 48 quốc gia và tổ chức quốc tế đã mang đến một không gian văn hóa đa sắc qua nhiều hoạt động ấn tượng: Triển lãm "Con đường văn hoá", các chương trình chiếu phim, ngày hội sách, hoạt động giới thiệu ẩm thực và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Đặc biệt, sự kiện trình diễn Trang phục quốc tế và áo dài truyền thống Việt Nam với chủ đề "Bước chân di sản" đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.
Không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới, lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn "Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương".
Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện, thu được tổng số kinh phí 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ này sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.
Ban tổ chức trao biểu trưng tham dự “Lễ hội văn hoá Thế giới tại Hà Nội 2025” cho đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Khép lại lễ hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự tham dự và ủng hộ của các đối tác quốc tế. Ông tin tưởng rằng lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội trong những lần tiếp theo sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác, để chúng ta cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, đồng thời khẳng định hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, nhân văn và hội nhập sâu rộng với thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất