Tối 1/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 đã khai mạc tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long.
Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đại diện UNESCO, các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa và đại biểu quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối, cùng lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại, hướng tới hòa bình và phát triển.
Diễn ra trong 4 ngày, từ 1 đến 4/10, với chủ đề "Hội tụ Di sản – Kiến tạo Tương lai", sự kiện quy tụ khoảng 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, mang đến nhiều hoạt động giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện
Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, lễ hội năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu, chương trình hướng tới phát huy vai trò của văn hóa trong tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và kết nối giữa các dân tộc.
Hà Nội – Điểm hẹn của những sắc màu văn hóa thế giới
Quy mô lễ hội được mở rộng so với lần tổ chức đầu tiên, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; chương trình điện ảnh có sự tham gia của 20 quốc gia; không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống của 15 quốc gia cùng 19 đoàn nghệ thuật quốc tế. Trong bốn ngày, công chúng có thể trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa, từ triển lãm, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Điểm nhấn mở màn của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là chương trình nghệ thuật "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai" diễn ra vào tối 1/10/2026
Điểm nhấn mở màn là chương trình nghệ thuật "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai" tối 1/10. Những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam được giới thiệu qua dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Trên cùng sân khấu, các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến những sắc màu văn hóa từ nhiều quốc gia và khu vực.
Không gian giao lưu tiếp tục được mở rộng trong những ngày tiếp theo. Sáng 2/10, các đại biểu quốc tế tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu phong tục, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Trong hai ngày 2 và 3/10, "Hòa nhạc Năm Châu" tại Hoàng thành Thăng Long đưa nghệ sĩ quốc tế đến gần hơn với công chúng thông qua âm nhạc, nhạc cụ và các hình thức trình diễn đặc trưng của mỗi quốc gia. Chiều 3/10, chương trình diễu hành "Sắc màu năm châu" với sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam sẽ đưa không khí lễ hội từ sân khấu ra không gian phố đi bộ.
Khép lại bốn ngày hoạt động, đêm bế mạc tối 4/10 mang thông điệp "Sắc màu hội tụ – Cùng nắm tay hướng tới tương lai". Từ Hà Nội, những sắc màu văn hóa khác biệt cùng gặp gỡ trong một không gian chung, qua đó lan tỏa thông điệp về đối thoại, tình hữu nghị và vai trò của văn hóa như một nhịp cầu kết nối các dân tộc.

Các bạn trẻ trải nghiệm tại không gian của UNESCO. Ảnh: UNESCO
Không chỉ là dịp giới thiệu những sắc màu văn hóa đa dạng, Lễ hội còn mở rộng cơ hội gặp gỡ, đối thoại và kết nối giữa các quốc gia. Từ không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức sáng tạo đương đại, đến gần hơn với công chúng. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa quốc tế, nơi di sản trở thành cầu nối cho tình hữu nghị và những hợp tác mới trong tương lai.