Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở lại vào 2023 sau 2 năm gián đoạn

03/11/2022 11:44 GMT+7 | Giải trí

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ được tổ chức trở lại vào năm 2023 sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Câu chuyện về mầm sống bất diệt

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Câu chuyện về mầm sống bất diệt

“Mầm sống” là những màn pháo hoa kể những câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc.

Ngày 2/11, UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch tổng thể tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2023. Theo đó, DIFF 2023 dự kiến diễn ra từ tháng 6-7/2023. Địa điểm bắn pháo hoa đặt tại cảng Sông Hàn. Quy mô khán đài 17.000 chỗ ngồi.

DIFF 2023 dự kiến có 8 đội tham gia (gồm 7 đội quốc tế và đội Đà Nẵng), trình diễn trong 5 đêm, trong đó có 4 đêm thi vòng loại và 1 đêm chung kết.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Song song với những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, DIFF 2023 còn có các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và các quốc gia dự thi với sự tham gia của các nghệ sĩ hạng A, các đoàn nghệ thuật lớn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sẽ có những hoạt động phụ trợ trải rộng trên địa bàn thành phố, gồm: không gian hai bờ sông Hàn, dọc tuyến đường Bạch Đằng, bãi biển Mỹ Khê, Cung thể thao Tiên Sơn.

UBND thành phố Đà Nẵng mời gọi các đơn vị có khả năng, nhu cầu là đơn vị, tổ chức tại Việt Nam hoặc nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam chứng minh được năng lực tài chính, nhân lực; có kinh nghiệm tổ chức sự kiện lễ hội pháo hoa quốc tế… tham gia tổ chức DIFF 2023.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sự kiện DIFF 2023 do đơn vị được lựa chọn tổ chức chi trả, dự kiến khoảng 150 tỷ đồng. Ngoài ra, các nội dung đảm bảo nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng do ngân sách thành phố chi trả.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Bỉ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức năm 2008 bên bờ sông Hàn. Sau 10 kỳ tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một thương hiệu riêng của thành phố.

Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa khác biệt rõ nét, góp phần mang lại cho Đà Nẵng danh hiệu "Điểm đến sự kiện - lễ hội hàng đầu châu Á" cũng như đưa hình ảnh Việt Nam kết nối gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm