Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra từ ngày 5 - 15/9

01/09/2022 19:46 GMT+7 | Văn hoá

Chiều 1/9, Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Bạc, thành phố Chí Linh Nguyễn Thị Thùy Liên cho biết, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 dự kiến sẽ được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức từ ngày 5 đến 15/9 (tức ngày 10 đến 20/8 âm lịch).

Hải Dương: Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019

Hải Dương: Khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019

Sáng 15/9 (tức ngày 17/8 âm lịch), tại di tích Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức đại lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019.

Lễ hội năm nay sẽ được mở đầu bằng Lễ dâng hương và tế Cáo yết vào ngày 5/9 (tức 10/8 âm lịch). Các hoạt động chính của lễ hội sẽ diễn ra tập trung từ ngày 10 đến ngày 15/9 (tức 15 đến 20/8 âm lịch).

Ngày 10/9 sẽ diễn ra liên hoan diễn xướng hầu thánh. Ngày 11/9 sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ tưởng niệm 580 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi; giải đua thuyền truyền thống; trình diễn nghệ thuật múa rối nước; khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch hội Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc; Lễ khai và ban ấn đền Kiếp Bạc.

Ngày 12/9 sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm 722 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Lễ hội quân trên sông Lục Đầu. Ngày 13/9 sẽ diễn ra Lễ cầu an và Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu. Ngày 15/9 sẽ diễn ra Lễ rước bộ và Lễ giỗ Đức thánh Trần…

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Côn Sơn - Kiếp Bạc
Các đoàn thuyền diễn lại cảnh hội quân trên sông Lục Đầu.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Liên, nét mới của lễ hội năm nay là Hải Dương sẽ tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch hội Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc”. Trong Tuần Văn hóa - Du lịch, tỉnh sẽ tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP của Hải Dương và của 6 tỉnh duyên hải Bắc bộ; tổ chức thưởng thức trà sen Kiếp Bạc; biểu diễn hát chèo, chầu văn, hát xẩm, quan họ..; viết thứ pháp, vẽ nón sen, múa rối nước…

Để chuẩn bị cho lễ hội, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã treo 50 băng zôn tuyên truyền trên tuyến đường từ thành phố Hải Dương đến thành phố Chí Linh và khu di tích; cắm, trang trí 2.000 lá cờ, hồng kỳ, 1.000m cờ dây, 500 đèn lồng, 200 phướn Phật tại khuôn viên các di tích, các tuyến đường vào di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Đán, hồ Côn Sơn…

Ban Quản lý đã hoàn thiện 09 bộ dàn ảnh trưng bày về di tích, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc; chỉnh trang toàn bộ hệ thống biển tuyên truyền trực quan tại hai Khu Di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc; sửa chữa, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng và điện màu trang trí tại điểm di tích đảm bảo phục vụ lễ hội.

Ban Quản lý Di tích đã hoàn thiện xong Quầy thông tin du lịch, tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hải Dương và Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho du khách để tuyên truyền, cung cấp cho du khách hàng ngàn ấn phẩm, tờ gấp các loại về Khu Di tích và du lịch Hải Dương; chỉnh trang khu vực giới thiệu, thưởng trà tại hồ sen Kiếp Bạc, triển khai thêm nhiều điểm giới thiệu, thưởng trà tại chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, nhà khách Côn Sơn và nhà khách Kiếp Bạc.

Để chuẩn bị cho Lễ khai và ban ấn, Ban Tổ chức đang hoàn thiện khoảng 5 vạn ấn để phát cho nhân dân và du khách; chuẩn bị 6.500 hoa đăng và đang hoàn thiện đàn cầu an cho Lễ cầu an trên sông Lục Đầu… Sau khi dịch COVID-19 được khống chế, thời gian qua, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc đã đón hàng nghìn lượt du khách đến thăm quan, chiêm bái nhất là trong những ngày cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ.

Mạnh Tú/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm