Lễ hội khinh khí cầu quốc tế đến Việt Nam

15/03/2022 20:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Nằm trong chuỗi sự kiện “Năm du lịch Tuyên Quang” 2022 với sự đồng hành của hãng hàng không Vietjet, sáng 15/3 tại TP.HCM, Hiệp hội Khinh khí cầu quốc tế cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo công bố thông tin về lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 1.

Mộc Châu sẵn sàng lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế

Mộc Châu sẵn sàng lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế

Đến với Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay, du khách sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào, mới lạ khi được bay trên khinh khí cầu hình trái tim, ngắm toàn cảnh cao nguyên lúc bình minh và tham gia các hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế.

Lễ hội được diễn ra từ 30 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm, quy tụ 20 khinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan… Khinh khí cầu Vietjet sẽ đại diện cho màu cờ, sắc áo Việt Nam tại lễ hội lần này.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2022 sẽ đến Tuyên Quang vào tháng 3 và 4 này. Ảnh: VT
Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2022 sẽ đến Tuyên Quang vào tháng 3 và 4 này. Ảnh: VT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại buổi họp báo công bố thông tin về sự kiện này rằng, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển du lịch là khâu đột phá, là ngành kinh tế quan trọng, song song với làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tỉnh luôn chú trọng khai thác hiệu quả, hợp lý điều kiện tự nhiên, gắn với giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống đặc sắc, độc đáo của cộng đồng 22 dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh.

Đại diện BTC giải đáp thắc mắc của giới truyền thông về sự kiện năm nay. Ảnh: VT
Đại diện BTC giải đáp thắc mắc của giới truyền thông về sự kiện năm nay. Ảnh: VT

Hưởng ứng Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Năm du lịch Tuyên Quang” 2022 có nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có chuỗi các hoạt động của tỉnh hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (2-4-1947 - 2-4-2022); Khai mạc chương trình “Năm du lịch Tuyên Quang” và “Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ I năm 2022”.

Với thông điệp “Tuyên Quang điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đạt mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. Và hình thức du lịch bằng khinh khí cầu, thưởng thức khung cảnh Tuyên Quang xinh đẹp từ trên cao sẽ là trải nghiệm khó quên cho tất cả.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội khinh khí cầu, du khách sẽ được trải nghiệm bay treo khinh khí cầu miễn phí tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở thành phố Tuyên Quang khi xuất trình thẻ lên tàu hoặc vé máy bay điện tử Vietjet (thời hạn thẻ lên tàu bay và vé điện tử áp dụng toàn mạng bay Vietjet với thời gian bay từ nay đến hết 31/12/2022. Ưu tiên cho các du khách đến sớm do thời gian bay có giới hạn).

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham dự các hoạt động lễ hội độc đáo chào mừng năm du lịch Tuyên Quang, các địa điểm du lịch xanh, suối nước khoáng nóng nổi tiếng của địa phương hiền hoà mến khách này.

Ban tổ chức kỳ vọng ngoài thu hút du khách để quảng bá du lịch địa phương, Lễ hội khinh khí cầu còn là hình thức để làm điểm nhấn cho Tuyên Quang thời gian tới. Trên thế giới, Lễ hội khinh khí cầu ở Đài Loan đã định vị được thương hiệu trong lòng du khách quốc tế và trở thành nguồn thu lớn. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang mong đợi sự kiện tầm cỡ sắp tới sẽ lớn mạnh và mang hình ảnh danh thắng, con người nơi đây vang xa.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm